Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sơ kết hoạt động kết nghĩa Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La – Làng Hữu nghị Việt Nam

Đặng Thị Toàn 22/04/2026 - 18:10

Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng – Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam và đồng chí Hoàng Mạnh Long – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị.

1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm thắt chặt mối quan hệ giữa Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội CCB tỉnh Sơn La.

Năm qua, chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị tiếp tục được triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu, với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, nhất là chăm lo sức khỏe và đời sống cho các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Làng Hữu nghị Việt Nam đã phát huy tốt vai trò cầu nối, huy động các nguồn lực xã hội, đưa các nhà hảo tâm, đội ngũ y, bác sĩ đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tầm soát ung thư cho hơn 200 người dân tại xã Xín Vàng (huyện Bắc Yên). Tại địa bàn còn nhiều khó khăn, sự có mặt của các y, bác sĩ và cán bộ Làng Hữu nghị không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa tình đồng chí, nghĩa đồng bào sâu sắc.

Bên cạnh công tác y tế, hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hội viên CCB nghèo cũng được quan tâm triển khai. Tiêu biểu là chương trình hỗ trợ vốn hòa nhập cộng đồng, phát triển tăng gia, chăn nuôi với tổng số tiền 35,5 triệu đồng dành cho con hội viên CCB bị di chứng chất độc da cam/dioxin tại xã Gia Phù (huyện Phù Yên cũ). Cùng với đó, nhiều phần quà thiết thực như tủ sấy quần áo, vật dụng gia đình được trao tặng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần các gia đình chính sách.

Công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Làng Hữu nghị Việt Nam tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong năm 2025, 20 hội viên CCB cùng 2 chỉ tiêu dành cho con, cháu CCB tỉnh Sơn La đã được đón về điều dưỡng. Nhờ sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, sức khỏe của các đối tượng đều có chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Long – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La nhấn mạnh, công tác kết nghĩa không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính. Dù tổ chức bộ máy có sự điều chỉnh, tinh gọn, song mục tiêu chăm lo cho hội viên và nhân dân vùng khó khăn vẫn luôn được giữ vững. Đồng chí cũng đánh giá cao sự chủ động của Làng Hữu nghị Việt Nam trong việc kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, đồng thời khẳng định Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát đúng đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm các hoạt động tri ân đạt hiệu quả thiết thực.

Về phía Làng Hữu nghị Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên các chỉ tiêu điều dưỡng, đồng thời tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin của tỉnh Sơn La trong năm 2026. Hai bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm tính bền vững của chương trình kết nghĩa.

Hội nghị khép lại trong không khí phấn khởi, tin tưởng. Những nụ cười của các cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị. Qua đó, tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sơ kết hoạt động kết nghĩa Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La – Làng Hữu nghị Việt Nam