Ngày 19-9, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tọa đàm “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” tại tỉnh Phú Thọ. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Bùi Đức Hinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2; và các đại biểu Hội CCB các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.
Trong dòng chảy đổi mới không ngừng của đất nước, công cuộc xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở việc bê tông hóa đường làng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi... Thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm thế nào để nâng cao đời sống, mức thu nhập cho người dân. Trong bức tranh tổng thể ấy, những doanh nhân CCB - một lực lượng đặc biệt, từng là người chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nay lại dũng cảm bước vào “trận địa số hóa” - đã và đang trở thành những hạt nhân tiên phong góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại, thông minh, bền vững.
Họ không chỉ là những người “làm giàu không quên đồng đội”, mà còn là những “kỹ sư công nghệ đời sống” đưa chuyển đổi số về đến từng nếp nhà, từng thửa ruộng, từng sản phẩm đặc sản địa phương. Vai trò của họ, vì thế, không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang đậm giá trị tinh thần, xã hội và lịch sử.
Từ chiến trường lửa đạn đến “trận địa số hóa”
Trở về từ chiến tranh, mang theo vết tích của thời bom đạn, nhiều CCB đã không lựa chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục dấn thân trên mặt trận kinh tế. Trong dòng chảy phát triển hiện nay, khi chuyển đổi số trở thành chiến lược quốc gia và là yêu cầu tất yếu của thời đại, họ không đứng ngoài cuộc. Trái lại, doanh nhân CCB đang chứng minh rằng, với bản lĩnh thép, kỷ luật quân đội và tinh thần sáng tạo không ngừng, họ có thể thích nghi nhanh chóng và trở thành lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ số ở khu vực nông thôn.
Điểm đáng quý ở đội ngũ này là sự kết hợp giữa tư duy truyền thống và nhãn quan hiện đại. Họ hiểu rõ giá trị của từng tấc đất quê hương, trân trọng từng cây chè, trái bắp, nắm rõ nhu cầu của người dân nông thôn và cũng không ngần ngại tiếp cận công nghệ mới, từ thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc đến thanh toán không tiền mặt hay du lịch số. Họ không chỉ đổi mới cách làm kinh tế mà còn dẫn dắt cộng đồng thay đổi tư duy, từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ buôn bán truyền thống sang kinh doanh đa nền tảng.
Sự hội tụ giữa truyền thống và công nghệ
Hành trình đưa công nghệ số về với nông thôn không phải là lời hô hào suông, mà được các doanh nhân CCB cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, sáng tạo và giàu tính lan tỏa.
CCB Trần Xuân Chinh - Chi hội trưởng CCB thôn Tân An, tỉnh Tuyên Quang, đã biến cơ sở sản xuất bánh chưng Bà Đất từ một mô hình thủ công thành doanh nghiệp nhỏ ứng dụng công nghệ số toàn diện. Nhờ chuyển sang bán hàng trực tuyến, sử dụng mạng xã hội để quảng bá và thương mại điện tử để phân phối sản phẩm, cơ sở của ông đã vươn ra khỏi phạm vi địa phương, phục vụ khách hàng trên khắp cả nước. Hệ thống đặt hàng, quản lý nguyên liệu và vận chuyển đều được số hóa, giúp tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng và tăng trưởng doanh thu rõ rệt.
Điều đáng ghi nhận là cơ sở bánh chưng Bà Đất không chỉ ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, mà còn mở rộng chuỗi cung ứng nguyên liệu bằng cách liên kết với các hộ nông dân trong và ngoài tỉnh, giúp tiêu thụ nông sản, bảo đảm chất lượng đầu vào và tạo sinh kế cho hàng chục gia đình.
Tại vùng chè cổ thụ Suối Giàng (Yên Bái), CCB Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã chè Suối Giàng đã tiên phong xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh chè ứng dụng công nghệ số. Từ việc số hóa vùng trồng, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, nhật ký điện tử, đến việc bán hàng đa kênh, tổ chức du lịch trải nghiệm số qua bản đồ số và hướng dẫn viên điện tử - tất cả tạo nên một hệ sinh thái chè thông minh, gắn liền với bảo tồn văn hóa dân tộc Mông.
Không dừng lại ở đó, Hợp tác xã còn tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng số cho người dân địa phương, đặc biệt là bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông - điều mà ít mô hình nào làm được. Hợp tác xã đặt mục tiêu đến năm 2025 có 70% sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc và 30% sản lượng được bán qua nền tảng số - một bước đi mạnh mẽ hướng đến nông nghiệp thông minh vùng cao.
CCB Nguyễn Tiến Lộc - Giám đốc Công ty Vĩnh Tường (Phú Thọ) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò sữa khép kín, ứng dụng công nghệ số toàn diện: Từ hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm chuồng trại, phần mềm theo dõi sức khỏe đàn bò; đến việc quản lý kho hàng và bán hàng online. Sản phẩm sữa tươi không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn được người tiêu dùng tin tưởng nhờ khả năng truy xuất nguồn gốc minh bạch.
Điều đặc biệt ở mô hình này là việc Công ty Vĩnh Tường đã kết nối nhiều hộ dân trong vùng cùng tham gia chuỗi giá trị, cung cấp nguyên liệu, phân phối sản phẩm - từ đó nâng cao thu nhập cho cộng đồng và khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác.
Còn CCB Nguyễn Xuân Cát (Lai Châu) đã mạnh dạn đưa cây mắc ca - loại cây có giá trị kinh tế cao - vào trồng xen trong vùng chè truyền thống. Ông xây dựng Hợp tác xã có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3-4 sao, đồng thời ứng dụng công nghệ trong quy trình chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Việc số hóa quy trình không chỉ nâng cao năng suất mà còn giúp Hợp tác xã mở rộng thị trường, liên kết với doanh nghiệp phân phối và tiếp cận người tiêu dùng qua các nền tảng số.
Điểm chung ở các doanh nhân CCB tiêu biểu không chỉ là tinh thần đổi mới sáng tạo mà còn là ý thức trách nhiệm cộng đồng sâu sắc. Họ không làm kinh tế một cách đơn lẻ, mà luôn gắn với việc hỗ trợ hội viên khác, tạo việc làm cho người dân, chia sẻ kiến thức, kết nối chuỗi giá trị và quan trọng nhất là truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, dám thay đổi trong cộng đồng nông thôn.
Đặc biệt, trong thời đại mà khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị vẫn còn lớn, thì chính những doanh nhân CCB - với vốn sống, uy tín và sức ảnh hưởng của mình - đang trở thành cầu nối giữa công nghệ và đời sống, giữa hiện đại và truyền thống, giữa chính sách và thực tiễn.
Để tiếp tục phát huy vai trò đó, cần có cơ chế, chính sách thiết thực hơn nhằm hỗ trợ doanh nhân CCB tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực số và xây dựng hệ sinh thái kinh tế nông thôn số toàn diện. Hội CCB các cấp cũng cần tiếp tục đồng hành, nâng cao năng lực tổ chức, kết nối và dẫn dắt phong trào.
Sự tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả của các doanh nhân CCB là biểu hiện sinh động của tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị cách mạng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Họ không chỉ biết làm giàu cho bản thân, mà còn đang thắp lên ngọn lửa đổi mới cho cả cộng đồng, tạo nên những mô hình phát triển nông thôn bền vững, thông minh, gắn với bản sắc văn hóa và công nghệ hiện đại.