CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tọa đàm “Nhận diện vai trò - Tài nguyên làng nghề trong xây dựng thương hiệu công nghiệp văn hóa quốc gia” thành công tại TP.HCM
Sáng ngày 18/4/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (VICRAFTS) đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu Thị trường - Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp Viện IRLIE tổ chức thành công Tọa đàm “Nhận diện vai trò - Tài nguyên làng nghề trong xây dựng thương hiệu công nghiệp văn hóa quốc gia”. Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, biến tọa đàm thành “sự kiện tiền trạm” quan trọng nhằm chuẩn bị, quảng bá và triển khai hiệu quả Nghị quyết.
Với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Trung ương và các sở, ban, ngành TP.HCM, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện trường đại học, nhà thiết kế, nhóm startup, sinh viên cùng nghệ nhân, chủ cơ sở làng nghề truyền thống từ TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tọa đàm đã tạo diễn đàn kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và lực lượng khởi nghiệp trẻ.
Phát biểu khai mạc, TS. Hồ Minh Sơn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường - Truyền thông Quốc tế – nhấn mạnh: “Với xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp và các làng nghề phía Nam, tọa đàm nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, làng nghề, hội viên hiệp hội góp phần tích cực vào Chương trình OCOP, gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, đặc biệt là du lịch và thương mại điện tử. Mỗi nghề truyền thống là một giá trị sống, một phần linh hồn của cộng đồng và là minh chứng cho sự bền bỉ của văn hóa Việt giữa lòng đô thị hiện đại. Giữ nghề là giữ ký ức; phát triển nghề là tạo sinh kế; và tôn vinh nghề là tiếp nối tinh thần dân tộc”.
Ông Hồ Minh Sơn cũng thông tin, ngày 20/2/1959, Bác Hồ đã về thăm làng gốm Bát Tràng và khích lệ các làng nghề cả nước đẩy mạnh sản xuất, bảo tồn và phát huy nghề truyền thống. Ban tổ chức mong muốn qua tọa đàm góp phần đề nghị Nhà nước lấy ngày 20/2 làm Ngày Truyền thống Làng nghề Việt Nam.
Chương trình diễn ra bằng phần đón khách, giao lưu tại khu vực trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Sau nghi thức chào cờ, MC đã chào mừng, tuyên bố lý do tổ chức tọa đàm, đồng thời giới thiệu các vị khách quý.
Về phía lãnh đạo Trung ương và cơ quan ban ngành có: TS. Bùi Đặng Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 8-9; TS. Phạm Quang Bản – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan thường trực Khu vực Miền Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương); TS. Trần Anh Tuấn – Trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7-8-9; TS. Hồ Trung Phước – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận…
Về phía khách mời và ban tổ chức có Nhà giáo ưu tú ông Trịnh Quốc Đạt – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; cùng nhiều lãnh đạo hiệp hội, trường đại học, nghệ sĩ và doanh nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo, Nhà giáo ưu tú ông Trịnh Quốc Đạt khẳng định vai trò then chốt của hệ thống làng nghề trong việc xây dựng hệ sinh thái văn hóa quốc gia và công nghiệp văn hóa.
Tại phần Vinh danh, Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho 3 đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Long Vũ 168 (Làng nghề mộc Đông Giao), Công ty AQUABAY và Công ty TNHH Công nghệ cao Trương Lê. Nghệ nhân Võ Dương trao tặng bức tranh thư pháp; Mr. Henry Vân Thanh – Đại sứ Hòa bình Châu Á trao tặng bức tranh “Mã đáo thành công”.
Phần Tọa đàm và Hỏi đáp là trọng tâm chương trình với sự chủ trì của TS. Hồ Minh Sơn và các diễn giả: Nhà giáo ưu tú ông Trịnh Quốc Đạt, TS. Bùi Đặng Dũng, TS. Trần Anh Tuấn, Nghệ sĩ nhiếp ảnh ThS. Lê Xuân Thăng. Chủ đề chuyên đề: “Tạo ‘phần hồn’ cho di sản: Nhịp cầu kết nối và truyền tải kho tàng di sản văn hóa dân tộc đến với thế hệ trẻ và cuộc sống đương đại”. Các diễn giả đã phân tích thực trạng, tiềm năng, thách thức của hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề (trong đó hơn 1.800 làng nghề truyền thống được công nhận), đề xuất giải pháp cụ thể: thống nhất khái niệm, phương pháp nhận diện và chiến lược xây dựng thương hiệu; chuyển hóa tài nguyên văn hóa (vật thể, phi vật thể và con người) thành sản phẩm sáng tạo, bền vững; thúc đẩy khởi nghiệp trẻ, huy động tài chính, ứng dụng pháp luật kinh doanh, đối phó cạnh tranh ngoại lai và mai một di sản. Phiên Q&A sôi nổi với sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân, chủ cơ sở, doanh nghiệp và sinh viên.
Kết thúc tọa đàm, TS. Hồ Minh Sơn đã tóm tắt kết quả, đúc kết các giải pháp kiến nghị và tuyên bố bế mạc. Sự kiện không chỉ đánh giá rõ thực trạng làng nghề khu vực phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế sáng tạo, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong việc góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết 80-NQ/TW: đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia.
Tọa đàm đã khép lại nhưng để lại nhiều dư âm tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề, củng cố kiến thức cho doanh nghiệp, nghệ nhân và mở ra hướng đi bền vững cho công nghiệp văn hóa Việt Nam, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến cộng đồng và bạn bè quốc tế./.
Đọc tiếp
- Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen cho 3 hội viên CCB xã Hiếu Giang vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp...
- Trận mưa lớn từ chiều ngày 23/8 kéo dài đến ngày 24/8, đã khiến con đường để quay trở lại các điểm trường tổ...
- Ngày 24/8, Khánh Hòa chào đón chuyến tàu biển quốc tế mang tên Adora Magic City (quốc tịch Panama) mang theo 4.000 du khách xuất...
- Theo dự báo từ sáng 21/8 đến sáng 24/8, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng...
- Tối 23-8, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ...
- Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng...
Mới nhất
- Sáng ngày 21/8/2026, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội...
- 25 năm đứng vậy thờ chồng đã hy sinh, thay chồng nuôi các em khôn lớn và rồi bà tái giá với Cha tôi (ông già từng mặc quần...
- Hiện nay, nhiều gia đình khi biết người thân mắc xơ gan thường áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức, thậm chí cắt hoàn...
- Trong nỗ lực tìm kiếm một mô hình an ninh mới ở Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan đã ký Hiệp ước phòng thủ...
- Sau chức vô địch đơn nam môn cầu lông tại Philippines Junior International Series 2026, Nguyễn Tất Duy Lợi trở về Việt Nam...
- Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội vừa phối hợp với tổ chức Humanity & Inclusion - HI tổ chức Hội nghị chuyên đề Ngôn...
- Từ những thông tin trên, các cơ quan, đơn vị, CCB và nhân dân, ai biết về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn The, xin báo cho cô...
- Sau chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ngày 13-8, yêu cầu...
- Sau khi rời quân ngũ, cũng như nhiều CCB khác, ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Mỹ...
- Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) đang đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm...
- Cỡ chữ Mặc định













