Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH PHẠM HỒNG ĐIỆP

Từ màu xanh áo lính đến hành trình kiến tạo tương lai xanh

HỒ THANH HƯƠNG • 28/09/2026 - 21:02

Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận phát triển kinh tế, dựng xây quê hương, đất nước. Ở Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (TP. Hải Phòng), hành trình ấy đang được viết tiếp bằng màu xanh của phát triển, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

1663-ccb-pham-hong-diep-1

Đoàn công tác thăm Vườn kỷ vật, Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, cùng Đoàn công tác đến thăm Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Đón Đoàn có doanh nhân CCB Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec, cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và hội viên CCB của Công ty.

Giữa không gian của những nhà máy, dây chuyền sản xuất, cây xanh, hồ sinh học và những công trình văn hóa, câu chuyện về Nam Cầu Kiền gợi mở một cách nhìn khác về phát triển công nghiệp: không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải trả lại những giá trị cho đất, cho người và cho tương lai. Đó cũng là triết lý kinh doanh được Shinec cô đọng trong một câu ngắn gọn: “Kinh doanh trên đất, phải trả lại cho đất”.

Từ đất đến một hệ sinh thái xanh

1663-ccb-pham-hong-diep-2-2100
Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng Đoàn công tác trồng cây bồ đề tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Với doanh nhân CCB Phạm Hồng Điệp, đất đai không chỉ là nguồn lực để khai thác. Đó là nền tảng để tạo dựng giá trị và vì thế doanh nghiệp phải có trách nhiệm với vùng đất mà mình sử dụng. Từ tư duy ấy, Shinec phát triển Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền theo hướng khu công nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp. Ba chuỗi cộng sinh trong các ngành thép, nhựa, điện - điện tử tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp. Những nguyên liệu, phụ phẩm có khả năng thu hồi được đưa trở lại sản xuất, góp phần giảm lãng phí tài nguyên và mở rộng hợp tác.

Hiện nay, tại Nam Cầu Kiền có hơn 90ha, tương đương 34,7% tổng diện tích khu công nghiệp, được dành cho cây xanh và hạ tầng dịch vụ dùng chung, cùng hệ thống vườn thực vật và hồ sinh học. Kết quả đánh giá tháng 11-2025 cho thấy khu công nghiệp đáp ứng 82% yêu cầu của khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái phiên bản 2.0.

Phế phụ phẩm được nhìn nhận như nguồn tài nguyên có thể quay trở lại chu trình sản xuất. Cây xanh, mặt nước và cảnh quan trở thành một phần của chất lượng không gian công nghiệp. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp trở thành yếu tố để giảm chi phí tài nguyên và mở rộng giá trị.

Kinh tế xanh, theo cách Nam Cầu Kiền đang được xây dựng, không chỉ là câu chuyện trồng thêm cây hay xử lý chất thải. Đó là thay đổi cách nghĩ về sản xuất, về tài nguyên và về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Phía sau hành trình ấy là một doanh nhân từng khoác áo lính. Những năm tháng quân ngũ đã rèn luyện ở doanh nhân Phạm Hồng Điệp ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội, khả năng vượt qua khó khăn và quan niệm về trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng. Khi bước vào thương trường, những phẩm chất ấy được chuyển hóa thành cách tổ chức và quản trị doanh nghiệp: kiên trì với mục tiêu dài hạn, dám nghĩ, dám làm và không tách hoạt động kinh doanh khỏi trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại Shinec, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao hình ảnh người lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân tiếp tục tham gia xây dựng đất nước; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đối với doanh nhân CCB trong giai đoạn mới: phát triển kinh tế phải gắn với trách nhiệm xã hội, lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước. Đó cũng là bài toán đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam trong một giai đoạn mà tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô vốn hay doanh thu, mà ngày càng gắn với công nghệ, năng suất, môi trường và khả năng tạo ra giá trị lâu dài.

Bức thư của Đại tướng và một mối nhân duyên đặc biệt

Trong hành trình theo đuổi tư tưởng phát triển bền vững, Phạm Hồng Điệp có một dấu mốc đặc biệt: Hai bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 15-1-2008, khi Shinec quyết tâm thành lập Quỹ Sáng tạo trong môi trường bền vững, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư động viên. Trong thư, Đại tướng viết: “Tôi được biết với lòng yêu nước, có trách nhiệm cao với cộng đồng, lãnh đạo Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Shinec (Hải Phòng) đã có quyết tâm thành lập Quỹ Sáng tạo trong môi trường bền vững. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc thành công!”. Đại tướng đồng thời nhấn mạnh bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cần được quan tâm và vui mừng khi có những doanh nhân Việt Nam “không chỉ biết làm giàu cho bản thân, cho đất nước, mà còn có những đóng góp đáng kể vào hoạt động bảo vệ và phát triển môi trường bền vững”. Bức thư được doanh nhân CCB Phạm Hồng Điệp gìn giữ như một kỷ vật và cũng là nguồn động lực trong hành trình theo đuổi con đường phát triển xanh.

Ngày 22-1-2008, ông cùng một số đồng đội vinh dự được Đại tướng tiếp tại nhà riêng, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Hai năm sau, ngày 25-2-2010, Đại tướng tiếp tục gửi thư hoan nghênh hoạt động trồng cây, gìn giữ môi trường sống của Shinec nhân dịp Tết trồng cây tại Nam Cầu Kiền; đồng thời tặng doanh nghiệp một cây đa và mong muốn tập thể Shinec tiếp tục đạt những kết quả tốt hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Từ cây đa ấy, những cây đa được nhân giống hôm nay đã trở thành một phần của không gian văn hóa tại Nam Cầu Kiền.

Để góp phần phát triển màu xanh trong Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Đoàn công tác tham gia trồng cây trong khuôn viên khu công nghiệp, tiếp thêm động lực và niềm tin để Shinec tiếp tục kiên định với con đường phát triển xanh, phát triển bền vững. Đó cũng là sự ghi nhận đối với cách doanh nghiệp lựa chọn phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái, kinh tế tuần hoàn, cộng sinh công nghiệp và gắn hoạt động sản xuất với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Khi Khu công nghiệp trở thành không gian văn hóa

Nếu màu xanh là dấu ấn của tư duy kinh tế thì văn hóa là một mạch chảy khác trong câu chuyện Nam Cầu Kiền. Đoàn công tác đã tới thăm Vườn kỷ vật, Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những cây đa được nhân giống từ cây Đại tướng trao tặng, sa hình Chiến dịch Điện Biên Phủ và không gian văn hóa đọc.

Giữa một khu công nghiệp, những địa điểm ấy tạo nên một không gian đặc biệt. Lịch sử không chỉ được lưu giữ trong sách mà được đưa vào đời sống của người lao động, học sinh và cộng đồng.

Ký ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về Điện Biên Phủ và về những thế hệ đi trước trở thành một phần của không gian làm việc hôm nay.

Điều làm nên nét riêng trong chân dung doanh nhân CCB Phạm Hồng Điệp là câu chuyện không dừng lại ở kinh doanh. Ông còn dành nhiều tâm sức cho nghiên cứu, viết sách, thơ, âm nhạc và các hoạt động văn hóa.

Những đầu sách như “Chiến lược phát triển kinh tế vùng và các địa phương sau sáp nhập”, “Phát triển khu công nghiệp sinh thái: Kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam” cho thấy mối quan tâm tới những vấn đề phát triển kinh tế, không gian vùng và mô hình công nghiệp xanh.

Trong khi đó, “Shinec - Hành trình thắp lửa nhân tâm”, “Miền đất Việt”, “Bản tình ca giữa vô thường” cùng những tác phẩm hướng tới thiếu nhi lại mở ra một thế giới khác - thế giới của ký ức, tình yêu quê hương, suy tưởng, thơ ca và những giá trị dành cho thế hệ tương lai.

Shinec được biết đến là một doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và lợi nhuận và còn có thể tạo ra tri thức, truyền cảm hứng và góp phần kiến tạo môi trường văn hóa cho cộng đồng.

Shinec đang định hướng mở rộng kinh nghiệm phát triển khu, cụm công nghiệp sinh thái tại Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, Khu công nghiệp Đầm Hà, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 và Khu công nghiệp Bản Qua... Không có một mô hình nào có thể sao chép nguyên xi từ địa phương này sang địa phương khác. Nhưng những nguyên lý về cộng sinh công nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, liên kết doanh nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng có thể trở thành những kinh nghiệm để nghiên cứu, điều chỉnh và vận dụng. Đó cũng là tinh thần của tư duy phát triển vùng: Mỗi vùng đất có một điều kiện riêng, nhưng đều cần một chiến lược biết kết nối các nguồn lực và tạo ra giá trị dài hạn.

Từ chiến trường đến thương trường, từ giữ nước đến dựng nước, những người lính trở về đang tiếp tục góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng trí tuệ, lao động, sáng tạo và trách nhiệm. Với doanh nhân CCB Phạm Hồng Điệp và Shinec, màu xanh Nam Cầu Kiền bắt đầu từ một khu công nghiệp, nhưng ý nghĩa của nó rộng hơn một dự án kinh tế. Đó là màu xanh của một cách làm ăn biết tôn trọng đất, tôn trọng con người, tôn trọng môi trường và hướng tới tương lai.

Bản chất Bộ đội Cụ Hồ vì thế vẫn đang được viết tiếp trong thời bình. Không còn tiếng súng, nhưng vẫn có những cuộc hành quân mới - những cuộc hành quân bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, để mỗi thành quả hôm nay góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho ngày mai của đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ màu xanh áo lính đến hành trình kiến tạo tương lai xanh