Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Quốc hội hành động và kiến tạo

Đỗ Phú Thọ 10/04/2026 - 15:29

Một trong những sự kiện mà đông đảo CCB và nhân dân cả nước quan tâm nhất tuần này là kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6-4 tại Thủ đô Hà Nội.

 

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kỳ họp này là “mở đầu cho một nhiệm kỳ mới đối với cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta”, với những yêu cầu rất cao đối với Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đổi mới công tác lập pháp, nâng tầm giám sát, đến xây dựng một Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và phản ứng chính sách nhanh hơn. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư đã gửi gắm nhiều thông điệp lớn, sâu sắc, giàu tính định hướng cho toàn bộ hoạt động nghị trường trong những năm tới, trong đó nhấn mạnh đến một Quốc hội hành động và kiến tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thực tế hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua cho thấy, mỗi kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội đều có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là lúc bộ máy Nhà nước bước vào một chu kỳ vận hành mới, xác lập nhân sự chủ chốt, định hình cơ cấu tổ chức và đặt nền móng cho chương trình hành động của cả nhiệm kỳ. Nhưng với kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI này lại có ý nghĩa lớn hơn thông lệ. Bởi lẽ kỳ họp diễn ra trong một thời điểm mà đất nước đang chứng kiến sự hội tụ của nhiều chuyển động lớn: Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang trở thành khuôn khổ quản trị mới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, tự chủ. Bối cảnh thế giới đang biến đổi rất nhanh, rất sâu sắc trên cả chiều rộng và chiều sâu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, trật tự thế giới, luật pháp quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức. Các chuỗi cung ứng, dòng vốn, công nghệ và thị trường toàn cầu đang được cấu trúc lại. Sự phát triển đột phá của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số và các tiến bộ khoa học công nghệ đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị quốc gia và đời sống xã hội. Chính vì lẽ đó, Quốc hội khóa mới này phải đặt trọng tâm vào cải cách thể chế, tạo hành lang pháp lý để chúng ta có thể chủ động chiến lược, giải phóng được sức sáng tạo, huy động được nguồn lực toàn dân, nắm bắt được thời cơ mới trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV của Đảng mới đây đã xác định rất rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong tiến trình đổi mới đó, Quốc hội phải hành động mạnh mẽ hơn, kiến tạo thực chất hơn, giám sát và quyết định hiệu quả hơn để xứng đáng là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; là nơi quyết định những vấn đề lớn của đất nước; là nơi chuyển hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách và sức mạnh lôi cuốn quần chúng Nhân dân.

Đông đảo CCB và nhân dân cả nước tâm đắc với phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội: “Mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức sâu sắc rằng mình không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của Nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau”.

Để Quốc hội khóa XVI thực sự là Quốc hội hành động và kiến tạo, đông đảo CCB và cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội cần gắn bó mật thiết hơn nữa với Nhân dân; mở rộng các kênh tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt với cử tri là CCB. Các đại biểu Quốc hội có thể công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của mình để Nhân dân có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với người đại biểu của dân. Thông qua báo chí và mạng xã hội, các đại biểu Quốc hội có thể công khai lịch tiếp xúc cử tri, các chương trình hành động, các chương trình giám sát, các dự án luật mà mình đang nghiên cứu, ấp ủ để cử tri có thể đóng góp thêm ý kiến và giám sát hoạt động của người đại biểu do mình tín nhiệm bầu ra.

Khi lòng dân được các đại biểu của dân lắng nghe, khi ý dân được các đại biểu của dân tiếp thu, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống của Nhân dân, thì Quốc hội sẽ thực sự là cơ quan gần dân, hiểu dân, vì dân. Khi đó Quốc hội ta chắc chắn sẽ mạnh hơn, Nhà nước ta sẽ vững hơn, niềm tin vào Đảng ta sẽ lớn hơn và xã hội ta sẽ tốt đẹp hơn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Quốc hội hành động và kiến tạo