Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh: Dấu ấn Cựu chiến binh Đất mỏ anh hùng

Minh Vũ 22/11/2025 - 16:04

Những năm gần đây, Quảng Ninh nổi bật về đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Trong dòng chảy phát triển đó, Hội CCB tỉnh khẳng định vai trò lực lượng chính trị - xã hội tin cậy, góp phần giữ vững ổn định cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, công tác Hội chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa từ tỉnh đến từng khu dân cư. Nhiều phong trào nhân văn, mô hình thiết thực ra đời, và nhiều CCB trở thành điểm tựa của chính quyền, đồng hành cùng nhân dân trên hành trình phát triển mới.

lanh-dao-hoi-ccb-tinh-trao-kinh-phi-ho-tro-xay-nha-o-va-tang-qua-cho-hoi-vien-ccb-do-thi-khuong-phuong-ha-tu-tai-le-khanh-thanh
Lãnh đạo hội CCB tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở và tặng quà cho hội viên CCB Đỗ Thị Khương (phường Hà Tu) tại Lễ khánh thành.

Nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trên trận tuyến tư tưởng, 388 tổ công tác Ban Chỉ đạo 35 với 839 CCB đã tạo thành “hàng rào thép” đấu tranh trực diện với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Họ không chỉ phản bác quan điểm sai trái, mà còn lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin xã hội, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong bối cảnh không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Cùng với lực lượng 35, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã biên soạn hơn 400 tin, bài, cung cấp thông tin kịp thời cho hàng chục nghìn lượt hội viên và nhân dân; đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhân các sự kiện lớn như kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. Những hoạt động này không chỉ giữ mạch nguồn truyền thống mà còn tạo “lá chắn mềm” giúp người dân tiếp cận thông tin chuẩn xác.

Đồng chí Đàm Huy Đắc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Nhiều CCB tiếp tục được tín nhiệm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.300 CCB làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố và chi ủy viên; 705 đồng chí tham gia Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, minh chứng rõ vị thế và đóng góp thực chất của CCB trong đời sống chính trị - xã hội”.

Xác định “mỗi CCB là một tuyên truyền viên”, Hội duy trì 2.422 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự với hơn 16.000 hội viên. Mỗi tổ là cánh tay nối dài của chính quyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, hoá giải mâu thuẫn từ sớm, giữ bình yên từng thôn, bản, khu phố.

Chung tay vì cộng đồng

Trong gian khó của thiên tai, bản chất Bộ đội Cụ Hồ lần tỏa sáng. Sau bão số 3 (Yagi), các cấp Hội huy động hơn 40.000 ngày công, hỗ trợ 200 triệu đồng giúp hội viên ổn định cuộc sống; đồng thời cùng Hội Doanh nhân CCB tỉnh ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng chia sẻ với người dân vùng bị ảnh hưởng.

Cùng với nhiệm vụ chính trị, Hội còn đặc biệt chú trọng các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”. Các chuyến thăm chiến trường xưa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, trao quà tri ân CCB tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hay các cuộc thi tìm hiểu truyền thống đã thu hút hơn 51.000 lượt hội viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm và tự hào dân tộc.

Những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở Quảng Ninh luôn in đậm dấu chân của lực lượng CCB. Với tinh thần trách nhiệm và khí chất tiên phong, Hội CCB tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, biến các chương trình thành hành động cụ thể, lan tỏa tới từng thôn bản. Dấu ấn Hội hiện diện rõ nét qua hơn 41.700 bóng đèn thắp sáng làng quê với tổng kinh phí 7,6 tỷ đồng, trong đó hội viên CCB tự nguyện đóng góp 1,1 tỷ đồng, vừa mang lại an toàn, vừa thắp lên niềm tự hào, tình gắn bó cộng đồng.

Không chỉ vậy, chương trình “Nhà nghĩa tình” đã xây mới, sửa chữa 70 ngôi nhà, giúp nhiều hội viên vượt khó, ổn định cuộc sống. Mới đây nhất, ngày 11-11, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Đỗ Thị Khương ở khu phố Hà Tu 4, phường Hà Tu. Đây là một trong số 17 căn nhà được Hội CCB tỉnh hỗ trợ trong năm 2025 theo chương trình xóa nhà tạm, nhà ở dột nát theo chỉ đạo của tỉnh.

Trong số các hoạt động ấy, công trình tại cụm dân cư Trình Tường (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu cũ) nổi bật như một biểu tượng đặc biệt. Đây là khu vực miền núi xa xôi, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sống thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn. Hiểu rõ điều đó, Hội CCB tỉnh đã chủ động đồng hành cùng chính quyền địa phương, dồn tâm sức và nguồn lực để tạo bước chuyển mình cho vùng đất này. Chỉ trong thời gian ngắn, Trình Tường đã khoác lên diện mạo mới: 12 ngôi nhà mới vững chãi mọc lên giữa đồi núi, nhà văn hóa khang trang hoàn thành, 300 mét đường bê tông được mở rộng, cùng hệ thống điện chiếu sáng và công trình nước sạch đưa vào sử dụng. Tổng giá trị công trình vượt 2 tỷ đồng, trong đó CCB đóng góp tới 1,3 tỷ đồng, con số thể hiện rõ tấm lòng và trách nhiệm của những người lính với cuộc sống nhân dân.

Phong trào hiến đất, góp ngày công đã trở thành nét đẹp lan tỏa trong hội viên CCB Quảng Ninh. Toàn tỉnh có hơn 7.800m2 đất được hiến, hơn 1.500 ngày công đóng góp để làm mới, sửa chữa 152km đường giao thông và 102km kênh mương. Hưởng ứng bảo vệ môi trường, 93 Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường với gần 4.000 thành viên mỗi tháng thu gom khoảng 50 tấn rác, quản lý 281km đường, 8km bờ biển và hơn 100ha ruộng đất.

Nói về nhiệm kỳ tới, đồng chí Đàm Huy Đắc khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Hội tập trung phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở... Ba khâu đột phá được chúng tôi xác định là: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; củng cố tổ chức cơ sở và đội ngũ cán bộ gương mẫu; triển khai hiệu quả chuyển đổi số và phát triển đội ngũ doanh nhân CCB”.

Tiếp nối truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ CCB tỉnh Quảng Ninh sẽ đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Những việc làm thiết thực của họ góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống cộng đồng, đưa Quảng Ninh phát triển giàu đẹp, văn minh. Với tinh thần ấy, người lính năm xưa và các thế hệ kế tiếp vững tin bước vào kỷ nguyên mới, viết tiếp trang sử vẻ vang của vùng Đất mỏ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh: Dấu ấn Cựu chiến binh Đất mỏ anh hùng