CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trong chuyến công tác tại Thanh Hóa dự lễ khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Công an xã, Trạm y tế và Đồn Biên phòng Yên Khương.
Yên Khương là xã vùng cao, biên giới giáp huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn, Lào), có hơn 5.000 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc Mường và Thái. Những năm gần đây, địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quan hệ hợp tác biên giới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, điều kiện giao thông, hạ tầng vẫn còn nhiều khó khăn. Thăm Công an xã Yên Khương, Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng công an cơ sở trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và ma túy. Thủ tướng nhấn mạnh, địa phương đã xây dựng được “xã không ma túy” thì cần tiếp tục phấn đấu trở thành “xã không tội phạm”. Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa nghiên cứu, thí điểm mô hình “xã không tội phạm” để nhân rộng, với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thủ tướng cũng lưu ý, các xã biên giới vùng cao như Yên Khương cần đặc biệt quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về cơ sở vật chất, Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa xây dựng đề án với mục tiêu trong 5 năm hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn cho công an xã, bảo đảm biên chế phù hợp. Lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Tại Trạm y tế xã Yên Khương, Thủ tướng thăm hỏi người dân, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước rất quan tâm lĩnh vực y tế, giáo dục vì con người là yếu tố quan trọng nhất, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Người dân phải được thụ hưởng phúc lợi và tiếp cận dịch vụ y tế bình đẳng. Thủ tướng đề nghị tỉnh ưu tiên nguồn lực nâng cấp trạm y tế xã, chú trọng công tác y tế dự phòng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trước đó, tối 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương. Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Đồn Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực, tự lực, tự cường; giữ vững bình yên nơi biên giới, góp phần xây dựng “xã không ma túy”, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đồn Biên phòng Yên Khương cử cán bộ tham gia cấp ủy địa phương theo chủ trương của Ban Bí thư. Tiếp tục bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình, gắn bó mật thiết với nhân dân bằng tinh thần “dân là gốc”. Phát huy hơn nữa vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.