Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CỤM THI ĐUA SỐ 3, HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM:

Thi đua bằng những việc làm thiết thực

VŨ MINH • 28/09/2026 - 20:54

Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn bằng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng địa bàn và chăm lo đời sống hội viên.

cth-1663-thay-2052
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Sáng 16-9, tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua số 3 (Cụm), Hội CCB Việt Nam gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức Hội nghị công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng năm 2026. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội - Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 nhấn mạnh ý nghĩa của việc gặp gỡ, giao lưu, kết nối, qua đó chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của các thành viên trong Cụm.

Thực tế 9 tháng qua cho thấy, trong điều kiện vừa triển khai nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, vừa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, các cấp Hội trong Cụm đã chủ động đưa phong trào thi đua vào từng nhiệm vụ cụ thể, gắn với yêu cầu của địa phương và cuộc sống hội viên.

Bám sát cơ sở, đưa thi đua vào từng nhiệm vụ

Qua các thước phim được trình chiếu tại Hội nghị cho thấy, ngay từ đầu năm, Hội CCB 5 tỉnh, thành phố trong Cụm đã quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội về công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể hóa chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả” phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ chính trị từng địa phương. 100% cơ sở Hội ký kết giao ước thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu.

Điểm đáng chú ý là phong trào không dừng ở phát động mà được cụ thể hóa thành những phần việc gắn với địa bàn dân cư. Từ giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường đến giúp nhau giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách... mỗi địa phương đều có cách làm phù hợp.

Tại Hà Nội, hơn 140 nghìn lượt hội viên phối hợp tham gia hơn 30,1 nghìn buổi tuần tra, trực chốt, cung cấp 410 tin có giá trị cho cơ quan chức năng. Trong công tác bầu cử, hơn 15 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại 4.098 khu vực bỏ phiếu.

Quảng Ninh duy trì 2.422 tổ “Nhân dân tự quản về an ninh trật tự” do CCB làm nòng cốt, với 14.250 lượt hội viên tham gia; đồng thời duy trì các tổ an toàn giao thông tại cổng trường học, giao thông đường sắt, phối hợp với lực lượng chức năng giữ vững địa bàn.

Hưng Yên ghi dấu ấn với mạng lưới tự quản rộng khắp: 196 tổ CCB tự quản an ninh trật tự, 331 tổ tự quản an toàn giao thông, 244 tổ hòa giải; 4.999 hội viên tham gia cấp ủy các cấp, 4.035 cán bộ chi hội tham gia tổ công tác ở thôn, tổ dân phố.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện bằng những đóng góp cụ thể. CCB, thương binh Nguyễn Đăng Vui (xã Suối Hai, Hà Nội) đã hiến 370m² đất, trị giá gần 3 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Hải Phòng vận động CCB hiến 21.067m² đất, đóng góp 3.634 ngày công và tiền, vật chất trị giá 19,16 tỷ đồng; Quảng Ninh hiến 13.954m² đất, đóng góp 3,245 tỷ đồng, 5.227 ngày công, làm mới, sửa chữa 42,65km đường giao thông nông thôn.

Từ những phần việc cụ thể, phong trào thi đua đã tạo sự cộng hưởng giữa các địa phương, mỗi nơi một cách làm, một thế mạnh, nhưng cùng hướng về cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của CCB trong đời thường và đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Lan tỏa nghĩa tình, tiếp sức hội viên vươn lên

Trong 9 tháng qua, Hội CCB các tỉnh, thành phố trong Cụm gắn phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống hội viên. Tổng nguồn vốn vay do các Hội quản lý đạt cao. Trong đó, Hà Nội hơn 3.107 tỷ đồng, Hải Phòng hơn 2.015 tỷ đồng, Quảng Ninh 619,5 tỷ đồng, Hưng Yên hơn 1.173 tỷ đồng và Ninh Bình 2.400 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, 1.208 tổ tiết kiệm và vay vốn đang quản lý nguồn vốn cho 38.339 hộ vay, giải quyết việc làm cho hơn 50 nghìn lao động. Hội Doanh nhân CCB thành phố với 250 hội viên có doanh thu ước đạt 3 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 50 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 6 nghìn lao động; xây, sửa 5 nhà nghĩa tình trị giá 1,219 tỷ đồng.

Ở Quảng Ninh, toàn Hội không còn hộ CCB nghèo, chỉ còn 36 hộ cận nghèo, chiếm 0,07%; có 31.258 hộ khá, giàu, chiếm 58,42%. Toàn tỉnh có 175 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 26 hợp tác xã, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB quản lý, tạo việc làm cho hơn 16 nghìn lao động.

Hưng Yên lại có cách làm mang tính cộng đồng khi vận động mỗi hội viên đóng góp tối thiểu 10 nghìn đồng/năm, cán bộ từ 50 nghìn đồng/năm để tạo nguồn vốn nghĩa tình đồng đội. Trong 9 tháng, Hội phối hợp với Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh trao 4.111 suất quà trị giá 1,875 tỷ đồng, hỗ trợ xây 6 nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Cùng với chăm lo đời sống, các Hội chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hà Nội tổ chức 280 buổi với hơn 400 nghìn học sinh, giáo viên dự nghe; Hải Phòng 778 buổi với 309.550 lượt người; Quảng Ninh 104 buổi với 44.900 lượt; Hưng Yên 186 buổi với gần 60 nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh. Hình ảnh người CCB vì thế được tiếp nối từ những câu chuyện chiến tranh đến trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Trong công tác tuyên truyền, Hưng Yên đăng 97 tin, bài trên trang thông tin điện tử của Hội, thu hút 18.632 lượt theo dõi; Ninh Bình đăng 710 tin, bài và 12 phóng sự chuyên đề; Hà Nội thực hiện chuyển đổi số bằng việc triển khai “Bình dân học vụ số”. Qua đó, phong trào thi đua ngày càng hướng vào hiệu quả thực chất, coi trọng những mô hình, phần việc có sức lan tỏa và khả năng nhân rộng từ cơ sở.

Nhân rộng cách làm hay, nâng hiệu quả thi đua

Ba tháng cuối năm, Cụm thi đua số 3 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn phong trào “CCB gương mẫu” với thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 07, Nghị quyết 35 và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, địa phương; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Đặc biệt, Cụm xác định tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa 5 Hội; lựa chọn những mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo để giới thiệu, nhân rộng, nhất là các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội CCB các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 3 đạt được thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố trong Cụm đã quán triệt sâu sắc tinh thần thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Hội CCB với Hội Doanh nhân CCB mang lại hiệu quả thiết thực, có chiều sâu và giàu tính nhân văn, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Thông qua phong trào thi đua, vai trò của CCB tiếp tục được khẳng định là lực lượng nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; là cầu nối gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Hội CCB các cấp tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhất là “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đồng thời phát huy vai trò nêu gương, giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến thế hệ trẻ.

Đồng chí đánh giá cao việc Hội CCB 5 tỉnh, thành phố chủ động làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cơ sở.

Những kết quả trên có được là nhờ các cấp Hội trong Cụm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội; sự lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn Cụm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cùng với đó, các cấp Hội cần quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt trọng trách được giao. Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, chủ động, tích cực trong các hoạt động giao lưu, phối hợp, góp phần tăng cường tình hữu nghị, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam...

Từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên đến Ninh Bình, mỗi địa phương đang có những cách riêng để đưa phong trào thi đua ngày càng thiết thực. Nhưng điểm gặp nhau vẫn là tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và nghĩa tình của những người lính năm xưa. Khi những phẩm chất ấy được đặt vào những công việc cụ thể, phong trào thi đua có thêm sức sống; từ một phần việc ở cơ sở có thể trở thành kinh nghiệm để các địa phương cùng học tập, chia sẻ, nhân rộng và bản chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp, hiện diện sinh động trong từng khu dân cư, từng gia đình và trên mỗi địa bàn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thi đua bằng những việc làm thiết thực