Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mỗi bức ảnh là một lát cắt của cuộc sống

HẢI HẠ - HOÀI TRUNG 26/08/2026 - 15:32

Từ những hội viên đầu tiên đến một mái nhà chung của những người cầm máy ảnh trong lực lượng vũ trang, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ (CLB) đã trải qua hơn ba thập niên bền bỉ sáng tác (34 năm), đồng hành cùng người lính và đất nước. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của cuộc sống, một câu chuyện về nhiệm vụ, tình đồng đội, tình quân dân và vẻ đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

1787651652750_7875614285528769176_7875614285528769176_2605a74df45ccc0feaefcface37d8dca

Bộ đội tên lửa Phòng không - Không quân hăng say huấn luyện làm chủ khí tài.

Ảnh: Vũ Hải

Mái nhà chung của những người cầm máy ảnh

CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ được Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập ngày 22-12-1992, đúng vào ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. CLB được Ban Đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân sáng lập và được hoạt động cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh bảo trợ. Những ngày đầu, CLB chỉ có hơn mười hội viên. Qua nhiều năm xây dựng, củng cố và phát triển, số lượng hội viên của CLB đã tăng lên trên một trăm hội viên. CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ trở thành một lực lượng sáng tác rộng khắp, với các hội viên ở 3 miền đất nước. CLB có đại diện chi nhánh phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm đặc biệt của CLB là thành phần hội viên khá đa dạng. Đó là những quân nhân đang công tác, hoặc đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang; bên cạnh đó còn có những người không phải quân nhân nhưng có sự gắn bó với quân đội hoặc từng được trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng. Trong CLB có nhiều người là nhà báo, nhà văn, đạo diễn truyền hình, cán bộ tuyên huấn, cựu chiến binh, doanh nhân, doanh nghiệp.... CLB có 5 đồng chí là cán bộ cấp tướng quân đội tham gia: Trung tướng Lê Nam Phong, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Thiếu tướng Anh hùng LLVT nhân dân Trần Ngọc Thổ, Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàng. Họ gặp nhau ở cùng một điểm chung là tình yêu nhiếp ảnh và mong muốn dùng ống kính để ghi lại vẻ đẹp của người chiến sĩ, của quê hương, đất nước. Ngay từ khi thành lập, mục tiêu của CLB đã được xác định: sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, ảnh báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và đời sống xã hội; góp phần động viên phong trào nhiếp ảnh trong các cơ quan, đơn vị quân đội; đưa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ đến với công chúng thông qua báo chí, truyền hình, triển lãm và các cuộc thi trong nước, quốc tế.

Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đầu tiên là Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Thăng, sau đó là Đại tá, nhà báo Đào Văn Sử; từ năm 2006 đến nay là Đại tá, NSNA Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh. Hai mươi năm qua, Đại tá Đoàn Hoài Trung đã “chèo lái con thuyền” CLB đạt nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Bản thân anh là Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam với tước hiệu ES VAPA, nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc tế với tước hiệu PFIAP. Trước khi là Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, Đại tá Đoàn Hoài Trung từng là một nhà báo, nhà văn có nhiều thành tích của Báo Phòng không - Không quân, Báo Quân đội nhân dân, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Kho tư liệu bằng hình ảnh về người lính

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều đáng quý nhất mà CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ tạo dựng được không chỉ nằm ở những giải thưởng hay những cuộc triển lãm, mà còn ở một kho tư liệu hình ảnh phong phú về lực lượng vũ trang và cuộc sống con người trên mọi miền Tổ quốc.

Trong nhiều năm, các hội viên đã tổ chức hàng loạt chuyến đi sáng tác tại các đơn vị quân đội và nhiều địa phương trên cả nước. Từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 đến các đơn vị Phòng không - Không quân, Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, các học viện, nhà trường quân đội...., dấu chân của những người cầm máy CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đã in dấu trên nhiều vùng đất.

Mỗi nơi đến lại mở ra một câu chuyện mới về người lính. Đó là người chiến sĩ miệt mài trên thao trường; là cán bộ, chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời; là người lính biên phòng bám bản, bám dân; là những chiến sĩ không quản hiểm nguy trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ...

Từ những chuyến đi ấy, hàng nghìn tác phẩm đã ra đời. Nhiều bức ảnh được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân, Truyền hình Quân đội, các báo Trung ương và địa phương; nhiều tác phẩm được lựa chọn tham gia triển lãm, các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế.

Hàng năm CLB đều tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Có thể kể đến một số triển lãm như: năm 2020 triển lãm ảnh: “Tự hào người chiến sĩ miền Đông”, Năm 2021 triển lãm ảnh “ Vang mãi khúc quân hành”, năm 2022 triển lãm ảnh “Bài ca người chiến sĩ”, năm 2023 triển lãm ảnh “Tự hào Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh”, năm 2024 triển lãm ảnh “Vinh quang 80 năm Quân đội Anh hùng”; năm 2025 với triển lãm “Bản hùng ca Quyết thắng”, “Tự hào Quân đội Anh hùng” và “80 năm Hào khí miền Đông”...

Có thể nói, mỗi hội viên của CLB vừa là một nghệ sĩ, vừa là một người làm báo bằng hình ảnh. Họ không chỉ tìm cái đẹp mà còn tìm sự thật của cuộc sống; không chỉ ghi lại khoảnh khắc đẹp mà còn cố gắng truyền tải phía sau khoảnh khắc ấy là tinh thần, ý chí và phẩm chất của người chiến sĩ.

Những trang sách lưu giữ ký ức

1787651674949_7875614285528769176_7875614285528769176_d1548483d19cfacb7b9aaee37e657082-1537
Phút giải lao của Bộ đội Hải quân trên đảo Phan Vinh.
                                                                                                                         Ảnh: MINH HẢI

Một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình phát triển của CLB là việc tổ chức xuất bản nhiều ấn phẩm sách ảnh có giá trị.

Năm 1997, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập, CLB xuất bản tập sách ảnh đầu tiên “Quê hương và người lính”. Mười năm sau, năm 2007, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, cuốn sách ảnh “Quê hương và đồng đội” được xuất bản với số lượng 2.000 cuốn. Cuốn sách được Đại tướng Võ Nguyên Giáp lưu bút, khích lệ và động viên - một niềm vinh dự lớn đối với những người thực hiện.Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, CLB phối hợp với Báo Điện Biên Phủ thực hiện sách ảnh “Điện Biên ngày mới”, tiếp tục được Đại tướng Võ Nguyên Giáp lưu bút.

Đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, CLB xuất bản sách ảnh thời sự nghệ thuật “Ánh sáng thép”. Cuốn sách được Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết lời tựa. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập được Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp.

Năm 2022, kỷ niệm 30 năm thành lập, CLB đã ra mắt cuốn sách “CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ -30 năm một chặng đường vẻ vang”, được tổ chức tại Hội trường Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Những cuốn sách ấy không chỉ đơn thuần là những ấn phẩm nhiếp ảnh. Đó còn là những trang ký ức được lưu giữ bằng hình ảnh. Qua thời gian, nhiều gương mặt, nhiều đơn vị, nhiều vùng đất và nhiều khoảnh khắc của người lính sẽ trở thành tư liệu quý cho các thế hệ mai sau.

Nhiều năm qua, hội viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đã tích cực tham gia các cuộc thi ảnh trong nước và khu vực, đặc biệt là những cuộc vận động sáng tác về đề tài Quốc phòng - an ninh và tình đoàn kết quốc tế. CLB cũng đã đoạt nhiều giải thưởng do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các bộ, ban, ngành tổ chức.

CLB cũng đã nhận được nhiều bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Quân chủng Phòng không - Không quân; giấy khen của Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, cờ thi đua của Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với việc sáng tác, triển lãm và tham gia các cuộc thi, CLB còn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền. Trang web CSPhoto.vn từng là một địa chỉ thông tin quan trọng, kịp thời cập nhật những hoạt động của Đảng, Nhà nước và quân đội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Hành trình nhiếp ảnh tiếp tục lan tỏa

Trong thời gian tới, những người cầm máy của CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ tiếp tục hướng về các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang, tìm kiếm những góc nhìn mới về người lính hôm nay; đẩy mạnh sáng tác, triển lãm, tham gia các cuộc thi ảnh; nâng cao trình độ chuyên môn, duy trì hoạt động thông tin, đồng thời mở rộng mạng lưới hoạt động tại nhiều địa phương.

Từ những chuyến đi trên thao trường đến biên giới, hải đảo; từ những cuộc triển lãm đến những trang báo; từ những cuốn sách ảnh đến những giải thưởng, dấu chân của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chiến sĩ đã và đang góp phần tạo nên một dòng chảy riêng trong hoạt động nhiếp ảnh Việt Nam.Dòng chảy ấy được tạo nên bởi tình yêu nghề, nhưng trước hết là tình yêu đối với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và tình yêu Tổ quốc.

Và khi những người cầm máy ảnh hôm nay đang tiếp tục lên đường, hành trình ấy vẫn còn lan tỏa bởi phía trước họ là cuộc sống, là nơi mỗi ngày đang có thêm những câu chuyện mới, những gương mặt mới và những khoảnh khắc đẹp mới của những người chiến sĩ Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, về phong cảnh, là những lát cắt ấn tượng về cuộc sống của con người trên mọi miền của quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mỗi bức ảnh là một lát cắt của cuộc sống