Từ đánh giá Dự án xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu ở khu vực núi lửa Chư Đang Ya có nhiều điểm chưa đảm bảo, nhất là việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai...nên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, khi công trình này đã hoàn thành 40% khối lượng công việc, giá trị 3,5 tỉ đồng.
Được biết, Dự án trên có tổng mức đầu tư trên 9,4 tỉ đồng, khởi công từ tháng 4-2025, dự kiến sẽ hoàn thành đầu tháng 11-2025. Tuy nhiên từ giữa tháng 7, khi xây dựng khoảng 40% khối lượng, giá trị 3,5 tỉ đồng thì ngừng thi công theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Nguyên nhân dừng thi công là dự án được xây dựng dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới, nhưng việc xây dựng không tuân thủ theo nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con dân tộc thiểu số người J'rai ở đây, hồ sơ dự án chưa đảm bảo quy trình lấy ý kiến cơ quan, đơn vị hữu quan và cộng đồng. Bố trí hạng mục không phù hợp văn hóa, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch và gây dư luận không tốt.
Trong lúc mục tiêu đặt ra là xây dựng nhà rông cần giữ nguyên kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu truyền thống, tránh bê tông hóa hoặc hình thức gây phản cảm, làm mất giá trị văn hóa nguyên gốc.
Trên cơ sở đó, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị chuyên môn về việc xử lý các công trình trên địa bàn. Trong đó, có Dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đang Ya.
Tại cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan chuyên môn trình bày ý kiến, ông Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Theo đó Chủ tịch đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, triển khai tháo dỡ nhà rông đang xây dang dở để lấy mặt bằng tổ chức tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.
Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với UBND xã Biển Hồ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị liên quan triển khai việc dừng dự án; thực hiện việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025. Việc tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 15-10/2025.
Đối với Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, ông Phạm Anh Tuấn giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chuyển toàn bộ nguồn vốn của dự án để thực hiện dự án và nhiệm vụ khác đảm bảo theo quy định.
Sau khi chuyển nguồn vốn, UBND xã Biển Hồ có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án mới đảm bảo tiến độ dự án và tiến độ giải ngân, hoàn thành trong năm 2025 theo quy định.
Theo kết luận này, thì khi phá bỏ các công trình trong Dự án điểm đến du lịch tiêu biểu ở khu vực núi lửa Chư Đang Ya thì nhà nước có trách nhiệm thanh quyết toán khối lượng công trình đã thi công (3,5 tỉ đồng) cho nhà thầu.
Đây là một số tiền rất lớn mà Gia Lai đã đánh rơi từ việc tổ chức xây dựng một dự án khi “chưa có sự thống nhất”. Dư luận người dân địa phương đặt ra: Ai là người chịu trách nhiệm về số tiền này và rất cần Tỉnh ủy- UBND tỉnh Gia Lai trả lời cụ thể, công khai.