Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nghệ thuật múa của người Cống được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Duy Thưởng • 21/10/2026 - 21:13

Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật múa của người Cống”. Đây là sự ghi nhận đối với giá trị văn hóa đặc sắc được cộng đồng người Cống gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

 

Theo tìm hiểu, trong đời sống của đồng bào Cống, múa không chỉ là một loại hình nghệ thuật trình diễn mà còn gắn bó mật thiết với phong tục, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng. Qua từng động tác, nhịp điệu, những giá trị văn hóa, những câu chuyện và ký ức của dân tộc được lưu giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

nghe-thuat-mua-cua-nguoi-cong-duoc-cong-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-2046
 Nghệ thuật múa của người Cống được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Quyết định số 430/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Nghệ thuật múa của người Cống” được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Di sản hiện diện tại các xã Thanh Yên, Mường Chà và Nậm Kè của tỉnh Điện Biên.

Gìn giữ những điệu múa gắn với đời sống cộng đồng

Việc được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vui, niềm tự hào của đồng bào Cống và Nhân dân địa phương, đồng thời là sự ghi nhận đối với những nghệ nhân đã bền bỉ gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè, cho biết: địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền dạy nghệ thuật múa cho thế hệ trẻ, bênh cạnh đó sẽ đẩy mạnh sưu tầm, tư liệu hóa và duy trì thực hành di sản trong cộng đồng.

Bởi một di sản chỉ thực sự được bảo tồn khi vẫn hiện diện trong đời sống. Những điệu múa không chỉ được lưu giữ trong hồ sơ hay qua các chương trình biểu diễn, mà cần tiếp tục được thực hành trong không gian văn hóa của cộng đồng, để thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự nguyện tiếp nối.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có 41 nghệ nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; trong đó dân tộc Cống có 4 nghệ nhân. Điện Biên có 24 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 2 di sản được UNESCO ghi danh.

Để di sản tiếp tục “sống” trong cộng đồng

Việc công nhận “Nghệ thuật múa của người Cống” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ mở ra thêm cơ hội để di sản được quan tâm, bảo tồn và phát huy. Song cùng với đó là trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong việc giữ gìn những giá trị vốn có.

Từ đó, địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia thực hành di sản. Công tác kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa cũng cần được đẩy mạnh nhằm lưu giữ những tri thức, kỹ năng và hình thức thực hành truyền thống.

Bảo tồn di sản cũng nên gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng, song cần được thực hiện phù hợp, tôn trọng bản sắc và vai trò chủ thể của đồng bào Cống.

Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận một giá trị văn hóa, mà còn khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ di sản. Từ những điệu múa gắn bó với đời sống, văn hóa người Cống hôm nay tiếp tục được trao truyền, để những giá trị của cha ông không chỉ được lưu giữ mà còn có sức sống trong hiện tại và tương lai.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nghệ thuật múa của người Cống được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia