CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Xử lý ‘dự án ma’, ngăn chặn ‘cò đất’, chấn chỉnh thị trường bất động sản tại Lâm Đồng
Tại Lâm Đồng, hàng loạt ‘dự án ma’ được thổi phồng, vẽ vời trên giấy, cùng sự tung hoành của đội ngũ ‘cò đất’ đã đẩy giá nhà đất lên cao bất thường, gây hỗn loạn thị trường và để lại nhiều hệ lụy cho người dân. Trước nguy cơ mất kiểm soát, các cơ quan chức năng buộc phải vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi gian dối, lập lại trật tự và cảnh báo người dân trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Vẽ 'dự án ma', chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng
Lâm Đồng hiện nổi lên như một thị trường bất động sản giàu tiềm năng với lợi thế về khí hậu, cảnh quan, hạ tầng giao thông và định hướng phát triển đô thị tại các địa phương như Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà... Tuy nhiên, chính sức hấp dẫn này cũng kéo theo nhiều hệ lụy khi nhiều đối tượng lợi dụng để vẽ ra ‘dự án ma’, một bộ phận đội ngũ ‘cò đất’ thì tung tin thổi giá, tạo cơn sốt ảo, khiến thị trường tiềm năng bị nhiễu loạn và tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư.
Điển hình, Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Tập đoàn Sam Group, mã số doanh nghiệp: 0317018246), địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập):Số 1B, Đường số 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP HCM) với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,3 tỉ đồng của nhiều khách hàng thông qua các dự án không có hồ sơ pháp lý tại Lâm Đồng.
Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an TP HCM đã ra thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án hình sự đang điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024.
Quá trình điều tra, CQCSĐT Công an TP HCM xác định: Tập đoàn Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai, đồng thời không được cấp chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, Lê Văn Xá (Giám đốc Tập đoàn Sam Group), đã ký Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo ký kết Hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc Khu biệt thự Sam World Đamb’ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng trên địa bàn xã Đamb’ri, TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ) với nhiều cá nhân và nhận tiền đặt cọc thông qua tài khoản số 6162686868 của Tập đoàn Sam Group và tài khoản số 1712686868 của Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group) mở tại Vietcombank.
Sau khi nhận tiền, phía Sam Group không ký hợp đồng chuyển nhượng như cam kết. Toàn bộ số tiền thu được đã bị rút để sử dụng cho mục đích khác.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi cho bị hại, CQCSĐT Công an TP HCM đề nghị những ai là nạn nhân của Sam Group sớm đến liên hệ làm việc trước ngày 8/10/2025.Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Điện thoại: 069.318.7783 hoặc cán bộ thụ lý: 0903.852.528.
Dẹp loạn “cò đất”, chấn chỉnh thị trường bất động sản
Không chỉ dừng ở những ‘dự án ma’ vẽ vời trên giấy, chiêu trò ‘cò đất’ thổi giá đang từng ngày biến thị trường bất động sản Lâm Đồng thành ‘bãi săn’ của kẻ trục lợi. Người dân và nhà đầu tư nếu thiếu tỉnh táo rất dễ mắc bẫy ‘sốt đất ảo’, mất tiền, mất đất, thậm chí đối mặt với những tranh chấp pháp lý phức tạp.
Trước thực trạng thị trường bị thao túng bởi các chiêu trò này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành chỉ đạo khẩn, thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng: siết chặt quản lý môi giới bất động sản trái phép, xử lý nghiêm vi phạm và cảnh báo rộng rãi để người dân, nhà đầu tư không còn sập bẫy ‘sốt đất ảo’, tin đồn quy hoạch.
Ngày 23/7/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 546/UBND-NNMT về việc chấn chỉnh tình trạng môi giới bất động sản (BĐS) trái phép và tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Văn bản được gửi đến các sở, ngành, công an tỉnh và UBND các địa phương, nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở. Văn bản nêu rõ: thời gian gần đây, hoạt động môi giới BĐS trái phép trên địa bàn vẫn có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. “Cò đất” lợi dụng tâm lý đầu tư, liên tục tung tin đồn thổi để đẩy giá đất lên bất thường, tạo ra những cơn “sốt ảo”, tiềm ẩn tranh chấp, lừa đảo, vi phạm trật tự xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và an ninh trật tự. Đặc biệt, thực trạng này càng làm gia tăng áp lực đối với công tác quản lý đất đai trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp vừa chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong khi việc cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Không thể để người dân trở thành nạn nhân của những cơn sốt đất ảo, những lời mời chào đầy rủi ro từ ‘cò đất’. Tỉnh cần một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và phát triển bền vững”.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm lập lại kỷ cương thị trường bất động sản. Tại cấp xã, phường và đặc khu, chính quyền phải tăng cường kiểm tra, xử lý môi giới không có chứng chỉ hành nghề; công khai thông tin quy hoạch, dự án đã phê duyệt; tuyên truyền pháp luật và cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội. Đồng thời, bố trí cán bộ chuyên trách đất đai tại bộ phận hành chính để tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhanh gọn, giảm chi phí cho người dân.
Đối với lực lượng công an, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung truy quét, xử lý nghiêm môi giới lừa đảo, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây “cò đất” trên không gian mạng. Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, thu hồi chứng chỉ hành nghề vi phạm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm soát, xử lý thông tin sai lệch về nhà đất; Sở Nông nghiệp và Môi trường kiên quyết chặn tình trạng san lấp, phân lô, bán nền trái phép; Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp chặt chẽ, không để lọt kẽ hở cho môi giới trục lợi chính sách. Ngoài ra, Sở KH&CN cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thanh toán trực tuyến, đảm bảo minh bạch trong xử lý hồ sơ.
Động thái quyết liệt này không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh Lâm Đồng trong việc thiết lập một thị trường bất động sản công bằng, minh bạch, có trật tự và phát triển bền vững. Một Lâm Đồng dứt khoát xử lý ‘dự án ma’, ngăn chặn ‘cò đất’, chấn chỉnh thị trường bất động sản trước khi quá muộn.
Đọc tiếp
-
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng giữa mùa World Cup 2026
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên... - Một tàu cá do thuyền trưởng ở An Giang điều khiển chứa nhiều thiết bị giám sát hành trình, không có hồ sơ phương tiện...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
- Trong vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, khoản tiền 72,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ Công ty Kim Cương Xanh là một...
- Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác,...
- Ngày đầu tháng 5-2026, cùng đoàn công tác Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân và chính quyền địa phương, chúng...
Mới nhất
- Ngày 10-7, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối...
- Phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh...
- Sáng 10/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm...
- Từng là người lính tham gia đội xung kích tiếp tế trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở về đời...
- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (DNCCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế...
- Chiều nay (10-7), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các sở,...
- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, không gian mạng đã trở thành mặt trận tư tưởng đặc biệt quan trọng,...
- Ngày 10/7, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị công bố quyết...
- Ngày 9/7/2026, tại Giải thưởng Du lịch VITA Awards 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên, điểm du lịch...
- Sáng 10/7, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đồ Sơn (Hải Phòng) phối hợp với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại...
- Ngày 10-7-2026, tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba...
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 8/7/2026, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS)...
- Chặng đường gần tám mươi năm hoạt động Ngành Chính sách Quân đội là chặng đường với nhiều dấu mốc, thành tựu...
- Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phấn Mễ, UBND xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng...




















