Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mỗi công dân Thượng Cát là một công dân số

HuongHT 15/09/2026 - 16:48

Với phương châm “Đi từng ngõ - gõ từng nhà - hướng dẫn từng người”, phong trào “Bình dân học vụ số” ở phường Thượng Cát, TP. Hà Nội đang được triển khai theo hướng thiết thực, gần dân, lấy việc người dân biết sử dụng công nghệ làm thước đo hiệu quả, hướng tới mục tiêu: Mỗi công dân Thượng Cát là một công dân số.

92026-binh-dan-hoc-vu-so-1-1647
Cán bộ MTTQ phường Thượng Cát cùng đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng iHanoi.

Từ “biết chữ” đến “biết số”

Mới đây, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Đông Ba, phường Thượng Cát, TP. Hà Nội, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trên địa bàn phường tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Qua buổi ký kết có thể thấy rõ quyết tâm của Mặt trận và các đoàn thể phường trong đưa kiến thức, kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Theo đồng chí Văn Thúy Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thượng Cát, điều quan trọng nhất của “Bình dân học vụ số” là làm cho người dân hiểu chuyển đổi số mang lại lợi ích gì cho chính mình. Vì vậy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng ứng dụng số an toàn.

Cách làm ấy được cụ thể hóa với phương châm: “Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo”; bảo đảm mọi hộ gia đình đều được tiếp cận, không bỏ sót đối tượng, nhất là người cao tuổi và lao động tự do.

Phong trào “Bình dân học vụ số” hôm nay có thể được xem như sự tiếp nối tinh thần của phong trào Bình dân học vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động để xóa nạn mù chữ cách đây 80 năm. Phong trào Bình dân học vụ được phát động, trở thành một phong trào rộng lớn, đưa việc học chữ đến với đông đảo nhân dân.

Nếu ngày trước, biết đọc, biết viết là điều kiện để người dân nâng cao dân trí, làm chủ cuộc sống và góp sức xây dựng chính quyền cách mạng, thì hôm nay, trước những bước phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và yêu cầu của kỷ nguyên số, biết sử dụng công nghệ, biết khai thác tiện ích số và biết tự bảo vệ mình trên không gian mạng cũng trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với mỗi công dân.

Câu chuyện ấy đang hiện hữu rất cụ thể ở Thượng Cát. CCB Lê Văn Vinh, ở tổ dân phố Đông Ba chia sẻ, thời gian đầu, ông và nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi còn khá bỡ ngỡ với khái niệm “chuyển đổi số”. Nhiều người từng nghĩ đây là lĩnh vực phức tạp, chủ yếu dành cho giới trẻ. Nhưng khi được trực tiếp hướng dẫn qua những mô hình gần gũi như tuyến đường không dùng tiền mặt, chợ thanh toán bằng mã QR, cách nhìn ấy dần thay đổi. Từ chỗ lúng túng, ông Vinh nay có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã thanh toán, thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà. Theo ông, “Bình dân học vụ số” không phải điều gì xa vời mà chính là giúp người dân làm được những việc trước đây tưởng như khó. Ông cũng tin rằng, khi người cao tuổi được hướng dẫn tận tình, họ hoàn toàn có thể bắt nhịp với sự phát triển của xã hội số.

Cùng ở tổ dân phố Đông Ba, CCB Lê Công Lý cho rằng, điều quan trọng của phong trào là không dừng lại ở việc tuyên truyền mà phải hướng dẫn để người dân thực sự sử dụng được. Khi một thao tác trên điện thoại được cán bộ Mặt trận, đoàn thể “cầm tay chỉ việc”, từ thanh toán, nhận tiền, chuyển tiền đến thực hiện thủ tục hành chính, công nghệ sẽ trở nên gần gũi hơn rất nhiều. “Tôi vừa được một cháu thanh niên, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng iHanoi. Qua ứng dụng này, tôi kết nối trực tiếp với chính quyền thành phố; có thể gửi phản ánh kiến nghị về các vấn đề đời sống, tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, đặt lịch làm việc, cũng như cập nhật các tin tức chính thống từ TP. Hà Nội ngay trên điện thoại của mình”.

Với CCB Nguyễn Văn Tuy - Chi hội trưởng Hội CCB tổ dân phố Hoàng Liên, nơi đây có khoảng 70% hội viên là người lớn tuổi, việc phổ cập kỹ năng số càng có ý nghĩa thiết thực. Theo ông, cán bộ, hội viên CCB không chỉ cần học để sử dụng công nghệ mà còn để tự bảo vệ mình. “Học chuyển đổi số để chúng tôi không bị lừa đảo; biết nhận tiền, chuyển tiền đúng đủ...” - ông Tuy chia sẻ.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người

Từ nhận thức đến hành động, Mặt trận phường Thượng Cát lựa chọn cách làm không cầu kỳ nhưng sát thực tiễn là đưa “Bình dân học vụ số” về từng tổ dân phố, từng khu dân cư, từng gia đình.

Nội dung thi đua tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy số; học tập, phổ cập kỹ năng số cho người dân; xây dựng các mô hình, sáng kiến số. Trong đó, lực lượng nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại địa bàn dân cư.

Cách triển khai cũng khá đa dạng, từ lồng ghép tuyên truyền chuyển đổi số trong các hội nghị ở phường đến tổ dân phố; xây dựng các nhóm cộng đồng như “Mặt trận số”, “Chi hội Phụ nữ số”, “Chi đoàn Thanh niên số”, “Chi hội CCB số”, “Tổ dân phố số”; sử dụng cổng thông tin điện tử, Fanpage, Zalo, Facebook và hệ thống truyền thanh để đưa thông tin đến người dân. Đặc biệt, lực lượng “Đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số”, Ban công tác Mặt trận và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội ở tổ dân phố sẽ làm trước, sau đó hướng dẫn cho gia đình và nhân dân xung quanh.

Tại lễ ký kết, các đơn vị thống nhất cam kết phối hợp thực hiện 4 chỉ tiêu. Trong đó, 100% người dân trong độ tuổi lao động tại địa bàn tổ dân phố được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; trên 85% hộ gia đình có ít nhất một người thành thạo kỹ năng số cơ bản; 100% Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu, trực tiếp hướng dẫn người thân và nhân dân thực hiện các thao tác số.

Chia sẻ tại chương trình, chị Ngô Phương Thảo - Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Thượng Cát khẳng định tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đoàn viên thanh niên trực tiếp đến từng hộ, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh; đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người để đưa kỹ năng số đến gần hơn với mỗi người dân, mỗi gia đình. Quyết tâm để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số” - đó cũng chính là phương châm hành động của Đoàn Thanh niên Thượng Cát.

Từ cán bộ Mặt trận đến đoàn viên, hội viên; từ CCB đến phụ nữ; từ tổ dân phố đến từng gia đình, một mạng lưới hỗ trợ đang được hình thành. Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố sẽ phối hợp với các chi hội đoàn thể, tổ công nghệ số cộng đồng rà soát những hộ gia đình chưa tiếp cận công nghệ thông tin để có biện pháp hỗ trợ trực tiếp.

Với cách làm gần dân, sát dân và lấy người dân làm trung tâm, “Bình dân học vụ số” ở Thượng Cát đang mở ra một hành trình mới, từ học để biết đến học để làm, từ một người biết đến một gia đình biết, từ một gia đình lan tỏa ra cộng đồng. Và đích đến của hành trình ấy được xác định rất rõ: Mỗi công dân phường Thượng Cát là một công dân số - không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mỗi công dân Thượng Cát là một công dân số