CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TĂNG NHƠN PHÚ KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ, VĂN HÓA BẰNG TIẾNG ANH
76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
Sáng 24/9/2026, Ban Xây dựng Đảng, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú phối hợp tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Sáng tác video clip thuyết minh bằng tiếng Anh giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ, nhân vật, sự kiện lịch sử và nét đẹp văn hóa, con người phường Tăng Nhơn Phú”, với chủ đề “Tăng Nhơn Phú - Điểm đến lịch sử, văn hóa và con người” (“Tăng Nhơn Phú - A Destination of History, Culture and People”).
Đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy phường; đồng chí Trịnh Minh Tài, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường; đồng chí Lê Thị Bấc, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường; đồng chí Trần Chí Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường; cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đại diện cấp ủy các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, các thí sinh và đông đảo cổ động viên.
Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 31/7 đến 15/9/2026 bằng hình thức trực tuyến, thu hút 76 video clip dự thi. Qua bình chọn và chấm sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các sản phẩm được đầu tư về nội dung, hình ảnh, kịch bản, kỹ thuật và phần thuyết minh tiếng Anh, thể hiện nhiều góc nhìn về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người Tăng Nhơn Phú.
Tại vòng chung kết, các thí sinh trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Anh trước Ban Giám khảo. Mỗi phần thi không chỉ là sự thể hiện năng lực ngoại ngữ mà còn cho thấy quá trình tìm tòi, nghiên cứu tư liệu, lựa chọn hình ảnh, xây dựng kịch bản, ghi hình và luyện tập nghiêm túc của từng thí sinh, nhóm thí sinh.
Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của các thí sinh, nhóm thí sinh; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trường học và đội ngũ giáo viên đã đồng hành cùng cuộc thi.
Theo đánh giá tại chương trình, từ 76 tác phẩm đến 16 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết là kết quả của một quá trình nỗ lực đáng ghi nhận. Đằng sau mỗi video là công sức nghiên cứu tư liệu, lựa chọn hình ảnh, xây dựng kịch bản, ghi hình và luyện tập. Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn, một cách thể hiện riêng, cùng góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và nét đẹp con người Tăng Nhơn Phú.
Điểm đáng chú ý của cuộc thi là sự kết hợp giữa thuyết minh bằng tiếng Anh, sáng tạo video và ứng dụng công nghệ số. Cách làm này góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương Tăng Nhơn Phú đến bạn bè quốc tế.
Thí sinh tự tin thể hiện phần thuyết minh bằng tiếng Anh, giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người Tăng Nhơn Phú.
Thí sinh tự tin thể hiện phần thuyết minh bằng tiếng Anh, giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người Tăng Nhơn Phú.
Thí sinh tự tin thể hiện phần thuyết minh bằng tiếng Anh, giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người Tăng Nhơn Phú.
Thí sinh tự tin thể hiện phần thuyết minh bằng tiếng Anh, giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người Tăng Nhơn Phú.
Qua từng phần thi, các thí sinh đã cho thấy sự tự tin, khả năng sử dụng tiếng Anh và sự chủ động trong việc kể những câu chuyện về quê hương bằng hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ hiện đại. Sân chơi cũng tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng trên địa bàn cùng tham gia tìm hiểu, giới thiệu những giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương.
Khép lại vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 06 giải phụ dành cho các nội dung, phần thể hiện nổi bật. Kết quả là sự ghi nhận đối với quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần sáng tạo và nỗ lực của các thí sinh, nhóm thí sinh.
Cuộc thi khép lại nhưng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Tăng Nhơn Phú tiếp tục được lan tỏa qua từng sản phẩm. Việc kết hợp ngoại ngữ với công nghệ số không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích mà còn góp phần hình thành cách giới thiệu quê hương sinh động, hiện đại, gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
Đọc tiếp
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...
Mới nhất
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...













