CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hơn 20 năm chờ đất giãn dân, 119 hộ dân đề nghị Hà Nội xem xét quyền lợi
Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam nhận được đơn của đại diện 119 hộ gia đình tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội phản ánh việc kế hoạch giao đất giãn dân tại khu Đầm Đào đã được phê duyệt từ năm 2003, người dân đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính và đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng, nhưng sau hơn 20 năm vẫn chưa được giao đất.
Theo đơn, 119 hộ dân thuộc diện khó khăn về chỗ ở, gia đình có công với cách mạng, CCB hoặc gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, được các cấp chính quyền xem xét, lập danh sách giao đất giãn dân từ những năm 2001-2003.
Ngày 4-12-2001, UBND huyện Thanh Trì có Tờ trình số 1206/TTr-UB đề nghị UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch giao đất giãn dân cho 119 hộ. Ngày 3-7-2003, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3833/QĐ-UB, phê duyệt kế hoạch sử dụng 9.560m² đất tại xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì (nay thuộc phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) để giao cho 119 hộ làm nhà ở giãn dân. Sau đó, các hộ đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.
Do thay đổi địa giới hành chính, dự án chuyển về quận Hoàng Mai. Ngày 10-11-2006, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 5072/QĐ-UB gia hạn thực hiện Quyết định 3833. Giai đoạn 2007-2011, việc giao đất tạm dừng để kiểm tra, thanh tra. Sau đó, dự án tiếp tục được triển khai; quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và hạ tầng kỹ thuật được xây dựng.
Các hộ cho biết đã đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng; công trình cơ bản hoàn thành từ năm 2012. Sau khi Thanh tra TP. Hà Nội kết luận việc giao doanh nghiệp làm chủ đầu tư chưa phù hợp, TP. Hà Nội có hướng dẫn giao UBND phường Thanh Trì làm chủ đầu tư. Đại diện các hộ cũng đã hủy hợp đồng với doanh nghiệp theo hướng dẫn. Tuy nhiên, đến nay việc giao đất vẫn chưa hoàn tất.
Vụ việc tiếp tục được TP. Hà Nội xem xét trong những năm gần đây. Theo đơn, sau cuộc họp ngày 3-11-2025, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 719/TB-VP ngày 10-11-2025, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện, đề xuất hướng giải quyết đối với hai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để giao đất ở giãn dân tại phường Vĩnh Hưng.
Ngày 21-5-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có Văn bản số 6834/SNNMT-QHKHSDĐ đề xuất tiếp tục cho triển khai các dự án, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ đã đóng góp kinh phí làm hạ tầng, nộp tiền sử dụng đất từ năm 2003 và tránh khiếu kiện kéo dài.
Tuy nhiên, ngày 28-6-2026, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 573/TB-VP, thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn về việc dừng triển khai hai dự án, trong đó có Khu giãn dân Đầm Đào. Theo nội dung đơn dẫn lại, một trong những lý do là chưa xác định được đơn vị để giao làm chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Đại diện 119 hộ dân cho rằng việc dừng dự án khi người dân đã chờ đợi hơn hai thập kỷ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các gia đình. Các hộ đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ giá trị pháp lý và việc thực hiện Quyết định 3833 năm 2003, Quyết định 5072 năm 2006; đồng thời xem xét các quy định chuyển tiếp của pháp luật đất đai hiện hành đối với dự án đã được phê duyệt và triển khai từ nhiều năm trước.
Người dân cũng đặt vấn đề: Nếu dự án không tiếp tục thực hiện thì quyền lợi của 119 hộ đã nộp tiền sử dụng đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng sẽ được giải quyết như thế nào; khu đất đã đầu tư hạ tầng sẽ được quản lý, sử dụng ra sao - trong khi suốt nhiều năm qua - nơi đây biến thành bãi trông giữ xe không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn “ngang nhiên” tồn tại?
Từ nội dung đơn và tài liệu bạn đọc cung cấp, Báo CCB Việt Nam đề nghị UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát toàn diện quá trình thực hiện dự án Khu giãn dân Đầm Đào; làm rõ nguyên nhân dự án kéo dài hơn 20 năm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị qua từng thời kỳ; đồng thời có phương án giải quyết cụ thể, đúng pháp luật đối với quyền và lợi ích hợp pháp của 119 hộ dân, tránh để vụ việc tiếp tục kéo dài.
Đọc tiếp
- Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam vừa chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà...
- Gia đình ông Nguyễn Quốc Đạt sử dụng đất từ năm 1990, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)...
- Vì quá tin tưởng, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, một Việt kiều Mỹ đã nhờ ông Cao Văn Tư và một số đối tượng quen biết...
- Sáng 1-10, theo Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố...
- Sau khi Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt,...
Mới nhất
- Pháp luật là giới hạn tối thiểu. Đạo đức là giới hạn tự giác. Còn lương tâm là giới hạn cuối cùng của người...
- Sau hơn 2 thập kỷ can dự tại Iraq, quân đội Mỹ đã rút khỏi quốc gia Trung Đông này. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời...
- Ngày 7/10, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế mạc diễn tập...
- Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Nguyên ngày càng đi vào chiều sâu,...
- Học Bác không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể vì dân. Đó là cách đảng viên, Cựu chiến...
- Ngày 6 tháng 10 năm 2026, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chính thức dự án quốc tế quy mô lớn về khoa học và giáo dục...
- Với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, hai dự án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Vĩnh Tường được kỳ vọng...
- Sáng 5/10, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực...
- Quảng Trị có hơn 3.100 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xây...
- Từ trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Thủy thông tin, nhân 24 năm ngày thành lập...
- Để mái trường thực sự là nơi ươm trồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa đáp ứng yêu cầu phát triển...
- Buổi sáng ở làng Mít Jét, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, giữa tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ trên đường đến lớp, cô...
















