CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH HƯNG YÊN: Vững bản lĩnh, sáng tinh thần đồng đội, khát vọng dựng xây quê hương
Ngày 13-10-2026, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và công bố quyết định sáp nhập hai tổ chức Hội Doanh nhân doanh nghiệp Cựu chiến binh Khoái Châu và Yên Mỹ.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Quang Tiệp, - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên; Bùi Công Doãn - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, Cụm trưởng Cụm Doanh nghiệp doanh nhân Cụm Mỹ Hào; cùng các đại biểu và hội viên.
Tiếp nối truyền thống, khẳng định vai trò doanh nhân cựu chiến binh
Trong không khí trang trọng, đoàn kết và phấn khởi, Hội nghị là dịp để nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh; ghi nhận những nỗ lực vượt khó trong sản xuất, kinh doanh; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; đồng thời xác định yêu cầu đổi mới tổ chức, tăng cường liên kết và phát huy trách nhiệm xã hội trong giai đoạn phát triển mới.
Cách đây 22 năm, ngày 13-10 được chính thức xác lập là Ngày Doanh nhân Việt Nam theo Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20-9-2004 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đến nay, ngày 13-10 trở thành dịp tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; khơi dậy tinh thần lập nghiệp, sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng và ý thức phụng sự đất nước. Trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, đóng góp ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Công Doãn nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Doanh nhân Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh; đồng thời khẳng định trách nhiệm của doanh nhân cựu chiến binh Hưng Yên trong việc phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động và đóng góp cho quê hương.
Từ ý nghĩa của ngày kỷ niệm, vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nhân cựu chiến binh là làm thế nào để truyền thống trở thành động lực phát triển, để bản lĩnh người lính được thể hiện bằng năng lực kinh doanh và những giá trị thiết thực đối với xã hội. Trong môi trường kinh tế nhiều biến động, tinh thần dám nghĩ, dám làm cần đi cùng sự thận trọng trong quản trị, ý thức chấp hành pháp luật và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Khát vọng làm giàu chính đáng phải gắn với đạo đức kinh doanh, sự minh bạch, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Với doanh nhân cựu chiến binh, nghĩa tình đồng đội là một giá trị bền vững, đồng thời cũng là thước đo trách nhiệm xã hội. Sự quan tâm đến những hội viên còn khó khăn, việc hỗ trợ đồng đội phát triển kinh tế, tạo điều kiện để con em cựu chiến binh có việc làm và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đều là những việc làm thiết thực, góp phần làm sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống thường ngày.
Đối với đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh Hưng Yên, những giá trị ấy được hun đúc trong truyền thống văn hiến, cách mạng và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của quê hương. Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, gắn với những tên tuổi và địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc. Truyền thống hiếu học, trọng nghĩa tình, cần cù trong lao động và ý chí vươn lên đã trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng để các thế hệ người dân xây dựng quê hương.
Trong giai đoạn phát triển hiện nay, Hưng Yên đứng trước những cơ hội mới gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ. Sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, mạng lưới giao thông và liên kết vùng mở ra điều kiện để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm.
Trong bối cảnh ấy, đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh có những lợi thế riêng. Đó là sự từng trải, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, khả năng tổ chức và ý thức trách nhiệm với tập thể. Tuy nhiên, truyền thống và kinh nghiệm chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành năng lực quản trị hiện đại, khả năng ứng dụng công nghệ, tư duy thị trường và tinh thần chủ động thích ứng. Muốn phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và tuân thủ pháp luật.
Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên. Hội cần tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, kết nối hội viên; tạo môi trường để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cùng với đó, cần phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và lành mạnh.
Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức hội ngày càng trở nên thiết thực. Việc tổ chức lại bộ máy hành chính đặt ra đòi hỏi các hội, đoàn thể phải chủ động thích ứng, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động, tăng cường phối hợp và hướng mạnh về cơ sở. Đối với Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh, đây là thời điểm cần rà soát phương thức tập hợp hội viên, củng cố mạng lưới liên kết, phân định rõ trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Trong điều kiện đó, mỗi tổ chức Hội cần thực sự trở thành điểm tựa của hội viên; mỗi doanh nghiệp hội viên cần là một mắt xích tích cực trong mạng lưới hợp tác chung. Sức mạnh của tổ chức không nằm ở quy mô danh nghĩa, mà được đo bằng khả năng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chăm lo quyền lợi hội viên, kết nối nguồn lực và đóng góp cụ thể cho địa phương. Tinh thần chủ động đổi mới, đoàn kết và cùng phát triển chính là chìa khóa để đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh Hưng Yên tiếp tục khẳng định vị trí trong đời sống kinh tế – xã hội của tỉnh.
Sáp nhập tổ chức Hội củng cố sức mạnh đoàn kết, mở rộng liên kết phát triển
Một nội dung quan trọng của Hội nghị là công bố quyết định sáp nhập Hội Doanh nhân doanh nghiệp Cựu chiến binh Khoái Châu và Hội Doanh nhân doanh nghiệp Cựu chiến binh Yên Mỹ thành Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Khoái Châu - Yên Mỹ.
Việc sáp nhập diễn ra trong bối cảnh tổ chức bộ máy ở địa phương đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xét từ yêu cầu thực tiễn, đây là bước đi nhằm tăng cường sự thống nhất trong tổ chức, tập hợp nguồn lực và tạo điều kiện để hội viên phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn. Đối với cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh, giá trị của việc sáp nhập không dừng ở sự thay đổi về tên gọi hay cơ cấu tổ chức, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành một không gian liên kết rộng hơn, phát huy tốt hơn tiềm năng, kinh nghiệm và nguồn lực của từng hội viên.
Khoái Châu và Yên Mỹ đều có những điều kiện, thế mạnh riêng trong phát triển kinh tế địa phương. Khi các doanh nhân cựu chiến binh được tập hợp trong một tổ chức chung, cơ hội trao đổi kinh nghiệm quản trị, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nguồn lực và mở rộng quan hệ hợp tác sẽ có điều kiện phát triển. Những mối liên kết dựa trên sự tin cậy, trách nhiệm và tình đồng đội có thể trở thành nền tảng quan trọng để doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn, khai thác lợi thế của nhau và nâng cao sức cạnh tranh.
Tuy nhiên, sáp nhập tổ chức mới là bước khởi đầu. Để tạo chuyển biến thực chất, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Khoái Châu - Yên Mỹ cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự đồng thuận giữa các hội viên và duy trì mối liên hệ thường xuyên với tổ chức Hội cấp tỉnh. Cùng với đó, cần nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp; chủ động nhận diện những khó khăn về vốn, lao động, thị trường, công nghệ và thủ tục hành chính để tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Điều quan trọng là phải giữ vững bản chất, mục tiêu và phương châm hoạt động của tổ chức Hội. Mọi sự đổi mới về tổ chức cần hướng đến hiệu quả phục vụ hội viên, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội và tăng cường nghĩa tình đồng đội. Sự đoàn kết phải được thể hiện bằng hành động cụ thể; tinh thần tương trợ cần được chuyển hóa thành những chương trình hợp tác thiết thực; uy tín của tổ chức phải được xây dựng từ chất lượng hoạt động và những đóng góp có thể kiểm chứng.
Từ việc sáp nhập hai tổ chức Hội ở cơ sở, có thể thấy yêu cầu chung đối với tổ chức Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên là tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy sức mạnh của mạng lưới hội viên. Khi từng tổ chức cơ sở hoạt động hiệu quả, sự liên kết trong toàn Hội sẽ được củng cố; khi mỗi doanh nghiệp phát triển ổn định, có trách nhiệm, sức mạnh chung của cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh sẽ được nâng lên.
Phát huy bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Lộc ghi nhận những thành tích Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa tình đồng đội, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên phát triển.
Trong hoạt động an sinh xã hội, cần chú trọng những chương trình có mục tiêu rõ ràng, hướng đến đúng đối tượng và tạo ra hiệu quả lâu dài. Trong công tác xây dựng Hội, cần đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, hội viên; tăng cường nền nếp sinh hoạt, phát huy dân chủ, bảo đảm sự thống nhất trong hành động. Mỗi doanh nhân cựu chiến binh cần nhận thức sâu sắc rằng uy tín của mình gắn liền với uy tín của tổ chức Hội và hình ảnh người lính trong lòng nhân dân.
Tại Hội nghị, các quyết định khen thưởng được công bố, ghi nhận những thành tích của các cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác Hội. Theo đó, có 3 đồng chí được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 3 đồng chí được tặng Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; 14 đồng chí được tặng Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên và 7 đồng chí được tặng Bằng khen của Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên.
Việc biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích tiêu biểu thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh. Đằng sau mỗi kết quả sản xuất, kinh doanh là quá trình lao động, tổ chức, quản lý và vượt qua nhiều thử thách. Đằng sau những đóng góp cho cộng đồng là tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và ý thức gìn giữ truyền thống của người lính.
Khen thưởng cũng là dịp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, khuyến khích các hội viên tiếp tục phấn đấu. Điều cần thiết là biến sự ghi nhận thành động lực để mỗi doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện phương thức quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm lo người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Mỗi cá nhân được biểu dương cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Hội.
Đối với tổ chức Hội, phong trào thi đua cần hướng vào những mục tiêu cụ thể: xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; chăm lo đồng đội và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Kết quả thi đua phải được đánh giá bằng hiệu quả thực chất, bằng sự phát triển của doanh nghiệp, sự tiến bộ của hội viên và những đóng góp thiết thực cho địa phương.
Hội nghị kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và công bố quyết định sáp nhập Hội Doanh nhân doanh nghiệp Cựu chiến binh Khoái Châu - Yên Mỹ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tôn vinh những đóng góp và mở ra những kỳ vọng mới đối với đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh Hưng Yên. Từ ý nghĩa của ngày truyền thống doanh nhân đến yêu cầu đổi mới tổ chức Hội, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức kinh doanh trong sáng, năng lực quản trị tốt và trách nhiệm cao với cộng đồng.
Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, doanh nhân cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy những phẩm chất đã làm nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; kiên trì trước khó khăn, chủ động trước thời cơ và đặt lợi ích chính đáng của tập thể, cộng đồng trong mối quan hệ hài hòa với sự phát triển của doanh nghiệp.
Với Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, nhiệm vụ phía trước là tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường liên kết giữa các hội viên và phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với địa phương. Với Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Khoái Châu - Yên Mỹ, việc sáp nhập cần được cụ thể hóa bằng những chuyển biến rõ nét trong tổ chức và hoạt động, tạo ra giá trị thiết thực cho hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại cơ sở.
Trên hành trình ấy, truyền thống là điểm tựa, đoàn kết là sức mạnh, đổi mới là yêu cầu và trách nhiệm với quê hương là mục tiêu hướng tới. Những người lính năm xưa đã từng cùng nhau vượt qua gian khổ để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Hôm nay, trên mặt trận phát triển kinh tế, họ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ nhau xây dựng doanh nghiệp, chăm lo đồng đội và đóng góp cho xã hội. Đó chính là cách thiết thực để phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong thời bình, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển.
Đọc tiếp
- Chưa bao giờ doanh nhân Việt Nam được đặt ở vị trí cao như hiện nay. Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị...
- Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB...
- Ngày 12/10/2025 tại Khách sạn Hữu nghị, phường Đông Hà, tỉnh Quảng trị, Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Quảng...
- Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chúng tôi tìm về một vùng quê miền núi huyện Hương Khê cũ, chứng kiến một HTX...
- Không chỉ năng động, bản lĩnh trong sản xuất, kinh doanh, những doanh nhân cựu chiến binh Cụm Mỹ Hào, thuộc Hội Doanh...
Mới nhất
- Cùng với hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ...
- Ngày 8-10-2026, Hội CCB Việt Nam ban hành Kế hoạch số 87/KH-CCB về việc hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức...
- Sáng 13-10, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban tổ chức tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm...
- Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Nhà máy Z176 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên 76), đội ngũ cán...
- Trong quá trình sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, thân nhân các liệt sĩ phát hiện: Hài cốt...
- Chiều 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 170 đại biểu doanh...
- Tối 12-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam 40 năm...
- Ngày 12/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa...
- Ngày 12/10, tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk...
- Nằm trong chuyến công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai...
- Với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Cùng kiến tạo tương lai”, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là dịp...
- Cỡ chữ Mặc định














