Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Điện Biên chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Duy Thưởng • 28/09/2026 - 19:09

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên. Những cuộc hôn nhân quá sớm không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe của trẻ em mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với gia đình và chất lượng dân số.

 

Nhìn thẳng vào hệ lụy để phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở

Ngày 27/9, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2026.

le-phat-dong-phong-chong-tao-hon-va-hon-nhan-can-huyet-thong-tinh-dien-bien-1907
 Lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tỉnh Điện Biên.

Mở đầu chương trình là tiểu phẩm tuyên truyền “Tương lai phía trước” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đã đưa người xem đến với câu chuyện của hai gia đình người Mông. Qua những tình huống gần gũi, tiểu phẩm phản ánh những hệ lụy từ việc kết hôn khi chưa đủ tuổi và hôn nhân cận huyết thống.

Khi kết hôn quá sớm, nhiều em phải rời ghế nhà trường, đối mặt với những khó khăn về kinh tế, sức khỏe sinh sản và cuộc sống gia đình. Những nguy cơ đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em cũng được đặt ra, nhất là trong trường hợp người mẹ còn quá trẻ, chưa có đầy đủ kiến thức và điều kiện chăm sóc bản thân, chăm sóc con.

Việc sân khấu hóa những câu chuyện từ đời sống giúp các quy định pháp luật trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời cho thấy hậu quả của tảo hôn không phải vấn đề xa vời mà có thể tác động trực tiếp đến tương lai của mỗi gia đình.

dong-chi-nguyen-minh-phu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-dien-bien-phat-bieu-1908
 Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thời gian qua luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Tuy nhiên, tại một số địa bàn hẻo lánh, tình trạng này vẫn tái diễn.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Phú, việc ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ nhằm xử lý hành vi vi phạm pháp luật mà quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và tương lai của trẻ em, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhằm tạo chuyển biến rõ hơn trong công tác này, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 8/5/2026 về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Minh Phú đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ và các tổ chức đoàn thể.

Chính quyền cơ sở cần bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, phát hiện và can thiệp kịp thời những trường hợp có nguy cơ tảo hôn, thực hiện phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh; phối hợp với gia đình để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, kết hôn sớm.

Đoàn Thanh niên, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên học tập, học nghề, tạo việc làm và từng bước tự chủ kinh tế trước khi lập gia đình.

Để người trẻ tự tin nói “không”

Tại lễ phát động, tiếng nói của thế hệ trẻ cũng được thể hiện rõ qua phần phát biểu của em Lò Ngọc Diệp, học sinh lớp 11B1, Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên.

Đại diện học sinh thể hiện quyết tâm “nói không” với tảo hôn, đồng thời sẵn sàng trở thành tuyên truyền viên, góp phần đưa thông điệp phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến với bạn bè, gia đình và cộng đồng tại bản làng.

Sự tham gia của chính những người trẻ là yếu tố quan trọng trong công tác tuyên truyền. Khi thanh thiếu niên hiểu được quy định của pháp luật, những nguy cơ đối với sức khỏe và giá trị của việc tiếp tục học tập, các em sẽ có thêm cơ sở để chủ động lựa chọn con đường tương lai của mình.

Lễ phát động khép lại bằng nghi thức phát động, đoàn diễu hành, cổ động đi qua các tuyến đường chính tại phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh, lan tỏa thông điệp phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến Nhân dân.

Từ lễ phát động, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuyên truyền để người dân hiểu, mà quan trọng hơn là đưa các giải pháp đến từng địa bàn, từng gia đình; kịp thời phát hiện nguy cơ, vận động trẻ em tiếp tục đến trường và huy động vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Đó cũng là cách để những nỗ lực phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tạo chuyển biến thực chất, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và tương lai của thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Điện Biên chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống