CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nguồn vốn nghĩa tình tiếp sức cựu chiến binh vươn lên làm giàu
Không phải những công trình hàng nghìn tỷ đồng hay các dự án lớn, ở nhiều xã vùng cao Nghệ An, TP. Huế, những khoản vay vài chục đến vài trăm triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã tạo nên sự thay đổi bền vững. Đằng sau những đồng vốn ưu đãi là một cơ chế quản lý đặc biệt của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam - nơi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trở thành “tài sản tín dụng” quý giá, góp phần đưa chính sách của Đảng vào cuộc sống.
Bài 1: Đồng vốn nghĩa tình mở đường nơi vùng biên
Giữa những triền núi xanh ngút ngàn của miền Tây tỉnh Nghệ An, tiếng bò gọi đàn vọng về mỗi sớm, những cánh rừng keo nối nhau phủ kín sườn đồi, những trang trại tổng hợp ngày càng khang trang... Ít ai biết rằng phía sau sự đổi thay ấy là dòng vốn tín dụng chính sách đang âm thầm chảy đến từng bản làng, tiếp thêm động lực để những người lính năm xưa viết tiếp câu chuyện chiến thắng trên mặt trận phát triển kinh tế. Với Hội CCB Việt Nam, nhận ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình lan tỏa nghĩa tình, giúp hội viên làm giàu chính đáng, góp phần giữ vững an sinh xã hội và củng cố thế trận lòng dân từ cơ sở.
Đồng vốn mở lối
Con đường dẫn vào xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An những ngày này phủ một màu xanh mát của rừng keo, xen lẫn tiếng bò, tiếng dê vọng từ các triền đồi. Khó ai hình dung chỉ hơn mười năm trước, nơi đây vẫn là vùng đặc biệt khó khăn của xứ Nghệ với nhiều hộ dân, trong đó có không ít CCB quanh năm loay hoay trong vòng luẩn quẩn của thiếu vốn, thiếu sinh kế.
Đón chúng tôi trong khu trang trại rộng hàng chục hécta, CCB Vi Văn Huế không giấu được niềm vui, hồ hởi giới thiệu đàn bò gần 30 con, ao cá, khu chăn nuôi gà thả đồi và những đồi keo đang vào kỳ thu hoạch. Người lính từng nhiều năm gắn bó với quân ngũ kể rằng, để có được thành quả như ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và gia đình. Khởi đầu chỉ là vài con bò được mua bằng khoản vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH năm 2014. Nhờ lãi suất thấp, thời gian vay dài, phương thức trả góp linh hoạt cùng sự hướng dẫn tận tình của Hội CCB tỉnh Nghệ An và Tổ tiết kiệm vay vốn, gia đình ông từng bước mở rộng quy mô sản xuất.
Điều khiến ông Huế tự hào không chỉ là thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà sau những năm nỗ lực, ông còn giúp đỡ được nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong bản được hỗ trợ con giống theo hình thức trả chậm để cùng phát triển kinh tế. “Dễ tiếp cận nguồn vốn, lãi suất ưu đãi lớn, thời gian vay vốn kéo dài, việc chi trả tiền lãi và tiết kiệm thực hiện ngay tại các tổ ở địa phương nên rất thuận lợi. Cũng từ nguồn vốn vay như vậy cùng với việc được trả góp và gửi tiết kiệm hằng tháng nên việc chi trả tiền nợ không còn là gánh nặng. Sắp tới, tôi còn dự định sẽ tiếp tục vay thêm để mở rộng mô hình chăn nuôi bò vừa để tăng sản lượng, vừa tăng các cặp bò sinh sản để hỗ trợ người dân nơi đây mua trả góp phát triển kinh tế vùng” - CCB Vi Văn Huế chia sẻ.
Không xa đó là mô hình kinh tế tổng hợp của CCB Nguyễn Văn Quang. Từ khoản vay 100 triệu đồng, ông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn, dê, trâu, cá, trồng keo, hình thành một trang trại khép kín. Mỗi năm, mô hình mang lại khoảng 200 triệu đồng thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
“Hiện các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB phụ trách chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các tổ vay vốn của các tổ chức đoàn thể trong toàn tỉnh. Các hội viên được Tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát kỹ, đạt chất lượng nên lượng vốn vay có tỷ lệ nợ xấu thấp, không có vốn sử dụng sai mục đích. Đặc biệt là các mô hình vay vốn phát triển kinh tế ở vùng núi, vùng biên giới đạt hiệu quả, nơi mà trước đây rất hay xảy ra tình trạng nợ xấu cao. Rất đáng ghi nhận tinh thần quản lý, giám sát của Hội CCB tỉnh cũng như các Hội cơ sở trong vấn đề này” - ông Hoàng Sơn Lam - Phó giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
Từ người vay vốn đến người truyền sinh kế
Trên khắp các vùng quê, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng ngày giúp hàng chục nghìn CCB biến ý chí của người lính thành động lực phát triển kinh tế, xây dựng những mô hình sản xuất bền vững.
Khác với tín dụng thương mại, tín dụng chính sách được triển khai thông qua cơ chế nhận ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội. Với Hội CCB Việt Nam, đó là quá trình từ bình xét đối tượng vay, thành lập và quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn đến hướng dẫn phương án sản xuất và đôn đốc trả nợ. Chính cơ chế quản lý gần dân, sát dân ấy đã giúp đồng vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và hạn chế tối đa rủi ro.
Tại TP. Huế, mô hình nhận ủy thác của Hội CCB tiếp tục cho thấy hiệu quả rõ nét. Ở phường Thuận Hóa, hàng chục tỷ đồng vốn ưu đãi được quản lý thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ dân và hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tại xã A Lưới 5, vùng miền núi còn nhiều khó khăn, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã trở thành động lực để nhiều CCB mạnh dạn đầu tư trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện địa phương. CCB Trần Văn Trai là một trong những điển hình như vậy. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, ông xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp với 10ha rừng, đàn lợn thịt, gia cầm cùng cửa hàng tạp hóa. Thu nhập mỗi năm đạt trên 250 triệu đồng, tạo nền tảng để gia đình ổn định cuộc sống và tiếp tục mở rộng sản xuất. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với nhiều hội viên khác, đúng với tinh thần đoàn kết vốn là truyền thống của người lính Cụ Hồ.
Đánh giá về hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách, Đại tá Lê Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội CCB TP. Huế cho biết, qua nhiều năm phối hợp với Ngân hàng CSXH, thực tiễn đã khẳng định chủ trương thực hiện tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là hoàn toàn đúng đắn, trong đó Hội CCB là một trong những đơn vị nhận ủy thác phát huy hiệu quả rõ nét.
Theo Đại tá Lê Ngọc Thanh, Hội CCB không chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý nguồn vốn mà còn trực tiếp tham gia bình xét đối tượng vay, giám sát quá trình sử dụng vốn và đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội với Ngân hàng CSXH và chính quyền cơ sở đã bảo đảm nguồn vốn được giải ngân đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả thiết thực.
Đại tá Lê Ngọc Thanh nhấn mạnh thêm: “Thực tế cho thấy, phần lớn các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích. Nguồn vốn được đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, mua sắm cây, con giống, xây dựng chuồng trại hoặc mở rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, nhiều hội viên CCB và người dân đã có điều kiện phát triển sinh kế bền vững, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng”.
Đọc tiếp
- Hành trình về nguồn của Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam những ngày cuối tháng Bảy là hành trình trở về với ký ức dân...
- Mỗi độ tháng Bảy trở về, khi những con đường rợp cờ hoa, tiếng loa truyền thanh vang lên nhắc về Ngày Thương binh -...
- Chiều 29-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Trung Khánh...
- Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, có những con người mà cuộc đời đã trở thành minh chứng sống động cho...
Mới nhất
- Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc vinh danh “ảo” là căn bệnh thành tích trong giáo dục.
- Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của CCB và Nhân dân cả nước tuần qua là Hội nghị lần thứ 3, Ban...
- Hai doanh nghiệp vay Agribank Chi nhánh Sài Gòn tổng cộng 110 tỷ đồng, nhưng tài sản bảo đảm lại là nhà đất số 4-6 Hồ...
- Ngày 29/7, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã có buổi làm việc với đại diện hai doanh nghiệp đến từ Nhật Bản là Công ty TNHH NK...
- Ngày 28/7, Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ...
- Là biểu tượng của tinh thần cống hiến và ý chí vượt khó của lực lượng thanh niên xung phong, Cụm tượng đài Thanh niên...
- Tháng Bảy là dịp cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền...
- Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị...
- Ngày 28 và 29-7-2026, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm...














