Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, lấy phát triển kinh tế – xã hội làm nhiệm vụ trung tâm, và lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong hành trình kiến tạo Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh.
Phát huy ý chí cách mạng, đoàn kết vượt qua thử thách
Sáng ngày 10/10/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội có 498 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 123.800 đảng viên thuộc 128 đảng bộ trực thuộc, là những gương mặt tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tác động không nhỏ đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Song đây cũng là nhiệm kỳ ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại, đánh dấu những bước phát triển chưa từng có trên chặng đường xây dựng và phát triển của địa phương.
Phát huy ý chí kiên cường, bản lĩnh chính trị và khát vọng vươn lên, toàn Đảng bộ và Nhân dân ba tỉnh Lâm Đồng – Bình Thuận – Đắk Nông đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhờ đó, các địa phương đã đạt được những kết quả toàn diện, vững chắc, trọng tâm là giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao quy mô và chất lượng tăng trưởng.
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục thích ứng linh hoạt với thị trường, nhiều thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh được hình thành, phát triển theo chuỗi giá trị, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.
Cùng với phát triển kinh tế, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn hợp nhất và hội nhập.
Khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng Lâm Đồng phát triển bền vững
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định phương châm hành động là: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.Đại hội lần thứ I không chỉ bàn về định hướng, mục tiêu 5 năm tới, mà còn đặt nền móng cho chiến lược phát triển lâu dài của tỉnh sau hợp nhất, với các nhóm giải pháp trọng tâm về kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng, gồm 25 chỉ tiêu chủ yếu.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, điều hành phiên làm việc, thảo luận và thông qua các nội dung trọng tâm của Đại hội.
Trong đó, trọng tâm là phát huy tiềm năng, lợi thế vùng đất cao nguyên – duyên hải, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, mở rộng kinh tế biển và năng lượng tái tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Phát biểu khai mạc, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: Đại hội lần này là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới sau sự kiện hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Sự hợp nhất không chỉ mang ý nghĩa về tổ chức hành chính, mà còn tạo không gian phát triển rộng lớn, liên kết vùng bền vững, khơi dậy tiềm năng và lợi thế để địa phương vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển của đất nước.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định chính trị làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội làm nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Phấn đấu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một cực tăng trưởng năng động của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần cùng cả nước tiến vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: “Với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển, mỗi đại biểu cần nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, quyết định những định hướng và giải pháp lớn của nhiệm kỳ mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh gửi gắm vào Đại hội.”
Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.