Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn”

Đỗ Phú Quý 26/03/2026 - 12:14

Cả nước hiện có khoảng 22 triệu thanh niên (TN), chiếm 21% dân số. TN ngày nay đã kế thừa, thể hiện rõ những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta. Thế nhưng vẫn còn bộ phận TN giảm sút lý tưởng, niềm tin, rơi vào tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn”.

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của TN và đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “TN là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các TN...”. Trong nhiều Nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật, Đảng và Nhà nước ta đều xác định TN là lực lượng xung kích của cách mạng, lực lượng kế thừa, tiếp nối, phát huy thành quả cách mạng và là tương lai của nước nhà.

Mới đây, trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ TN mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”.

Thực tế trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, TN Việt Nam luôn phát huy được vị trí, vai trò của mình, là biểu tượng về sự trẻ trung, mạnh mẽ, có nhiều hoài bão, ham hiểu biết, nhạy cảm, sáng tạo, ưa thích cái mới, cái đẹp và tiến bộ, xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu và là tương lai của nước nhà; đóng góp to lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế nhưng, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận TN sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, tìm cách thu vén lợi ích cá nhân, thiếu niềm tin vào cương lĩnh, điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn...

Những hạn chế trên là những biểu hiện “nhạt Đảng, phai Đoàn”, là sự biến hình của biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhận thức và hành động của một bộ phận TN.

Mặc dù biểu hiện “nhạt Đảng, phai Đoàn” diễn ra chỉ ở một bộ phận TN hiện nay, nhưng nó có sức “lây nhiễm” mạnh mẽ trong giới trẻ. Đặc biệt, trước sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, sự tác động của lối sống, văn hóa phương Tây, mặt trái của mạng xã hội và thiếu sự quan tâm của gia đình. Việc tổ chức, duy trì hoạt động công tác đoàn, phong trào TN và thực hiện các chính sách liên quan đến công tác TN ở một số địa phương chưa thiết thực, chung chung, hình thức sẽ là điều kiện thúc đẩy biểu hiện “nhạt Đảng, phai Đoàn” ở một bộ phận TN “lây nhiễm” và “phát triển” mạnh mẽ trong giới trẻ. Nếu không ngăn chặn thì có thể sẽ đe dọa đối với sự tồn vong của chế độ, là thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là lực cản mạnh mẽ, kìm hãm Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và hùng cường.

Để khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn”, phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó, cần tập trung ưu tiên thực hiện các giải pháp sau đây:

 Một là, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Trong đó phải luôn điều chỉnh phương thức giáo dục phù hợp với yêu cầu tình hình mới, chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, TN, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục. Các tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp hội Cựu chiến binh trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Hai là, chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức: Qua các cơ quan báo chí; qua thông tin, báo cáo của cơ sở; qua lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội và cán bộ cốt cán trong các lực lượng TN; qua các hoạt động điều tra, khảo sát; qua thâm nhập vào các diễn đàn, nhóm trên mạng xã hội có đông TN tham gia và ứng dụng công cụ số, trí tuệ nhân tạo. Cần chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp TN tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.

Ba là, luôn coi các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp TN. Phong trào là “ngôi trường vĩ đại” - phương thức giáo dục hiệu quả nhất để TN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bốn là, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”. Tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông lan toả thông tin tích cực và đấu tranh trực diện, có tính thuyết phục cao. Nâng cao kỹ năng, phương pháp đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên.

Năm là, không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị của phong trào TN, là người bạn đồng hành tin cậy của TN. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của TN.

Đọc tiếp

Mới nhất

Khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn”