CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LÂM ĐỒNG: PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, KẾT NỐI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH CÙNG PHÁT TRIỂN
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội
Chiều ngày 12/10, tại Lâm Đồng, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh (DNDNCCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức, tập hợp đội ngũ doanh nhân CCB sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời xác định phương hướng phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng.
Dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Ngọc Thiều, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội và đông đảo hội viên doanh nhân CCB.
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội.
Từ câu lạc bộ đến tổ chức Hội: củng cố lực lượng, mở rộng kết nối
Sau khi sáp nhập các câu lạc bộ doanh nhân CCB làm kinh tế của ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông từ ngày 1/7/2025, tổ chức câu lạc bộ có 184 hội viên. Trong quá trình kiện toàn, sắp xếp tổ chức và vận động hội viên, đến tháng 9/2026, lực lượng tham gia duy trì hơn 100 hội viên; tại 12 xã, phường, đặc khu đã hình thành tổ chức câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân làm kinh tế.
Thực hiện Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 4/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội DNDN CCB tỉnh, Ban Vận động đã triển khai các thủ tục theo quy định, vận động hội viên tham gia và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội. Theo báo cáo trình Đại hội, đến ngày 30/9/2026, có 95 hội viên chính thức, 5 hội viên liên kết và 3 hội viên danh dự.
Việc thành lập Hội tạo cơ sở để tập hợp, kết nối đội ngũ doanh nhân CCB trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu.Đây cũng là diễn đàn để hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường kinh doanh, tuân thủ pháp luật và nâng cao trách nhiệm xã hội.
Đại tá Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng.
Vượt khó sản xuất, kinh doanh, lan tỏa nghĩa tình đồng đội
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, dù chịu tác động từ những biến động của thị trường và nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất do CCB làm chủ vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, từng bước đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng khoa học – công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh.Ngành nghề hoạt động khá đa dạng, từ sản xuất, chế biến nông sản, hàng tiêu dùng, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đến trồng và bảo vệ rừng, kinh doanh bất động sản, phát triển các mô hình du lịch sinh thái.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ Tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Các doanh nghiệp hội viên cơ bản chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ thuế, quan tâm chế độ bảo hiểm và quyền lợi người lao động, chú trọng an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Nhiều cơ sở đã quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín và thương hiệu, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động tại địa phương.
Đồng chí Trần Ngọc Thiều, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động của doanh nhân CCB.Thời gian qua, câu lạc bộ và hội viên tích cực đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; thăm hỏi, tặng quà người có công, thương binh, bệnh binh, hội viên khó khăn; hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tham gia các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tri ân đồng đội” và hoạt động tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Những việc làm thiết thực ấy góp phần chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ giảm nghèo và lan tỏa hình ảnh doanh nhân CCB không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn giàu trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm chưa thường xuyên; việc củng cố tổ chức ở cơ sở còn khó khăn; khả năng kết nối, hỗ trợ giữa các hội viên chưa phát huy hết tiềm năng.
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031.
Đặt mục tiêu phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2026–2031
Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh và lợi ích chính đáng của hội viên làm trọng tâm, đồng thời gắn phát triển doanh nghiệp với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người lao động.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Một số chỉ tiêu được Đại hội xác định gồm: phấn đấu 100% hội viên được quán triệt, học tập và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; doanh thu doanh nghiệp hội viên tăng bình quân 5–10% mỗi năm; tạo việc làm cho trên 2.000 lao động; phấn đấu tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng; hằng năm tăng mức nộp ngân sách, không để phát sinh nợ thuế. Hội cũng đặt mục tiêu mỗi năm xây mới hoặc sửa chữa từ 1–2 căn nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn về nhà ở.
Cùng với đó, Hội hướng tới ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; số hóa hồ sơ hội viên; phát triển thêm hội viên mới và mở rộng mô hình câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh ở cơ sở. Các hoạt động kết nối với Hội DNDN CCB các tỉnh, thành phố sẽ được đẩy mạnh nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, liên doanh, liên kết và mở rộng thị trường.
Để thực hiện các mục tiêu trên, Hội xác định những nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường đoàn kết, kỷ cương trong tổ chức; khuyến khích đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh; nâng cao đạo đức doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp và tính liêm chính trong kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phối hợp chặt chẽ với Hội CCB tỉnh, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức liên quan.Việc sơ kết, tổng kết, biểu dương mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng sẽ được chú trọng để nhân rộng điển hình tiên tiến.
Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Nghĩa tình – Hợp tác cùng phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục nêu cao phẩm chất người lính, chủ động đổi mới, sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, giúp nhau phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.Đây là nền tảng để xây dựng Hội DNDN CCB tỉnh Lâm Đồng ngày càng vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Đồng chí Phạm Thị Phúc và đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Khảo sát mô hình kinh tế hiệu quả của hội viên CCB
Trước đó, chiều 11/10, Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đồng chí Dương Công Hiệp và đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Hội CCB phường Langbiang đã đến thăm, khảo sát mô hình trồng hoa hồng của hội viên CCB trên địa bàn phường.
Đoàn công tác tham quan, khảo sát mô hình trồng hoa hồng ứng dụng công nghệ cao của hội viên Cựu chiến binh tại phường Langbiang.
Tại cơ sở, đoàn trực tiếp tìm hiểu điều kiện sản xuất, cơ sở vật chất, quy trình chăm sóc và việc ứng dụng công nghệ cao vào canh tác; đồng thời nghe hội viên chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên CCB địa phương.
Các đại biểu tìm hiểu quy trình chăm sóc, phát triển mô hình trồng hoa hồng của hội viên Cựu chiến binh.
Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị Hội CCB tỉnh và Hội CCB phường Langbiang tiếp tục khảo sát, đánh giá hiệu quả các mô hình phù hợp để nhân rộng; quan tâm kết nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, kiến thức kỹ thuật và thị trường tiêu thụ. Những mô hình kinh tế thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần giúp CCB giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển của quê hương Lâm Đồng.
Đoàn công tác trao đổi với hội viên Cựu chiến binh về hiệu quả sản xuất và hướng phát triển mô hình kinh tế.
Đọc tiếp
- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thốngLLVT Quân khu 2 và cũng là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Cục Hậu cần, nay là Cục...
- Hội doanh nghiệp,doanh nhân CCB (DN, DN CCB) thành phố Đà Nẵng hiện nay được hợp nhất Hội doanh nhân CCB Tỉnh Quảng Nam và...
- Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ chức cơ...
- Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ...
- Ngày 7.10, Hội CCBTP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện NQ 05 của BCHTW Hội CCBVN. 99 chủ tịch Hội CCB...
Mới nhất
- Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chúng tôi tìm về một vùng quê miền núi huyện Hương Khê cũ, chứng kiến một HTX...
- Nằm trong chuyến công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai...
- Với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Cùng kiến tạo tương lai”, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là dịp...
- Không chỉ năng động, bản lĩnh trong sản xuất, kinh doanh, những doanh nhân cựu chiến binh Cụm Mỹ Hào, thuộc Hội Doanh...
- Tối 11-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng...
- Từ nhiệm vụ sản xuất khí tài ngụy trang, nghi binh đến tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu, Nhà máy Z176 cho...
- Ngày 11/10, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học...
- Ngày 10/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp...
- Ngày 11/10, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, ra mắt chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin định...
- Với mục tiêu nâng cao chất lượng tập luyện và hỗ trợ VĐV chuẩn bị tốt hơn cho các cự ly thi đấu, XTEP phối hợp cùng...
- Tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ...
- Từ Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng năm 2022, Hà Nội cần nghiên cứu một phương án phát triển hài hòa: mở đại lộ...
- Cỡ chữ Mặc định

















