Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cụm thi đua Số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh – Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu “

Lê Anh Thi • 14/10/2026 - 19:09

Chiều ngày 13/10 tại xã Mai Phụ, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu “ năm 2026.

1791936231181_1992181524339346748_702192162281145383_785f14edc6b53188a5cef4337d2c0e7d
Chương trình văn nghệ chào mừng của xã Mai Phụ.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh và đại diện các Ban công tác Hội; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ xã Mai Phụ.

Năm 2026, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội CCB Việt Nam và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cụm thi đua 27 xã, phường phía Bắc Hà Tĩnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai toàn diện công tác Hội và phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, đạt kết quả quan trọng.

_dsc0057
Quang cảnh hội nghị.

 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

 Hội CCB các xã, phường thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tư tưởng được làm tốt, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nhận thức. Hội viên được động viên giữ vững, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương mới. Mỗi hội viên phải tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, có khả năng “đề kháng”, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Sinh hoạt chi hội được duy trì nền nếp, cập nhật thời sự, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết mới và kết quả Đại hội VIII Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” được triển khai sâu rộng. Hằng năm có trên 98,5% hội viên chấp hành tốt chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước; không có hội viên vi phạm nghiêm trọng pháp luật hay Điều lệ Hội. Tổ chức Hội thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là chỗ dựa tin cậy, cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

_dsc0068
Đại tá Trần Hậu Bình, Chủ tịch Hội CCB Phường Thành Sen, Cụm trưởng cụm thi đua số 1 khai mạc hội nghị.

 Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Các cấp Hội thường xuyên tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền qua sinh hoạt cơ sở. Hội viên tham gia hệ thống chính trị các cấp luôn tu dưỡng, rèn luyện, đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, năng lực quản lý của chính quyền. Hội chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể góp ý xây dựng chính quyền cơ sở; lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân và hội viên để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; thực hiện nghiêm Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và Quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Qua giám sát, Hội có nhiều ý kiến sát thực để chủ trương, chính sách được thực thi hiệu quả. Hội tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, vận động giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Trước thềm Đại hội Đảng các cấp và Bầu cử Quốc hội khóa XVI, khi nhiều thông tin xấu độc chống phá xuất hiện, các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên nhận thức đúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động, không nghe kẻ xấu kích động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

_dsc0073
Bà Hoàng Thị Quỳnh Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mai Phụ phát biểu tại hội nghị.

 Giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống

 Phát huy ý chí tự lực, tự cường, Hội động viên hội viên khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được đẩy mạnh. Nhiều mô hình hiệu quả, thu nhập cao được duy trì như Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng phường Thành Sen; mô hình nuôi ngao thôn Mai Lâm xã Mai Phụ; 6 hội viên chi hội Tràng Sơn xã Gia Hanh đầu tư 8 xưởng chế biến gỗ; mô hình chăn nuôi của hội viên Phạm Công Hiệu, Lê Duy Cường xã Tiên Điền... giải quyết việc làm cho hàng chục lao động là hội viên và con em CCB. 27/27 xã, phường đều duy trì chân quỹ cho hội viên vay, một số đơn vị cao như Thành Sen, Trần Phú, Mai Phụ, Gia Hanh, Tiên Điền, Nghi Xuân. Hội nhận ủy thác Ngân hàng CSXH với 190 tổ TK&VV, dư nợ 526,3 tỷ đồng, sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong cụm còn 0,3% theo chuẩn đa chiều, cận nghèo còn 1,1%, hộ khá, giàu tăng lên. Hội làm tốt công tác chính sách: chế độ phụ cấp theo Nghị định 157/2016, mai táng phí, tổ chức tang lễ trang nghiêm khi hội viên qua đời. Công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn dịp lễ, Tết; phong trào văn hóa, thể thao, tham quan địa chỉ đỏ, về lại chiến trường xưa được quan tâm, tạo sự gắn kết.

1791935966854_1992181524339346748_702192162281145383_8af27f02d8240b9b9d6b01473debd603
Hội nghị xem Clip về mô hình nuôi tôm công nghệ cao của CCB xã Mai Phụ.

 Xây dựng tổ chức Hội TSVM

Hiện 27 xã, phường có 36.462 hội viên, chiếm 45,8% toàn tỉnh, trong đó nữ 3.382, chống Pháp 249, chống Mỹ 13.851, tham gia bảo vệ Tổ quốc 21.540, thương bệnh binh 7.283, nạn nhân da cam 721, không có chế độ 20.144. Trước thực tế hội viên tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhiều người phải mưu sinh, các cấp Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo để tập hợp hội viên, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Hội chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” như CLB CCB bảo vệ môi trường, CLB CCB với pháp luật, CLB CCB bảo vệ ANCT-TTATXH và mô hình kinh tế do CCB làm chủ, lan tỏa hình ảnh CCB gương mẫu trong cộng đồng.

1791936104588_1992181524339346748_702192162281145383_e3c88da1b9ce05b26ba09c84fcbf8bcb
Đại diện Chi hôi trưởng 27 xã, phường dự hội nghị.

 Phối hợp thực hiện nhiệm vụ địa phương

Công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện có chiều sâu. Hội viên tham gia hàng chục ngàn ngày công làm đường giao thông, kênh mương, trồng cây xanh, xây tiểu công viên. Bằng uy tín, trách nhiệm, Hội CCB nhiều xã, phường đã vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh đạt hiệu quả cao. Hội thực hiện tốt các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm, dột nát”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hội đăng ký nhiều công trình, phần việc chào mừng Bầu cử Quốc hội khóa XVI; phối hợp tuyên truyền bầu cử, tham gia tổ bầu cử, bảo đảm ANCT. Phối hợp với Ban Quân sự làm tốt công tác quốc phòng địa phương, xây dựng DQTV, DBĐV, tuyển quân; phối hợp với Công an phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ATGT; phối hợp với Đoàn Thanh niên nói chuyện truyền thống.

_dsc0081
Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo.

 Đánh giá chung và kiến nghị

Năm 2026, BCH Hội các xã, phường đã chỉ đạo toàn diện, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, công tác tham mưu có nơi chưa sâu, chưa kịp thời; một số đơn vị triển khai gắn với nhiệm vụ địa phương chưa rõ nét, thiếu chủ động trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; giáo dục chính trị chưa thường xuyên; việc giao lưu học tập giữa các đơn vị trong cụm chưa thực hiện. Cụm kiến nghị Trung ương Hội phối hợp với các Ban, Bộ, ngành thống nhất biên chế Hội các cấp; đề xuất sửa đổi quy định Phó Chủ tịch Hội cấp xã là công chức kiêm nhiệm không phù hợp; nghiên cứu chính sách hỗ trợ hội viên trực tiếp chiến đấu theo Kết luận 196 của Bộ Chính trị; xem xét Chi hội có Ban Chấp hành và Đại hội 5 năm một lần phù hợp với chính quyền 2 cấp; xem xét lại hệ số lương 3,0 và phụ cấp chức vụ 0,25 cho Chủ tịch Hội cấp xã là sĩ quan hưu trí là bất hợp lý. Đối với Hội CCB tỉnh, đề nghị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương về quy hoạch cán bộ, mở lớp tập huấn chuyên sâu về kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Hội, nhất là chi hội trưởng sau sáp nhập.

1791935875713_1992181524339346748_702192162281145383_af02330f6d2170df445b408f1fb3b72e
Đại biểu dự hội nghị dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Mai Thúc Loan.

 Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ trong giai đoạn tới, đề ra những nội dung, tiêu chí phấn đấu phù hợp; đồng thời bình xét cá nhân, tập thể đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã đi thăm một số mô hình nuôi tôm công nghệ của CCB xã Mai Phụ, tham quan một số tuyến đường do các Chi hội CCB tự quản.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cụm thi đua Số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh – Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu “