CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nơi gửi trọn niềm tin của các thế hệ cựu chiến binh
Tôi có gần 13 năm tham gia công tác Hội, trong đó có 10 năm làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình (cũ). Lẽ đương nhiên là thường xuyên đọc Báo CCB Việt Nam. Qua đó, đã chứng kiến nhiều đổi thay và càng tự hào về mỗi bước trưởng thành lớn mạnh của Báo. Chính từ tình cảm đó, cho đến nay, sau ba năm nghỉ công tác, tôi vẫn giữ thói quen duy trì đọc Báo Hội.
Trước hết, từ nhận thức, trách nhiệm và tình cảm của mình, tôi khẳng định rằng: Báo CCB Việt Nam đã thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, ngày mồng 9-6-1949: “Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung... Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc. Vì vậy đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo”.
Chúng ta đều biết rằng: Nhiệm vụ số 1, cũng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội CCB là: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Báo CCB Việt Nam là tờ báo cách mạng, trong hệ thống báo chí cách mạng của Đảng; cơ quan của Trung ương Hội - tiếng nói của CCB Việt Nam, những năm vừa qua đã thực sự là công cụ sắc bén, góp phần bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Báo CCB Việt Nam đã thường xuyên đăng tải trên các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết của cán bộ lãnh đạo, nhà nghiên cứu, hội viên CCB, phân tích sâu sắc với góc nhìn đa chiều về đặc điểm, nhận diện, âm mưu thủ đoạn, biện pháp đấu tranh phản bác quan điểm tư tưởng phản động và những thông tin xấu độc, góp phần củng cố lòng tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thời gian vừa qua, các thế lực thù địch cấu kết với những phần tử cơ hội bất mãn, lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực; những thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội; những tranh chấp khi thu hồi đất đai; vấn đề an ninh tôn giáo, tham nhũng tiêu cực trong nước,... đã kích động nhân dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; của Thường trực Trung ương Hội, Báo CCB Việt Nam đã kịp thời đăng tải nhiều bài viết khách quan, chân thực, có tính chiến đấu, phản ánh đúng tình hình, nêu rõ nguyên nhân, kiến nghị những giải pháp cụ thể góp phần sớm ổn định tình hình cơ sở. Đồng thời, Báo đã kịp thời chuyển tải nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thường trực Trung ương Hội để thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động CCB và nhân dân nêu cao cảnh giác, không để các phần tử bất mãn tiêu cực lợi dụng kích động lôi kéo tập trung đông người.
Báo CCB Việt Nam duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục phản ánh các hoạt động của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; lan tỏa, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những kinh nghiệm giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn hóa, hương ước quy ước thôn làng; công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh... Đặc biệt, công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, tờ Báo đã đăng tải nhiều bài viết mang tính lý luận thực tiễn sâu sắc. Tác giả những bài viết trên hầu hết là cán bộ các cấp Hội, những CCB say sưa nhiệt tình với công tác Hội. Vì vậy, nội dung phản ánh đúng người thật, việc thật, hành văn mộc mạc, dễ hiểu được đông đảo bạn đọc và CCB cả nước đón nhận.
Từ những bài viết trên Báo CCB Việt Nam đã giúp tôi tiếp thu những kinh nghiệm quý để vận dụng điều hành, xử lý các mối quan hệ trong quá trình công tác Hội và giúp tôi ngộ ra một điều rất sâu sắc: Công tác CCB là công tác vận động quần chúng của Đảng; phương thức hoạt động cơ bản là tuyên truyền vận động, thuyết phục và hành động nêu gương. Qua đó làm nhận thức sâu sắc hơn bản chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam; động viên các thế hệ CCB tiếp tục cống hiến, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, những năm vừa qua, công tác CCB và phong trào CCB tỉnh Thái Bình (cũ) luôn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng của hội và nhiệm vụ được cấp ủy giao; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Chủ tịch Nước, Thủ tưởng Chính phủ, Trung ương Hội CCB và một số Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng.
Là một cán bộ Hội, được các đồng chí lãnh đạo và phóng viên Báo CCB Việt Nam động viên hướng dẫn, tôi cũng mạnh dạn viết một số bài chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm công tác của mình và được in trên báo. Từ khi nghỉ công tác Hội (cuối năm 2022) đến nay, tôi đã viết gần hai chục bài in trên cả báo tuần, báo tháng của Hội. Trong đó có những bài tôi rất tâm đắc như bài: Sự liêm sỉ (số 1532, ngày 20-3-2024); Cuộc gặp gỡ của hai CCB đã từng ở hai chiến tuyến (số 404, tháng 4-2025) và bài: Mấy suy nghĩ về văn hóa đọc (số 1483, ngày 12-4-2023), bài viết được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) điểm tin trong mục Điểm báo cùng ngày.
Thời gian tới, có thể sự cộng tác của tôi với Báo sẽ giảm dần do tuổi tác và nguồn thông tin, nhưng tình cảm với Báo CCB Việt Nam sẽ còn mãi, vì một lẽ rất đơn giản: Tôi là hội viên Hội CCB Việt Nam. Tình cảm của tôi với Báo CCB Việt Nam là vậy. Nhưng tôi còn băn khoăn một điều, số lượng phát hành của Báo còn khiêm tốn và chưa tới hầu hết các Chi hội. Lý do đơn giản vì Chi hội không có kinh phí mua Báo. Thiết nghĩ, Trung ương Hội có thể ban hành quy định theo hướng tăng tỷ lệ trích giữ lên 50 hoặc 60%, trên tổng số tiền Hội phí thu được trong năm dành cho cấp Chi hội. Vận động các Chi hội đặt mua Báo CCB Việt Nam để làm tài liệu tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các cấp Hội. Đồng thời tạo cơ hội thuận lợi quảng bá rộng rãi Báo CCB Việt Nam với đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.
(1) Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình
Đọc tiếp
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ những ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt đến cuộc gặp gỡ trong không khí chân thành, cởi mở hôm nay, các...
- Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
- Sáng ngày 27/8/2026, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua...
Mới nhất
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...


















