Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HAI MỤC TIÊU 100 NĂM CỦA VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH

Thiếu tá DOÃN THÁI HƯNG 23/03/2026 - 20:29

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trên chặng đường phát triển mới, Nghị quyết Đại hội XIV thực sự là cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị với hai mục tiêu 100 năm thể hiện sâu sắc khát vọng xây dựng non sông hùng cường, thịnh vượng. Tuy nhiên, với bản chất xấu xa, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá, nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân về hai mục tiêu chiến lược ấy. Đây là âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, thâm độc, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh phản bác.

 

 

ky-nguyen-vuon-minh-2026
Sứ mệnh lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

 

1. Hai mục tiêu 100 năm - khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

Xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trải qua vô vàn biến cố, thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sửdựng nước đi đôi với giữ nước, khát vọng cháy bỏng ấy không những không bịxói mòn mà ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV)hoạch định thành những mục tiêu chiến lược, rất táo bạo nhưng cũng đầy tính khả thi.

Sau hơn 50 năm thống nhất non sông và 40 năm thực hiện đường lối đổi mới,phát triển đất nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử,Đảng ta chỉ rõ: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thếvà uy tín quốc tế như ngày nay”[1].Đó chính là hiện thân cho những nỗ lực kiên trì, bền bỉ, liên tục, thể hiện sinh động bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm chính trị cao độ của cả dân tộc; đồng thời, là cơ sở vững chắc để khẳng định: “Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam vàxu thế thời đại; sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn của Nhân dân và khối đạiđoàn kếttoàn dân tộc là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”[2]. Hơn thế nữa, cũng chính từ thực tiễn sinh động ấy, Đảng tađã đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu, làm cơ sở để tiếp tục phát triển, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, góp phầncủng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng vàđịnh hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Trên chặng đường phát triển mới, sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đóng vai trò là “ngọn đuốc soi đường”, quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng; Nhà nước không chỉ là chủ thể quản lý, điều hành mà còn đóng vai trò “kiến tạo” sự phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường;“Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”[3]. Trong kỷ nguyên vươn mình, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được củng cố, tăng cường, cụ thể:Việt Nam đã từng bước phá thế bị cô lập,bao vây, cấm vận, thiết lập mối quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu;là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của 38 quốc gia, trong đó cócả 5 uỷ viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốcvà 7 nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), 17/20 nước có nền kinh tế lớn nhất hành tinh (G20) là đối tác chiến lược toàn diện.Chúng ta càng có quyền tự hào khi“Việt Nam đã và đang đảm nhiệm nhiềutrọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng như ASEAN, Liên hợp quốc, Tiểu vùng Mê Công, APEC, AIPA, IPU, UNESCO, các Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP), Điễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường…; Việt Nam được bạn bè quốc tế tín nhiệmđề cử gánh vác nhiều trọng trách quốc tế quan trọng trong các cơ chế, diễn đànđa phương, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc như Uỷ viên Không thường trựcHội đồng Bảo anLiên hợp quốc hai nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2008 - 2009, nhiệm kỳ2020 - 2021),Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 77, thành viên Hội đồngNhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025…”[4].

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Namcũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức lớn do thế giới đang trải qua nhữngthay đổi, biến động mang tính thời đại, nhất là xung đột quân sự diễn ra ở nhiều khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và thách thức an ninh phi truyền thống… Ở trong nước, Đảng ta cũng nhận định rõ những cơ hội và thách thứcđối với việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; phát triển văn hoá, con người, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo đảm ổn định chính trị, xây dựngĐảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa và chống “diễn biếnhoà bình”. Đây chính là cơ sở lý luận, thực tiễn quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vươn mình.

Từ những thành tựu đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra; trên cơ sở, phân tích, đánh giá sâu sắc tác động của tình hình thế giới, khu vực và những thuận lợi, khó khăn ở trong nước, Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: Đến năm 2030, đưa nước ta “trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”[5] và đến năm 2045 “trở thành nước phát triển,thu nhập trung bình cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”[6]. Đây không chỉ là lờikhẳng định đanh thép quyết tâm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào kỷ nguyênphát triển mới của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, mà còn là sự cụ thể hoákhát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng của cả dân tộc. Điểm nổi bật là trong kỷ nguyên vươn mình, khát vọng ấykhông chỉ dừng lại ở chủ trương mà được hiện thực hoá thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với lộ trình, bước đi rõ ràng, gắn với thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng. Thông qua đó, thể hiện sự phát triển trong tư duy lý luận, năng lực cầm quyền của Đảng và quyết tâm hành động cao độ của cả hệ thống chính trị.

Hai mục tiêu 100 năm là những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của dân tộc; là “xương sống” định hình đại cục phát triển chung của đất nước; là “hệ đo lường” đánh giá năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảngvà trình độ tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị; đồng thời, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chính là cơ sở để tiến tơi thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoàn thành thắng lợi hai mục tiêu đặc biệt quan trọng ấysẽ góp phần củng cố niềm tin chiến lược, sự đồng thuận của cả dân tộc; kiến tạo “bệ phóng” vững chắc để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiến tới “ngày toàn thắng”.

Để hai mục tiêu 100 năm sớm “về đích”, bên cạnh những quyết sách đúng, một yêu cầu cao đặt ra đối với toàn bộ hệ thống chính trị đó là, phải có quyết tâmhành động cao, tuyệt đối không để nghị quyết của các cấp uỷ, tổ chức đảng“dừng lại ở trên giấy”, tạo cớ đểcác thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trịlợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta,gieo rắc tư tưởng hoài nghi, dao động, gây mất niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân. Vì vậy, chủ trương đúng phải gắn với hành động quyết liệt, hiệu quả; thực hiện triệt để “nói đi đôi với làm” chính là con đường ngắn nhất để hiện thực hoá khát vọng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng ngàn đời của dân tộc ta; đồng thời, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh thực hiện tốt những yêu cầu nêu trên, để toàn quân, toàn dân ta tự tin, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, sớm hoàn thành các mục tiêuchiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định, mỗi cán bộ, đảng viên vàquần chúng cần đề cao trách nhiệm trong nhận diện và đấu tranh phản bác cácquan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đâylà vấn đề cấp bách, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyêncủa cả hệ thống chính trị; một công việc phải được tiến hành một cách kiên trì, bền bỉ và hết sức bài bản, thận trọng.

2. Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc hai mục tiêu 100 năm của Việt Nam

Chống phá sự nghiệp cách mạng, tiến tới xoá bỏ chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã dày công xây dựngchính là mục tiêu tối thượng, thể hiện bản chất cố hữu, sự đớn hèn, xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trong kỷ nguyên phát triển mới, âm mưu, thủ đoạn của chúng lại càng trở nên nham hiểm, thâm độc.

Nguy hiểm hơn, những năm gần đây, lợi dụng sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, như: Tiktok, Facebook, Threads,X (Twitter), Youtube… các thế lựcthù địch, phản động, cơ hội chính trị đã ra sứcdàn dựng, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, nhằm mục đích: Hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; phủ nhận thành quả cách mạngvà con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta… Đáng chú ý, ngay sau khi Đại hội XIV thành công tốt đẹp, chúng đã tìm mọi cách để xuyên tạc nội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội, trong đó có hai mục tiêu 100 năm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang quyết tâm hướng tới.

Để thực hiện mưu đồ nói trên, chúng đã ra sức lôi kéo các lực lượng chống đối, đối tượng bất mãn, phần tử cơ hội chính trị và lực lượng du học sinh, sinh viên ở nước ngoài… để tập hợp lực lượng. Một trong những “công thức” phổ biến mà các thế lực nói trên thường sử dụng, đó là: Kết hợp giữa viết tin, bài sai sự thật với cắt ghép hình ảnh theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” để đăng tải, chia sẻ gây hoang mang dư luận. Thâm độc hơn, lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chúng đã biên tập hàng loạt sản phẩm mang nội dung sai sự thật dưới dạng video clip hết sức khó phân biệt thật - giả, đúng - sai để lèo lái, thao túng tư tưởng, tâm lý của người dùng tin.Nếu không bình tĩnh, tỉnh táo trong phân tích, tiếp nhận thông tin,một bộ phận quần chúng nhân dân, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên rất dễ bị “dắt mũi”, dẫn tới ngả nghiêng, dao động vào tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước mà Đảng ta đã xác định.

thieu-tuong-nguyen-thanh-pho-pho-tu-lenh-tham-muu-truong-quan-doan-12-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-va-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-sau-bao-so-11-cua-trung-doan-141-su-doan-312-2027
 Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12 kiểm tra công tác chuẩn bị và tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 11 của Trung đoàn 141, Sư đoàn 312.

Cụ thể, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho rằng: Việt Nam “thiếu cả cơ sở lý luận và nền tảng thực tiễn” để thực hiện khát vọng vươn mình;hai mục tiêu 100 năm chỉ là “khẩu hiệu suông”, thể hiện sự “nóng vội”, “hấp tấp” của “chính quyền cộng sản”;xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đang thực hiệnchính sách “nhồi sọ”, “mị dân”; lợi dụng một số vấn đề nhạy cảm trong đời sống, xã hội, nhất là chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, giá nhiên liệu và một số mặt hàng tăng do ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới… để quy kếthai mục tiêu chiến lược của ta “đã sớm chết yểu”. Từ đó, chúng kêu gọi các tầng lớp Nhân dân ta “đừng tin vào những gì cộng sản nói, hãy nhìn vào những gì cộng sản làm”.

Điểm chung, dễ nhận thấy của những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nêu trên là: Thông tin không được dẫn nguồn rõ ràng, thường là những nhận định mập mờ, suy diễn theo cảm tính, thiên về ý chí chủ quan, khó kiểm chứng; video clip, hình ảnh minh hoạ hoặc là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc là do cắt ghépthủ công, không có chú thích không gian, thời gian, địa điểm rõ ràng. Đáng chú ý, để lẩn tránh pháp luật Việt Nam, các tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân phản động về cơ bản được lập ở nước ngoài (Việt Tân, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media, Đài Á Châu Tự Do); cá nhân thực hiện hành vi xuyên tạc, chống pháthường là những phần tử bất hảo, phản bội, lưu vong, núp bóng danh nghĩa “nhà hoạt động nhân quyền”, “luật sư”, “nhà báo”, “tị nạn chính trị”… để được các quốc các gia sở tại bảo hộ, trợ cấp, nổi lên là một số đối tượng cộm cán, như: Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài,  Đặng Thị Huệ (Huệ Như)…

Mặc dù phương thức, thủ đoạn chống phá của mỗi tổ chức, cá nhân có những điểm khác nhau, khi ẩn danh, khi trực diện, nhưng đều có chung một mục đích,đó là: “Kéo sập” niềm tin, “dập tắt” sự kỳ vọng, “làm nguội lạnh” quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyếtĐại hội XIV nói chung, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc nói riêng.Song, chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở lý luận, thực tiễn để phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đồng thời, khẳng định rõtầm quan trọng và tính khả thi của hai mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã xác định.

Về lý luận: Trải qua hơn 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam và hơn 80 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Namluôn trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác  - Lênin vào điều kiện thực tiễn ở nước ta; tư duy lãnh đạo, cầm quyền ngày càng phát triển và hoàn thiện; năng lực hoạch định và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối không ngừng được nâng cao; uy tín của Đảng trong Nhân dân và bạn bè quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường… Đặc biệt:Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu mang tầm lý luận, từng bước xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới”[7]. Những thành tựu to lớn ấy chính là ngọn đuốc soi đường, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới.

Về thực tiễn: Trong điều kiện thế giới đầy biến động với những diễn biến hết sức phức tạp, khó dự báo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình ổn định luôn được bảo đảm; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; lợi ích quốc gia - dân tộc được giữ vững; quy mô, tiềm lực nền kinh tế không ngừng tăng cao: “GDP theo giá hiện hành đạt 346,6 tỉ USD (năm 2020); 476,3 tỉ USD (năm 2024); dự kiến đạt 510 tỉ USD (năm 2025)”[8]. Cùng với đó là rất nhiều thành tựu nổi bật, đáng tự hào trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, chỉ số hạnh phúc con người Việt Nam (được đo lường theo tiêu chí của Liên hợp quốc) năm 2025 đứng thứ 46/149 quốc gia (tăng 48 bậc so với năm 2016). Thêm nữa, trước thềm Đại hội XIVvừa qua, đất nước ta đã hoàn thành thần tốc cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần củng cố vững chắc nền tảng cho sự vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Những thành tựu đạt được nêu trên là cơ sở để đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho rằng: Việt Nam “thiếu cảcơ sở lý luận và nền tảng thực tiễn” để thực hiện khát vọng vươn mình; đồng thời,tiếp thêm động lực cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên con đường hiện thực hoá hai mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bên cạnh đó, với tinh thần “Cầu thị, khoa học, hành động”[9],các văn kiện trình Đại hội XIV đã được chuẩn bị hết sứccông phu, kỹ lưỡng, khoa học và tiếp thu rộng rãi ý kiến đóng góp trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thể hiện tầm nhìn chiến lược vàquyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm đã khẳng định: “Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống[10]. Từ đó, có thể thấy rằng, các nội dung trong Văn kiện Đại hội XIV được xây dựng trêncơ sở những kết quả của quá trìnhtổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đầy công phu, trí tuệ và thận trọng của Đảng, Nhà nước ta.Vì vậy, luận điệu cho rằng, hai mục tiêu 100 năm là sự “nóng vội”,“hấp tấp”thực chất chỉ là sự xuyên tạc, bóp méo sự thật khách quan tại Việt Namcủa các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạnh, Đảng ta luôn nhận thức rõ những biến đổi nhanh chóng cũng như tác động sâu sắc của tình hình thế giới, khu vực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có bốn nguy cơ đã được chỉ ra tại Hội nghị Trung ương Đảng (khóa VII) giữa nhiệm kỳ (01/1994).Trên chặng đường mới, Việt Nam không tách rời xu thế phát triển của thời đại mà là một bộ phận quan trọng, gắn bó khăng khít với các quốc gia - dân tộc trongxu thế ấy. Do đó, mọi biến động của thời đại đều ít nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam và các nước trên thế giới. Đặc biệt, thời gian gần đây, cạnh tranh nước lớn, xung đột vũ trang đang có chiều hướng gia tăng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đó, thị trường trong nước cũng có những biến động là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đề ra đã “chết yểu” như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn rêu rao.

Một trong những điểm đặc biệt quan trọng, thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận và năng lực lãnh đạo,cầm quyền của Đảng ta;đồng thời, định vị vị thế, vai trò của Việt Nam trong trật tự thế giới mới,đó là việc Đại hội XIV đãđưa ra quan điểm về“tự chủ chiến lược”làm định hướng căn bản phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều đó được thể hiện ngay trong chủ đề Đại hội và được Nghị quyết Đại hội tiếp tục nhấn mạnh: “Tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển để ổn định, ổn địnhđể thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[11]. Xét về bản chất, “tự chủ chiến lược” chính là quyền tự quyết về lợi ích quốc gia - dân tộc; sự tự chủ trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển đất nước dựa trên sức mạnh nội sinhmà không lệ thuộc vào các thế lực và yếu tố bên ngoài. Đây là điều đã được thực tiễn kiểm chứng một cách chân thực, khách quân khi tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố vững chắc. Qua đó, góp phầnkhẳng định khát vọnghiện thực hoá hai mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển mới không phải là “khẩu hiệu suông”, chính sách “nhồi sọ”, “mị dân”, mà là lời hiệu triệu lịch sử, mệnh lệnhhành động, thể hiện sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm đưa đất nước vươn mình của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về hai mục tiêu 100 năm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực thực hiện,cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, cả lâu dài và trước mắt, trọng tâm là:(1) Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV trong các cấp uỷ,tổ chức đảng; tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy từ học tập, quán triệt sang hiểu sâu - hành động đúng.(2) Quán triệt và thực hiện triệt để yêu cầu: “Nói ít- làm nhiều - làm đến cùng”[12] trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; kiên quyết loại bỏ những cách làm hình thức, hời hợt, kém hiệu quả. (3) Tiếp tục hoàn thiệnvà triển khai đồng bộ hệ thống pháp luậtvề an toàn thông tin, an ninh mạng; thực hiện tốt Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (4) Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trongnhận diện, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch,phản động, cơ hội chính trị. (5) Đẩy mạnh tuyên truyền về những thành quả vẻ vangcủa sự nghiệp cách mạng, nhất là nỗ lực và kết quả của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong thực hiện hai mục tiêu 100 năm để tạo sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội; cổ vũ, động viênsự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị.

thieu-ta-doan-thai-hung-pho-trung-doan-truong-tham-muu-truong-trung-doan-141-su-doan-312-tang-qua-cac-don-vi-trong-hoat-dong-vui-xuan-don-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-2028
 Thiếu tá Doãn Thái Hưng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 tặng quà các đơn vị trong hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Có thể khẳng định, xuyên tạc hai mục tiêu 100 năm là một trong những thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt, thể hiện rõ bộ mặt xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua góc nhìn hết sức thiển cận:“Chỉ thấy cây mà không thấy rừng”, “biết một mà không biết hai. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống. Đi đôi với củng cố, giữ vững niềm tin tuyệt đối vào thành công của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng,quản lý của Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nêu cao cảnh giác, chủ động phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi hành động chống phá của kẻ thù, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó cũng là cơ sở vững chắc, tiền đề quan trọngđể toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kiên định và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược đã xác định; hiện thực hoá khát vọng ngàn đời của dân tộc ta và hoàn thành trọn vẹn di nguyện xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

Thiếu tá DOÃN THÁI HƯNG

(Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

6. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2013).

7. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.

---------------------

[1]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, Tập 1, tr.13.

[2]Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

[3]Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

[4]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, Tập 1, tr.144, 145.

[5]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, Tập 1, tr.25.

[6]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, Tập 1, tr.25.

[7]Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

[8]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, Tập 2, tr.115.

[9]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, Tập 1, tr.23.

[10]Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.

[11]Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

[12]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, Tập 1, tr.40.

Đọc tiếp

Mới nhất

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HAI MỤC TIÊU 100 NĂM CỦA VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH