CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "5 bảo đảm" với các trường liên cấp cho các xã biên giới
Sáng ngày 9-11-2025, 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025... tại Thanh Hóa, cùng đồng loạt tổ chức lễ khởi công 4 công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới Yên Khương, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại điểm cầu xã Yên Khương, cùng dự có đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và nhiều lãnh đạo đại diện các ban, ngành của Trung ương và tỉnh Thanh Hoá.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc khởi công xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Cả nước hướng về biên cương - vì tương lai con em đồng bào các dân tộc.” Thủ tướng nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người - yếu tố quyết định sự thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Toàn cảnh buổi lễ khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.
Các đại biểu tham dự lễ khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.
Theo Kết luận số 81 (ngày 18-7-2025) của Bộ Chính trị, cả nước sẽ đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới.
Thủ tướng Phạm Minh phát biểu và chỉ đạo tại điểm cầu xã Yên Khương (Thanh Hoá).
“Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và cho con người; phải đầu tư toàn diện, ngay từ đầu” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đồng thời khẳng định xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp là bước đột phá trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực vùng biên giới.
Đến nay, 28 trường đã được khởi công xây dựng. Riêng trong ngày hôm nay, 72 trường thuộc 14 tỉnh biên giới tiếp tục được khởi công đồng loạt, tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ dọc chiều dài biên cương của Tổ quốc.
Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ "5 bảo đảm" trong đầu tư, xây dựng các trường.
Thủ tướng bày tỏ: Sự kiện này là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình “gieo chữ nơi biên cương”, góp phần mang ánh sáng tri thức đến với con em các dân tộc thiểu số, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững vùng biên. “Những ngôi trường nội trú không chỉ là nơi học tập, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng vươn lên và là minh chứng cho tinh thần đoàn kết dân tộc".
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn tới các địa phương, lực lượng thi công, thầy cô giáo, học sinh và nhân dân vùng biên đã đồng lòng, nỗ lực triển khai chương trình đầy ý nghĩa này. Thủ tướng chỉ đạo: Bộ Xây dựng chủ trì thiết kế mẫu phù hợp từng vùng miền; Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung chính sách nội trú - bán trú, đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc và bố trí nhân lực giảng dạy. Bên cạnh ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, chương trình còn huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm trong, ngoài nước, hướng tới mục tiêu chung: “Vì tương lai con em vùng biên giới”.
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng tham dự lễ khởi công tại Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.
Đồng chí đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá tham dự lễ khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.
Với tinh thần tranh thủ "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", làm thêm ngày nghỉ coi đây như là một chiến dịch Quang Trung thần tốc và táo bạo, phải nhanh táo bạo là phải khẩn trương, phải làm chu đáo, làm cho đầy đủ nhưng mà phải đảm bảo các quy trình, các quy định táo bạo là về mặt thời gian, về mặt tốc độ. Chúng ta tổ chức thực hiện từng ngôi trường mới là nơi góp phần “gieo con chữ, ươm mầm tri thức và thắp sáng cái ước mơ”, hiện thực hóa cái khát vọng cho các cháu. Biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc...
Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ 5 đảm bảo, “một là về chất lượng, tiến độ; hai là công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; ba là kỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; thứ tư là không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thứ năm là đầu tư đến đâu hiệu quả đến đó”, mang lại lợi ích thiết thực cho các cháu học sinh, cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.
Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới với tinh thần là ai có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy với tinh thần tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con xã miền núi xã Yên Khương (Thanh Hoá).
Đặc biệt, nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, những người chiến sĩ thầm lặng mang tri thức đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống và niềm tin và khát vọng, những người đã bền bỉ cắm bản, gieo chữ, giữ nước, cắm bản. Thủ tướng thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh thân yêu vùng biên giới. Mong các em học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, chăm chỉ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, có hoài bão lớn lớn, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Trước đó, ngày 14-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã dự lễ khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt tại xã biên giới Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa).
Đọc tiếp
- Ngày 20-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm...
- Ngày 20/8, tại Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương...
- Sau năm 1954, đất nước bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,...
- Sự ra đời của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên ở xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới...
- Đồng hành cùng sinh viên bước vào năm học 2026–2027, Agribank tung chương trình "Gom điểm mỗi ngày – Đổi quà mê say" với...
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
Mới nhất
- Từ một không gian biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước mở rộng vai trò thành điểm đến văn hóa, nơi...
- Qua khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vị trí mộ...
- Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước...
- Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết kết quả đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng,...
- Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp...
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân...
- 15 lần sinh con, 12 đứa trẻ lần lượt nằm lại; người cha mua gỗ về dựng nhà, nhưng rồi những cây gỗ ấy lại được...
- Cỡ chữ Mặc định















