CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chung tay giữ nghề cá bền vững
Bám địa bàn, sát ngư dân, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kết hợp tuyên truyền, vận động với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ngăn ngừa khai thác IUU.
Đưa pháp luật đến với ngư dân
Hải đội 202 đóng quân tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, nơi hoạt động khai thác, thu mua và dịch vụ hậu cần nghề cá diễn ra khá nhộn nhịp. Với nhiều gia đình, những chuyến tàu vươn khơi không chỉ là công việc mà còn gắn trực tiếp với sinh kế.
Đặc thù nghề cá, thời gian mỗi chuyến biển dài, ngư trường rộng và điều kiện hoạt động phức tạp khiến nguy cơ vi phạm các quy định về khai thác thủy sản vẫn hiện hữu. Một số hành vi có thể xảy ra như không duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác chưa đầy đủ hoặc khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Trước thực tế đó, Hải đội 202 xác định tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền tại khu dân cư, cảng cá, bến neo đậu tàu thuyền; trực tiếp gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân để phổ biến quy định pháp luật về khai thác thủy sản và chống khai thác IUU.
Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng dễ hiểu, gắn với những vấn đề ngư dân thường gặp trong mỗi chuyến biển. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn cụ thể những quy định cần thực hiện trước, trong và sau khi ra khơi, đồng thời phân tích những hệ lụy nếu vi phạm, không chỉ đối với chủ tàu mà còn đối với nghề cá Việt Nam.
Riêng trong tháng 8 và đầu tháng 9/2026, Hải đội 202 phối hợp tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, 5 lượt tuyên truyền di động cho hơn 300 lượt ngư dân; phát gần 250 tờ rơi và tặng 70 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, Chính trị viên Hải đội 202, cho biết chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển. Đơn vị xác định tuyên truyền, vận động phải đi trước để ngư dân hiểu quy định, trách nhiệm của mình và những hệ lụy khi vi phạm.
“Khi ngư dân đã hiểu, đồng thuận và tự giác chấp hành thì hiệu quả phòng ngừa vi phạm sẽ bền vững hơn”- Thiếu tá Nguyễn Quang Cường nói.
Tuyên truyền đi cùng kiểm tra
Công tác tuyên truyền được Hải đội 202 triển khai đồng thời với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển. Mỗi lần tiếp cận, kiểm tra tàu cá cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định.
Các nội dung được nhắc nhở tập trung vào việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác, chấp hành đúng vùng khai thác và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong thời gian thực hiện kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền khắc phục khuyến cáo của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 và Tháng cao điểm chống khai thác IUU, các tàu, xuồng của Hải đội đã tuyên truyền cho 138 tàu cá với gần 900 thuyền viên; phát hơn 830 tờ rơi và tặng hơn 650 lá cờ Tổ quốc.
Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, tuyên truyền là giải pháp phòng ngừa, nhưng trước những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng phải kiên quyết kiểm tra và xử lý theo quy định. Việc kết hợp giữa hướng dẫn, vận động với kiểm tra, kiểm soát nhằm tạo chuyển biến thực chất trong ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
“Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ an toàn, hiệu quả mà còn là một chuyến biển đúng pháp luật. Hải đội 202 sẽ tiếp tục bám địa bàn, sát ngư dân, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, đồng thời kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trên biển”- Thiếu tá Nguyễn Quang Cường nhấn mạnh.
Sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân cũng là một trong những kết quả được ghi nhận. Ông Trương Thanh Định, chủ tàu cá QT 99001 TS ở xã Nam Cửa Việt, cho biết qua tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202, ngư dân nắm rõ hơn những việc phải thực hiện khi ra khơi.
“Chúng tôi luôn nhắc nhau duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký đầy đủ, khai thác đúng vùng và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Chấp hành pháp luật cũng chính là bảo vệ nghề cá, bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình”- ông Trương Thanh Định chia sẻ.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Hải đội 202 còn thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo và phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương thực hiện hoạt động an sinh xã hội. Những việc làm này góp phần tăng cường gắn kết quân dân, tạo sự tin tưởng và phối hợp giữa lực lượng chức năng với cộng đồng ngư dân.
Chống khai thác IUU là nhiệm vụ lâu dài, cần sự tham gia của nhiều lực lượng và chính cộng đồng ngư dân. Với Hải đội 202, tuyên truyền, vận động tiếp tục được đặt song hành với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quản lý hoạt động khai thác thủy sản; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Kiên trì tuyên truyền để ngư dân hiểu, tự giác chấp hành, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi phạm sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và cùng cả nước thực hiện mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.
Đọc tiếp
- Hệ thống đo mưa, mực nước và giám sát ngập lụt tại Huế đang được bảo dưỡng nhằm hạn chế gián đoạn dữ liệu,...
- Sáng 8/10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới, công trình có tổng mức đầu tư 2.199...
- Từ áp lực thiếu chỗ đỗ ô tô đến nhu cầu phát triển hạ tầng sạc ắc quy xe điện, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng với hệ thống nghị quyết chiến lược đã mở ra tầm nhìn, động lực và...
- Những hoạt động thiết thực được tổ chức không chỉ giúp người dân các bản giáp biên của Lào vơi bớt khó khăn mà...
- Cán bộ Bộ đội Biên phòng TP Huế thực hành sử dụng thiết bị cứu nạn, điều khiển phương tiện tiếp cận và sơ cứu...
Mới nhất
- Một tàu cá bị chìm khi đang trên đường vào cửa Gianh (Quảng Trị). Phát hiện sự việc, một tàu cá gần đó đã nhanh chóng...
- Giáo dục phổ thông là “Giáo dục bắt buộc” (Hiến pháp). Thầy cô giáo chỉ có thể dạy học trò những kiến thức mà...
- Chiều 9-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị...
- Sáng 9-10, tại Khu du lịch Champa Island (phường Bắc Nha Trang), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với các cơ...
- Sáng 9/10, tại xã Ia Rvê, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức...
- Chiều 8/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu...
- Ngày 9/10, tại xã Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức Chương...
- Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, quan điểm Hậu cần toàn dân của Đảng; nhằm...
- Sáng 10-9, tại Hưng Yên, Hội DNDN CCB Cụm Lê Quý Đôn tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030, gắn với kỷ...
- Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ...
- Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ...
- Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, một trong những sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh của tỉnh Lào Cai, được tổ...
- Lễ Khai mạc Hội chợ Làng Nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp quy tụ hơn 100 gian hàng...
- Chiều 8-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng đầu năm và...
























