Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Làm giàu cả về kinh tế và lòng nhân ái

Lê Phi Hùng 20/04/2026 - 17:47

Trong Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), điều ấn tượng nhất của tôi là buổi Gala với chủ đề “Chắp cánh ước mơ - tri ân đồng đội”. Trong buổi Gala ấy, các DNDN CCB không chỉ đóng góp tiền bạc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2025, ủng hộ quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ “Vì biển đảo” mà còn tham gia chương trình xây dựng gần 60 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho CCB có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2025-2030. Nói như Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Trường thì “đó là truyền thống, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, là nghĩa cử cao đẹp của DNDN CCB với mục tiêu: Làm giàu cả về kinh tế và lòng nhân ái”.

lanh-dao-hoi-ccb-va-hoi-dndn-ccb-tp-ho-chi-minh-gap-go-tro-chuyen-voi-cac-nu-du-kich-cu-chi
Lãnh đạo Hội CCB và Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ, trò chuyện với các nữ du kích Củ Chi.

Nhiều năm phục vụ trong quân đội và từng trải trên thương trường, Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường đã rèn luyện cho mình một nếp nghĩ và tác phong: “Nói đi đôi với làm. Đã làm thì phải nhanh, làm đến nơi đến chốn”. Khi người đứng đầu Hội DNDN thành phố như vậy, đã tiếp thêm động lực cho phong trào thi đua “Sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, chung tay vì đồng đội, vì cộng đồng” của Hội DNDN TP. Hồ Chí Minh ngày càng sôi nổi và đạt hiệu quả cao.

Năm 2025, mặc dù tình hình trong nước và khu vực có nhiều khó khăn để phát triển kinh tế, nhưng tổng doanh thu các doanh nghiệp trong toàn Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh ước đạt hơn 500.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 40.750 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động, trong đó có hơn 3.500 CCB và con em CCB, gia đình chính sách; thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như Công ty CP May Việt Thịnh do Anh hùng lao động Nguyễn Đình Trường làm Chủ tịch HĐQT với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động; Công ty CP Viễn thông ACT do Đại tá Trần Ngọc Thiều làm Chủ tịch HĐQT có tổng doanh thu hơn 800 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động; Công ty CP Đá hoa Tân An do DN Hà Huy Khánh làm Chủ tịch HĐQT có tổng doanh thu hơn 515 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 94,6 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 300 lao động; Công ty CP Tập đoàn vận tải Sài Gòn do DN Nguyễn Tuấn Mùi làm Chủ tịch HĐQT với tổng doanh thu hơn 344 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động...

Sáng 21-12-2025, tôi được mời tham dự buổi gặp mặt trao tặng quà cho Đội Nữ du kích huyện Củ Chi tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Khu Di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi do Hội CCB và Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Gặp mặt những người đã chiến đấu trên vùng “Đất thép thành đồng”, lãnh đạo Hội CCB và Hội DNDN CCB thành phố rất xúc động. Những phần quà của Hội CCB và Hội DNDN CCB thành phố trao tặng cho các cựu nữ du kích Củ Chi đã thể hiện đậm nét tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã từng chiến đấu anh dũng trên mảnh đất anh hùng này. Cô Cao Thị Hương (Ba Hương), 81 tuổi, nữ dũng sĩ bắn rơi máy bay Mỹ đầu tiên trên đất Củ Chi nói: “Được tặng quà chị em vui lắm. Ai cũng rất cảm động vì Hội CCB và Hội DNDN thành phố đã quan tâm, động viên để mọi người sống vui, sống khỏe ngày hôm nay”.

Trong Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp năm 2025 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2026 giữa Hội CCB và Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng vui mừng trao đổi với chúng tôi: “Năm 2025, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, kết nối DN CCB nhằm mở rộng hợp tác SXKD, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và phát triển DN. Công tác chăm lo cho CCB có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả”. Theo báo cáo của Hội DNDN TP. Hồ Chí Minh, Hội còn thực hiện hỗ trợ sửa chữa hơn 40 căn nhà tình nghĩa cho CCB nghèo trong giai đoạn 2025-2030; phối hợp ủng hộ đóng góp xây dựng, sửa chữa 12 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng độị cho các CCB khó khăn tại tỉnh Gia Lai với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng vào đầu năm 2026; phối hợp tặng hơn 10 nghìn phần quà, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng, CCB có hoàn cảnh khó khăn, nữ du kích Củ chi (do DN CCB Trần Long Trình - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thực phẩm Việt San ủng hộ), cùng nhiều hoạt động xã hội, từ thiện khác nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Gần đây nhất, tại Hội nghị trao danh hiệu “Hội viên CCB sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi năm 2025 và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tham gia chương trình “Xuân đoàn kết, Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ 2026, Đại tá Trần Ngọc Thiều - Phó Chủ tịch Hội DNDN TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ với tôi về nhiều nội dung mà Hội sẽ làm trong năm 2026. Anh nói: “Việc nhiều DN CCB được tặng danh hiệu CCB SXKD giỏi là sự cổ vũ lớn lao đối với phong trào CCB SXKD giỏi trên địa bàn thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục nối tiếp những thành công, khắc phục khó khăn thử thách để phát triển SXKD, đồng thời làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện của mình”.

“Làm giàu cả về kinh tế và lòng nhân ái” không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim mà Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đó là kết nối doanh nghiệp hội viên theo mô hình chuỗi giá trị, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau để cùng phát triển kinh tế. Tiếp đó là các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, giúp Hội DNDN CCB thành phố ngày càng lớn mạnh, phát triển, có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, của Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Làm giàu cả về kinh tế và lòng nhân ái