CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Bính Ngọ 2026: Không gian văn hóa tâm linh hội tụ, lan tỏa giá trị di sản
Sáng 2-4 (tức 15 tháng Hai năm Bính Ngọ), tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên, tỉnh Phú Thọ, Lễ hội Tây Thiên xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, thành kính, thu hút đông đảo các đại biểu Trung ương, lãnh đạo nhiều địa phương cùng hàng vạn nhân dân, du khách thập phương tham dự, tạo nên một không gian văn hóa tâm linh đặc sắc và giàu sức lan tỏa.
Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng thường niên, mà đây còn là dịp tôn vinh những giá trị lịch sử, tâm linh gắn với Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu – nhân vật có vị trí đặc biệt trong tâm thức dân gian người Việt. Qua nhiều thế hệ, hình tượng Quốc Mẫu đã trở thành biểu tượng của đức hy sinh, công lao dựng nước và bảo vệ quốc gia.
Theo ghi nhận, điểm nổi bật của lễ khai mạc năm nay là nghi thức rước kiệu quy mô lớn với ba cỗ kiệu xuất phát từ các di tích thờ tự trong khu vực, di chuyển trên quãng đường khoảng 4km. Đoàn rước diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng, tái hiện sinh động nghi lễ truyền thống, thể hiện sự kết nối bền chặt giữa quá khứ và hiện tại, giữa cộng đồng hôm nay với cội nguồn lịch sử.
Tại khu nhà tiền chế, chương trình khai mạc được tổ chức bài bản, khoa học với đầy đủ các nội dung: đón tiếp đại biểu, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và trình diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Linh thiêng Tây Thiên”. Các tiết mục chèo, ca múa nhạc được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật đã góp phần khắc họa sâu sắc hình tượng Quốc Mẫu, đồng thời tôn vinh chiều sâu văn hóa của vùng đất Tây Thiên.
Không dừng lại ở yếu tố trình diễn, chương trình nghệ thuật còn đóng vai trò như một “lời dẫn nhập” giàu cảm xúc, giúp công chúng tiếp cận rõ hơn với giá trị lịch sử tâm linh của quần thể di tích, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức gìn giữ di sản.
Sau phần khai mạc, đoàn đại biểu cùng đông đảo nhân dân tiến về Đền Thỏng – nơi diễn ra nghi thức dâng hương chính của lễ hội. Tại đây, các nghi lễ truyền thống được thực hiện theo đúng trình tự: an vị kiệu, dâng lễ, dâng hương, tuyên chúc văn và đánh trống khai hội.
Trong không gian linh thiêng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Quốc Mẫu. Nghi thức tuyên chúc văn cùng tiếng trống khai hội vang lên không chỉ chính thức mở đầu mùa lễ hội mà còn gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Từ Đền Thỏng, dòng người hành hương tiếp tục tiến lên các điểm cao trong quần thể di tích như Chùa Thượng Tây Thiên và Đền Thượng Tây Thiên để dâng hương. Hành trình này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn thể hiện sự hướng về cội nguồn, lòng tri ân đối với tiền nhân đã có công dựng nước.
Theo truyền thuyết, Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu là chính phi của Hùng Chiêu Vương, có công giúp vua phát triển nông nghiệp, củng cố quốc gia. Sau khi hóa, bà được phong là “Tam Đảo Sơn trụ Quốc Mẫu, tối linh Đại Vương” và được nhân dân suy tôn, thờ phụng qua nhiều thế hệ.
Không gian Tây Thiên còn đặc biệt bởi sự giao thoa giữa Tín ngưỡng thờ Mẫu và Phật giáo, đây là hai dòng chảy tâm linh lớn trong đời sống văn hóa người Việt. Sự kết hợp hài hòa này đã tạo nên một quần thể di tích độc đáo, vừa linh thiêng, vừa giàu giá trị lịch sử văn hóa.
Không chỉ dừng lại ở một lễ hội dân gian, Lễ hội Tây Thiên ngày nay đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong hệ thống lễ hội của cả nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Lễ hội Tây Thiên xuân Bính Ngọ 2026 được đánh giá tổ chức trang trọng, an toàn, đúng nghi lễ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh tiêu biểu, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.
Đọc tiếp
- Trong lịch sử Taekwondo Việt Nam, có những cái tên không chỉ đứng trên bục vinh quang, mà còn ở lại rất lâu trong lòng...
- Sáng 29-3, tại Quảng trưởng 2-4 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần...
- Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” sẽ diễn ra từ 20 giờ các tối, từ ngày 25 đến 28/4...
- Lễ khởi công xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - danh tướng có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi...
Mới nhất
- Từ ngày 29/3 đến 1/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng...
- Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐUMTTQ, CĐTTW ngày 12/3/2026 tổ chức...
- Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi có dịp gặp lại những nhân chứng đã từng trực tiếp...
- Từ 26 đến 29-3, đoàn công tác Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Trường đại học Y Hà Nội do Phó giáo sư,...
- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa 1 tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn...
- Sáng 30/3, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam kết...
- Chiều 30-3, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phú An đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031. Kỳ họp...
- Tại xã Ia Rvê, giữa cái nắng cháy bỏng của vùng biên cương tỉnh Đắk Lắk, những tấm áo xanh của lực lượng vũ trang...
- Sáng 31/3, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026–2031, HĐND thành phố...
- Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” sẽ...
- Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” tại khu vực bờ Bắc Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) với...
- Chiều 31/3, Học viện Hải quân và Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác huấn luyện,...
- Nắng Tây Nguyên tháng Ba không chỉ gay gắt mà còn như hun nóng cả thao trường. Trên những bãi tập của Tiểu đoàn 50, từng...
- Cỡ chữ Mặc định

















