CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Ngày 8-10-2026, Hội CCB Việt Nam ban hành Kế hoạch số 87/KH-CCB về việc hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” trong các cấp Hội CCB Việt Nam.
Phong trào được triển khai nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong toàn thể cán bộ, hội viên CCB, CQN. Qua đó, tạo động lực thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trung ương Hội yêu cầu phong trào được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các cuộc vận động lớn tại địa phương. Các hoạt động cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của từng tổ chức Hội.
Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm kinh tế giỏi, Hội động viên hội viên tích cực tham gia phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại và hộ kinh doanh do CCB làm chủ để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên và người lao động. Đồng thời, Hội cần tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. Hội chủ động nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối và mục tiêu phát triển đất nước. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị được gắn với giữ gìn, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội tại cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Đồng thời, các cấp Hội tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
Để phong trào đạt hiệu quả, Trung ương Hội xác định đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên về mục đích, ý nghĩa của phong trào; đổi mới nội dung, phương thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Các cấp Hội kết hợp tuyên truyền trực tiếp với truyền thông số, mạng xã hội và phương thức truyền thông mới, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tự lực, tự cường và làm giàu chính đáng.
Hội vận động hội viên là chủ Doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, trang trại, gia trại, hộ gia đình phát huy trách nhiệm xã hội, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình hiệu quả trong lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo và an sinh xã hội được tôn vinh, biểu dương để lan tỏa những cách làm hay trong toàn Hội.
Cùng với tuyên truyền, Hội phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ hội viên tiếp cận thông tin, tư vấn pháp lý, tín dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. Các diễn đàn, đối thoại với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam được tổ chức nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do CCB làm chủ.
Hội chú trọng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đổi mới tư duy, phương pháp làm kinh tế; nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ, nâng cao thu nhập. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, mở rộng thị trường thông qua xúc tiến thương mại và thương mại điện tử. Các doanh nghiệp, hợp tác xã được khuyến khích chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Trong công tác an sinh xã hội, Hội nâng cao hiệu quả phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chăm lo CCB mắc bệnh hiểm nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được chú trọng. Thường trực Hội CCB các cấp phân công ủy viên Ban chấp hành trực tiếp vận động, hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Các cấp Hội phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện các chương trình, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Đồng thời, tham gia phản biện các dự thảo luật, cơ chế, chính sách về quản lý nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp phát triển nền tảng số, hỗ trợ kết nối, hợp tác kinh doanh và chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Để phong trào đạt hiệu quả, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc thù từng địa phương, đơn vị; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huy động nguồn lực chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho hội viên và nhân dân.
Ban Công tác Trung ương Hội tập trung tuyên truyền, vận động, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội có trách nhiệm hướng dẫn sơ kết, tổng kết, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và đề xuất khen thưởng theo quy định.
Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam cùng Hội CCB các tỉnh, thành phố và Khối 487 Trung ương triển khai kế hoạch trong phạm vi quản lý; tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Việc phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông để phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được chú trọng.
Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB và Trang Thông tin điện tử tổng hợp CCB có trách nhiệm tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hiệu quả trong phong trào thi đua của hội viên CCB và doanh nghiệp, doanh nhân CCB trên cả nước.
Thông qua phong trào thi đua, các cấp Hội CCB hướng tới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, hội viên; thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030.
Đọc tiếp
- Sáng 13-10, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban tổ chức tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm...
- Chiều ngày 12/10, tại Lâm Đồng, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh (DNDNCCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I,...
- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thốngLLVT Quân khu 2 và cũng là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Cục Hậu cần, nay là Cục...
- Hội doanh nghiệp,doanh nhân CCB (DN, DN CCB) thành phố Đà Nẵng hiện nay được hợp nhất Hội doanh nhân CCB Tỉnh Quảng Nam và...
- Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ chức cơ...
Mới nhất
- Cùng với hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ...
- Chưa bao giờ doanh nhân Việt Nam được đặt ở vị trí cao như hiện nay. Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị...
- Ngày 13-10-2026, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân...
- Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB...
- Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Nhà máy Z176 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên 76), đội ngũ cán...
- Ngày 12/10/2025 tại Khách sạn Hữu nghị, phường Đông Hà, tỉnh Quảng trị, Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Quảng...
- Trong quá trình sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, thân nhân các liệt sĩ phát hiện: Hài cốt...
- Chiều 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 170 đại biểu doanh...
- Tối 12-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam 40 năm...
- Ngày 12/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa...
- Ngày 12/10, tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk...
- Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chúng tôi tìm về một vùng quê miền núi huyện Hương Khê cũ, chứng kiến một HTX...
- Nằm trong chuyến công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai...
- Với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Cùng kiến tạo tương lai”, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là dịp...
- Cỡ chữ Mặc định


















