TP.HCM ghi nhận ca ho gà ở trẻ 3 tháng tuổi, ngành Y tế cảnh báo nguy cơ lây lan và nhắc nhở tiêm chủng đầy đủ.
Ghi nhận ca ho gà ở trẻ 3 tháng tuổi
Ngày 28/9, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP Hồ Chí Minh, phát hiện một trường hợp trẻ mắc bệnh ho gà tại phường Tân Sơn.
Trước đó, ngày 24/9, Trạm Y tế phường Tân Sơn đã tiếp nhận thông tin về một ca bệnh ho gà tại khu phố 17.
Bệnh nhân là trẻ hơn 3 tháng tuổi, mới chỉ được tiêm một mũi vắc-xin có thành phần phòng bệnh ho gà. Cháu bé nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ ngày 19/9, hiện sức khỏe tạm ổn định.
Điều đáng chú ý, trong thời gian gần đây cháu chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình, không có yếu tố tiếp xúc cộng đồng phức tạp.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường Tân Sơn đã phối hợp cùng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh.
Những người tiếp xúc gần được hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong vòng 3 tuần, đồng thời được khuyến cáo báo ngay cho cơ quan y tế nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường. Ngoài ra, công tác truyền thông, cảnh báo đến cộng đồng được triển khai khẩn trương để nâng cao ý thức phòng bệnh.
Ho gà – căn bệnh không thể xem thường
Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Đây là bệnh có khả năng lây lan rất mạnh, nhất là trong môi trường kín, và thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Đặc biệt, trẻ sơ sinh và trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc-xin là nhóm có nguy cơ cao nhất.
Bệnh khởi phát với những triệu chứng dễ nhầm lẫn như sốt nhẹ hoặc không sốt, ho rải rác, viêm long đường hô hấp trên, chán ăn, mệt mỏi. Sau khoảng 1–2 tuần, cơn ho trở nên dồn dập, kịch phát, có thể kéo dài suốt nhiều tháng. Với trẻ sơ sinh, đôi khi không biểu hiện ho mà thay bằng hiện tượng tím tái, ngưng thở – một tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng.
Tại Việt Nam, ho gà vẫn lưu hành ở nhiều địa phương, thường bùng phát dịch theo chu kỳ 3–5 năm. Các ca bệnh diễn biến nặng, dễ tử vong do biến chứng viêm phổi, viêm phế quản-phổi, nhất là ở trẻ suy dinh dưỡng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ nguy hiểm của căn bệnh tưởng chừng đã lùi xa nhưng vẫn còn hiện hữu trong đời sống xã hội.
Biện pháp phòng bệnh – trách nhiệm từ mỗi gia đình
Ngành Y tế TP.HCM đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đồng bộ: giám sát ca bệnh, theo dõi người tiếp xúc, truyền thông tại cộng đồng. Người dân được khuyến cáo thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi có triệu chứng ho, sốt, hắt hơi; giữ nhà cửa thông thoáng; hạn chế để trẻ nhỏ tiếp xúc với người có biểu hiện ho kéo dài.
Quan trọng hơn hết là tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Trẻ em cần được tiêm các mũi vắc-xin có thành phần phòng bệnh ho gà ngay từ khi đủ 2 tháng tuổi. Đây là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, đã được chứng minh qua thực tế nhiều năm. Đối với phụ nữ mang thai, tiêm vắc-xin phòng ho gà trong thai kỳ không chỉ bảo vệ người mẹ mà còn giúp truyền kháng thể cho thai nhi, che chở trẻ trong những tháng đầu đời – giai đoạn chưa đủ tuổi tiêm chủng.
Tại phường Tân Sơn, Trạm Y tế đã phát tờ rơi, phổ biến kiến thức phòng bệnh tại trường học, nhà trọ và những điểm sinh hoạt cộng đồng. Sự phối hợp chặt chẽ của cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, ban điều hành khu phố và từng hộ dân có vai trò then chốt, giúp ngăn chặn nguy cơ lan rộng của dịch bệnh.
Ca bệnh ho gà ở trẻ 3 tháng tuổi tại phường Tân Sơn là lời cảnh báo rõ ràng: chỉ một sự lơ là trong việc tiêm chủng hay chăm sóc sức khỏe cũng có thể khiến trẻ nhỏ đối diện nguy hiểm. Ho gà là bệnh có thể phòng ngừa được, nhưng khi đã mắc phải, việc điều trị vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo các chuyên gia y tế, việc phòng bệnh luôn là giải pháp căn cơ, hiệu quả và ít tốn kém nhất. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh hằng ngày. Đó cũng chính là trách nhiệm, là sự sẻ chia của chúng ta với cộng đồng, với thế hệ trẻ – những mầm non tương lai của đất nước.