CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội CCB xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa: Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân
Hội CCB xã Hoằng Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Hoằng Yến, Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường, có 27 chi hội với 1.200 hội viên.
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự giúp đỡ các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Hoằng Hóa (cũ), Hội CCB xã Hoằng Tiến đã đoàn kết, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, có bước phát triển mới vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Hội CCB xã đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong mọi phong trào, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân trên quê hương Hoằng Tiến, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
Bản lĩnh, đoàn kết – nền tảng tạo nên thành quả
Trước bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội luôn chú trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hội viên. Qua đó, cán bộ, hội viên giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Các cấp Hội đã động viên hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. 100% cán bộ, hội viên là đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trong hành động.
Trong nhiệm kỳ, có 11 đồng chí hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Hội phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể triển khai hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Hội cũng tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, trong 5 năm qua đã có 60 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng – khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu của lực lượng CCB ở cơ sở.
Chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Hoằng Tiến luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành từ bàn tay, khối óc của các CCB – những người không chấp nhận nghèo khó, dám nghĩ, dám làm.
Đến nay, Hội đã xây dựng được quỹ nội bộ hơn 2,7 tỷ đồng, bình quân đạt 2,1 triệu đồng/hội viên, tăng 63% so với đầu nhiệm kỳ; đã cho 97 lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất với lãi suất thấp. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác với số dư 29 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên và nhân dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Song song với phát triển kinh tế, công tác nghĩa tình đồng đội được quan tâm thường xuyên. Hội đã vận động hội viên ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng đội chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng 1 ngôi nhà nghĩa tình cho hội viên nghèo. Các hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi, phúng viếng, hỗ trợ mai táng hội viên qua đời được tổ chức chu đáo, thấm đẫm nghĩa đồng đội, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong toàn Hội.
Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, CCB Hoằng Tiến luôn là lực lượng tiên phong. 100% chi hội đăng ký đảm nhận các tiêu chí như giao thông, thu nhập, hộ nghèo, môi trường... Hội viên CCB gương mẫu hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, trồng cây xanh, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ sự vào cuộc tích cực đó, đến nay xã Hoằng Tiến đã có 12/27 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Bên cạnh đó, Hội còn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Nhiều mô hình hiệu quả như “1+2” (một gia đình CCB vận động hai gia đình liền kề phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm) được nhân rộng, góp phần lan tỏa ý thức tự giác, trách nhiệm cộng đồng.
Hội cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác quốc phòng, an ninh. Hằng năm, các cấp Hội phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên tuyên truyền, vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn được Hội CCB xã đặc biệt quan tâm. Thông qua các buổi nói chuyện truyền thống, hoạt động “Thắp nến tri ân”, giao lưu “Ngày hội tòng quân”, Hội đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí vươn lên cho thanh thiếu niên. Nhiều đoàn viên ưu tú sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã được CCB giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.
Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới
Ban Chấp hành của Hội luôn xác định, “Tổ chức mạnh là gốc của phong trào mạnh”, Hội CCB xã Hoằng Tiến luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, củng cố nền nếp sinh hoạt. Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đã xây dựng quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn thường xuyên, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm. 100% cán bộ được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, trong đó 81% đạt loại khá, giỏi. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, 5 năm qua, Hội đã kết nạp thêm nhiều hội viên mới đúng quy định, bảo đảm kế thừa và phát triển bền vững.
Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nền nếp, đúng quy trình. Ban kiểm tra Hội tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất đến từng chi hội, kịp thời giúp đỡ cơ sở khắc phục hạn chế, chấn chỉnh hoạt động, bảo đảm thực hiện nghiêm nghị quyết và điều lệ Hội. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của các chi hội không ngừng nâng cao; tỷ lệ tổ chức hội trong sạch, vững mạnh tăng từ 74% năm 2022 lên 92,5% năm 2025; tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt 93%.
Trong công tác tư tưởng, Hội đặc biệt quan tâm giáo dục bản lĩnh chính trị, giúp hội viên vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp, không dao động trước các luận điệu xuyên tạc. Phối hợp với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, Hội đã góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Hoằng Tiến đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, hiệu quả; bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Thành tích đạt được là cơ sở vững chắc để Hội CCB xã Hoằng Tiến tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, tinh thần đổi mới, sáng tạo hơn; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hoằng Tiến ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
Đồng chí Lê Thanh Nghị - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Hoằng Tiến
Đọc tiếp
- Suốt nhiều năm, ông Nguyễn Trọng Bảy luôn giữ chiếc điện thoại bên mình, mong ngóng một cuộc gọi báo tin về người...
- Mỗi độ Tháng Bảy về, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Hiền, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lại nhớ về lời hứa...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo,...
- Sáng ngày 07/8/2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình trao tặng học bổng khuyến học, khuyến tài năm 2026 cho...
Mới nhất
- Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để...
- Hoạt động thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ...
- Tại tỉnh Đắk Lắk, chiều 10-8, đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến thăm, động viên các lực lượng đang thực...
- Ngày 11-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế cùng Tổ công tác Công an thành phố đã đến chỉ...
- Sáng 11-8, tại thôn Tân Đức Tây (xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền...
- Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...
- Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một trẻ nhỏ bị đánh liên tiếp, vừa khóc vừa van xin trong sự sợ hãi của nhiều em nhỏ...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội...
- Trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng, Quảng Ngãi tổ chức diễn tập thực chiến nhằm kiểm tra khả năng phòng...
- Mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những vùng đất từng bị bom đạn cày xới nay đã phủ xanh màu cỏ mới,...
- Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi...
- Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và...
- Chiều ngày 10/8, nằm trong chương trình Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan ((6/8/1976 -...
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Cỡ chữ Mặc định



















