Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tỉnh Đắk Lắk bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2026

Phan Diệm • 15/10/2026 - 10:06

Sáng 15/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Đắk Lắk khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 114, năm 2026.

Dự và chỉ đạo khai mạc có các đồng chí: Đại tá Võ Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; đại biểu các sở ngành; Thủ trưởng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 584 và 80 học viên là lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã.

12

(1) Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu.



Trong thời gian học tập, 80 học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; xử lý kịp thời các tình huống quốc phòng và an ninh phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược, có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.

11

(1) Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3.



13

(1) Các đại biểu và học viên tham gia khai mạc lớp bồi dưỡng.



Thực tiễn cho thấy, sức mạnh quốc phòng và an ninh không chỉ được tạo nên từ tiềm lực quân sự, lực lượng vũ trang hay vũ khí, trang bị, mà trước hết bắt nguồn từ nhận thức, trách nhiệm và hành động thống nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ những quan điểm cơ bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ trên từng cương vị công tác.

Để lớp bồi dưỡng đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ban tổ chức lớp học duy trì, quản lý lớp chặt chẽ, khoa học, đúng chương trình, kế hoạch; đội ngũ báo cáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ nội dung, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, giúp học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ. Học viên phát huy tinh thần chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận; gắn nội dung được trang bị với chức trách, nhiệm vụ và những vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 15 đến 30/10./.

Bài liên quan

Mới nhất

Tỉnh Đắk Lắk bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2026