Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CỰU CHIẾN BINH LÂM ĐỒNG: NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT, PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngọc Tuấn • 13/10/2026 - 21:09

Ngày 13/10, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và trao thưởng cho các cá nhân có thành tích. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

img_5676-2037
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt; đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng; cùng báo cáo viên và đông đảo cán bộ, hội viên CCB thuộc 5 phường trên địa bàn Đà Lạt trước đây.

PHÁP LUẬT LÀ NỀN TẢNG CỦA KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM VÀ NIỀM TIN

Trong đời sống xã hội, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà còn là nền tảng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật. Đối với tổ chức Hội CCB, việc thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, hội viên nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm công dân và năng lực tham gia các phong trào tại địa phương.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, hội viên CCB không chỉ gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn cần chủ động tìm hiểu, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện. Từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, hội viên góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn, phòng ngừa vi phạm pháp luật và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, hội viên. Đồng chí Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, tham gia báo cáo viên; đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó ban Công tác CCB Việt Nam, phổ biến nội dung liên quan đến pháp luật về thừa kế. Đây là những kiến thức gần gũi với đời sống, giúp hội viên nâng cao khả năng nhận biết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình.

img_5679
Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó ban Công tác Cựu chiến binh Việt Nam, phổ biến nội dung pháp luật về thừa kế.

 LỜI NHẮN NHỦ VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH

Sự tham dự, chỉ đạo của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Trung ương Hội đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, việc nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên có ý nghĩa quan trọng.

Thông điệp đặt ra đối với mỗi hội viên là phải bắt đầu từ chính mình: hiểu đúng quy định, chấp hành nghiêm pháp luật, ứng xử có trách nhiệm và kiên trì vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện. Người cựu chiến binh cần tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người lính; nói đi đôi với làm, tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều đúng, tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng và góp sức xây dựng địa phương bình yên, đoàn kết.

Công tác tuyên truyền pháp luật cần đi vào những vấn đề người dân thực sự quan tâm, lấy hiệu quả chuyển biến về nhận thức và hành động làm thước đo. Mỗi cán bộ Hội cần phát huy vai trò gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; hướng dẫn người dân tìm hiểu, thực hiện đúng quy định, đồng thời phản ánh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm.

img_5680-2041
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt, tham dự hội nghị.

 GẮN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

Một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị là pháp luật về thừa kế. Đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với quyền tài sản, quan hệ gia đình và việc thực hiện ý chí của người để lại di sản. Việc nắm được những quy định cơ bản giúp người dân chủ động hơn trong lập di chúc, xác định quyền và nghĩa vụ của người thừa kế, hạn chế bất đồng, tranh chấp kéo dài trong gia đình.

Đối với hội viên CCB, việc tìm hiểu pháp luật cần được xem là quá trình thường xuyên, chủ động và có chọn lọc. Mỗi người cần biết cách tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, phân biệt thông tin chưa được kiểm chứng, không tùy tiện chia sẻ nội dung sai lệch; khi phát sinh vụ việc phức tạp cần tìm đến cơ quan chức năng hoặc người có chuyên môn để được hướng dẫn theo đúng quy định.

Ở cấp cơ sở, các cấp Hội có thể tiếp tục phát huy hình thức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi tình huống thực tế, tuyên truyền tại khu dân cư và phối hợp với cơ quan tư pháp, Hội Luật gia để đưa kiến thức pháp luật đến gần hội viên hơn. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời dành thời gian giải đáp những vấn đề thiết thực mà hội viên quan tâm. 

img_5681
Các đại biểu, cán bộ, hội viên CCB thuộc 5 phường trên địa bàn Đà Lạt trước đây tham dự hội nghị.

 TRAO THƯỞNG, ĐỘNG VIÊN NHỮNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng 10 bằng khen cho các cá nhân có thành tích. Hoạt động khen thưởng là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với những đóng góp tích cực, đồng thời khuyến khích cán bộ, hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu trong công tác Hội và các phong trào tại địa phương

img_5682
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tại hội nghị.

 Từ hội nghị tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đưa kiến thức pháp luật vào thực tiễn sinh hoạt Hội, biến nhận thức thành hành động cụ thể, lấy sự gương mẫu của cán bộ, hội viên làm sức thuyết phục trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Với bản lĩnh được tôi luyện qua chiến đấu, lao động và cuộc sống, các thế hệ CCB tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn kỷ cương, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi hội viên hiểu luật, sống và làm việc theo pháp luật chính là góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.

Đọc tiếp

Mới nhất

CỰU CHIẾN BINH LÂM ĐỒNG: NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT, PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG TÌNH HÌNH MỚI