Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tỉnh Đắk Lắk tổng kết 5 năm “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo”

Bình Định 25/08/2026 - 14:03

Sáng 25/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026.

Các đồng chí: Y Giang Gry Niê Knơng, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác CCB Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

111

Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Phó trưởng Ban Công tác CCB Việt Nam phát biểu.



  Đồng chí Đại tá Phạm Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

  Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026; và các tham luận trình bày tại hội nghị khẳng định: Trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk quán triệt sâu sắc các nghị quyết lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội CCB các cấp phối hợp với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh và các xã, phường tổ chức 517 hội nghị, tập huấn về hoạt động kinh tế cho 37.684 lượt hội viên. Xây dựng và sử dụng hiệu quả “Quỹ Nội bộ hội CCB”, với tổng số tiền lũy kế đến 15/6/2026 đạt 121 tỷ đồng. Trong đó, đã giải quyết cho 30.680 lượt hội viên nghèo vay không lãi suất, hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế thoát nghèo.

11

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội nghị.

14

Đại biểu dự hội nghị.



13

Đại biểu dự hội nghị.



15

Toàn cảnh hội nghị.



Điển hình trong việc giúp hội viên thoát nghéo là Chi hội CCB Hợp tác xã (HTX) Vận tải hàng hóa và hành khách Cư Mil, do CCB Phạm Văn Mạnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc. HTX sở hữu 2 Bến xe với diện tích 4.875 m2, 32 xe buýt, 22 xe khách giường nằm chạy tuyến cố định liên tỉnh, 162 xe vận tải hàng hóa, với tổng số vốn 56,5 tỷ đồng. HTX Vận tải hàng hóa và hành khách Cư Mil đã giải quyết việc làm cho 120 lao động, trong đó có 37 lao động là con em CCB, với mức lương bình quân 8 triệu đồng tháng. Hằng năm HTX Vận tải hàng hóa và hành khách Cư Mil đóng góp 150 triệu đồng hỗ trợ CCB nghèo và hoạt động từ thiện; đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua, nhiều Bằng khen, Giấy khen, cho tập thể và cá nhân. Bản thân đồng chí CCB Phạm Văn Mạnh được Trung ương Hội CCB Việt Nam công nhận đạt Danh hiệu Hội viên CCB Sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Về hiệu quả “Quỹ Nghĩa tình đồng đội”, trong 5 năm qua các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp được 7 tỷ 596 triệu đồng, hỗ trợ hội viên xây dựng 96 căn nhà, trị giá 5.760 triệu đồng; mua tặng 107 con bò giống, trị giá 1 tỷ 605 triệu đồng và các hỗ trợ sinh kế khác, trị giá 231 triệu đồng.

Trong phát triển mô hình “Sản xuất kinh doanh” do hội viên CCB làm chủ, tính đến 30/6/2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có: 165 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho 915 lao động; 24 hợp tác xã, tạo việc làm cho 230 lao động; 12 tổ hợp tác, tạo việc làm cho 243 lao động; 89 trang trại, tạo việc làm cho 431 lao động; 2.174 gia trại, tạo việc làm cho 3.363 lao động; và 862 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 1.485 lao động.

Thông qua Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, từ năm 2021 đến 30/6/2026, Hội CCB các cấp của tỉnh Đắk Lắk đã giúp 1.263 hộ CCB thoát nghèo. Hiện Đắk Lắk còn 1.640 hộ CCB nghèo, chiếm 2,6% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Cũng trong 5 năm qua, các cấp hội CCB tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 1.123 hộ hội viên xóa nhà tạm; tạo việc làm cho 15.122 lao động là con em CCB. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có 24/102 xã, phường không còn hộ CCB diện nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB đã tín chấp cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hội đang quản lý 2.644 tỷ đồng. Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào: Xây dựng nông thôn mới; Bảo vệ môi trường; Xây dựng đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

19

Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen tặng 2 tập thể.



18
Hội CCB tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen tặng các tập thể.

16

Hội CCB tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen tặng các cá nhân.



17

Hội CCB tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen tặng các cá nhân.



Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác CCB Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đạt được trong Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026. Đặc biệt, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; các mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Tỉnh Đắk Lắk cũng nổi lên là đơn vị điển hình trong xây dựng, sử dụng hiệu quả “Quỹ Nghĩa tình đồng đội”. Trong giai đoạn tới, Thiếu tướng Trần Đình Hướng đề nghị Hội CCB tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình trong Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2026-2031, hội nghị thống nhất xác định: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả , phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đưa phong trào hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp nhiều hộ CCB thoát nghèo, tăng hộ khá và hộ giàu. Hội CCB tỉnh Đắk Lắk phấn đầu: Mỗi năm giảm từ 7% trở lên hộ CCB nghèo; đến năm 2030 có 100% xã, phường không còn CCB nghèo; đến năm 2031 có hơn 50% hộ CCB có kinh tế khá và giàu; mỗi xã, phường xây dựng 1-2 công trình nông thôn mới/năm.

Tại hội nghị, Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen tặng Hội CCB tỉnh Đắk Lắk và Hội CCB xã Ea Ning; Hội CCB tỉnh Đắk Lắk trao 28 Bằng khen tặng 5 tập thể, và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026./.

Bài liên quan

Mới nhất

Tỉnh Đắk Lắk tổng kết 5 năm “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo”