CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa): Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ bị “tố” nhiều sai phạm?
Theo phản ánh của một số giáo viên đang công tác tại Trường đại học Hồng Đức với PV Báo CCB Việt Nam, nhiều năm trước, có nhiều sai phạm đã diễn ra tại Khoa Ngoại ngữ trường này.
Cụ thể, trong công tác tuyển dụng cán bộ, giáo viên (CBGV) có một số không đạt chuẩn theo quy định, cũng như phân công dạy không đúng chuyên môn; lãnh đạo khoa không minh bạch, không công khai, không dân chủ, có dấu hiệu biển thủ công quỹ; tự ý tổ chức các lớp ôn thi tiếng Anh đầu ra và tự ý thu tiền không có hoá đơn…
Đáng chú ý, phản ánh cho rằng, theo quy định chuyên môn, giáo viên tham gia tuyển dụng cần phải đủ các tiêu chí: Bằng giỏi đối với trình độ đại học hoặc có bằng thạc sĩ và bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS đạt 6.5 điểm. Tuy nhiên, có hai trường hợp là cô L.T.T.H và cô N.T.N mấy năm trước khi thi tuyển không đủ hai điều kiện trên. Trong đó, cô H. và cô N. khi thi tuyển đều có trình độ đại học, nhưng không có chứng chỉ IETLS đạt 6.5.
Không chỉ trong công tác tuyển dụng, liên quan đến quá trình biên soạn và bán giáo trình dạy học của khoa này cũng được cho là không minh bạch, công khai, không dân chủ, có dấu hiệu biển thủ. Theo đó, từ năm học 2015-2016 đến nay, khoa Ngoại ngữ bắt đầu tự biên soạn giáo trình, in và bán giáo trình cho sinh viên và học viên các lớp không chuyên ngoại ngữ… Ngoài ra, khoa có mua thêm một số loại sách khác về bán cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ với ba học phần tiếng Anh (tiếng Anh 1, 2, 3). Số lượng sách bán phục vụ cho các khoá học trong trường hằng năm không hề nhỏ, thu về lượng tiền rất lớn. Thế nhưng việc mua, bán sách ngoại ngữ không hề được quyết toán, công bố số tiền bán sách được bao nhiêu.
Đáng nói, trong các cuộc họp giao ban, hội nghị viên chức cán bộ, nhiều lần CBGV trong Khoa đề xuất quyết toán số tiền sách bán được, công khai minh bạch số tiền nhưng không được đáp ứng. Hiện số tiền này nhiều người không biết đã được sử dụng vào mục đích gì và đang ở đâu?
Về phản ánh quá trình dạy học, theo giáo viên cho biết: Khoa tự ý tổ chức các lớp ôn thi tiếng Anh đầu ra và tự ý thu tiền không có hoá đơn. Trong năm học 2018-2019, Khoa đã tổ chức các lớp ôn thi tiếng Anh đầu ra cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ, mỗi sinh viên thu 1.610.000 đồng (bao gồm các khoản tiền: học phí lớp tiếng Anh 3: 510.000 đồng, tiền ôn tập: 600.000 đồng và chi phí mở lớp: 500.000 đồng).
Các khoản tiền thu được quản lý tại Khoa, không nộp về nhà trường theo quy định, tự quyết định các khoản thu chi (chi trả cho giáo viên dạy các lớp ôn và dạy không đủ số tiết theo tờ rơi, không minh bạch số tiền thu và chi).
Phản ánh từ một số giáo viên là Trưởng khoa Ngoại ngữ còn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng tài chính sai quy định. Trong đó, hằng năm nhà trường chi 200.000 đồng/giáo viên để mua văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy. Theo quy định chung, mỗi giáo viên sẽ để lại 30.000 đồng/người để Khoa mua văn phòng phẩm phục vụ chung cho cả Khoa. Trên thực tế từ năm học 2015-2016 trở lại đây, toàn thể CBGV trong khoa không được nhận tiền văn phòng phẩm...
Liên quan đến nội dung phản ánh trên, trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Hoàng Nam - quyền Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức cho biết: Do mới nhận nhiệm vụ và chưa nhận được đơn thư phản ánh gửi trực tiếp lãnh đạo nhà trường, nhưng trên tinh thần, phóng viên về làm việc liên quan đến những phản ánh tại Khoa Ngoại ngữ, phía nhà trường sẽ thành lập tổ xác minh làm rõ.
BBĐ
Đọc tiếp
-
Công an tỉnh Thanh Hóa đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả
Ngày 24/9/2026, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất,... - Công an phường Đồng Hới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang một đối tượng...
- Hồi âm Công văn của Báo CCB Việt Nam liên quan phản ánh của ông Hoàng Ngọc Thu về quá trình giải quyết vụ án tranh chấp...
- Hàng chục căn biệt thự liền kề có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, nâng tầng, nâng mái, cơi nới; tình trạng rác...
- Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép san lấp, một lượng lớn đất, đá vẫn được vận chuyển vào khu Bệnh...
- Từ tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm người quay video, livestream, to tiếng, gây mất trật tự,...
Mới nhất
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...




















