Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tình nghĩa thiết thực, hiệu quả

Lê Thị Lan 28/07/2026 - 14:53

Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ. Toàn Hội có có 243.480 hội viên sinh hoạt ở 150 tổ chức Hội cấp xã (trong đó: 148 xã, phường; 02 Hội cơ sở khối 487 thuộc tỉnh); 5.087 chi hội (5.049 chi hội ở thôn, tổ dân phố, 07 chi hội khối 487 thuộc xã, phường; 31 chi hội ở khối 487 thuộc tỉnh). Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố còn 3.113 chi hội (toàn tỉnh hiện có 3.070 thôn, tổ dân phố.

img_4365

Hằng năm, Hội thường xuyên quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động 100% cán bộ hội viên gương mẫu tham gia, thực hiện các hoạt động tình nghĩa, tri ân người có công, gia đình chính sách và thăm hỏi hội viên có hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB các cấp vận động hội viên ủng hộ xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội" giai đoạn 2026 - 2030 được 1.649.746.000 đồng, để hỗ trợ hội viên CCB thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh thực sự khó khăn về nhà ở, gia đình hội viên bị thiên tai, hỏa hoạn…. thăm hỏi hội viên già yếu, ốm đau dài ngày hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hội viên từ trần..., Song hành với đó, hội viên tham gia ủng hộ các hoạt động nghĩa tình (ủng hộ các loạt quỹ) 27 tỷ 678 triệu đồng (Thiên tai, bão lụt 9 tỷ 926 triệu đ, quỹ vì người nghèo 5 tỷ 530 triệu đồng, quỹ nhiễm chất độc da cam, dioxin 1 tỷ 082 triệu đồng, quỹ khuyến học 4 tỷ 007 triệu đồng, làm nhà tình nghĩa 5 tỷ 733 triệu đồng, quỹ khác 1 tỷ 400 triệu đồng). Phối hợp với địa phương trong công tác xây dựng NTM (hiến đất 182.409 m2; góp tiền và vật chất trị giá 5 tỷ 340 triệu đồng, tham gia 54.396 ngày công lao động) để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 17.750 km đường giao thông nông thôn, 16.708 km kênh mương thủy lợi nội đồng; xây cầu, cống: 918 chiếc; mô hình ngọn đèn an ninh: 4,5 triệu đồng. Qua đó đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, làm giàu cho xã hội. Đến nay, toàn Hội còn 4.004 hộ nghèo, chiếm 1,9%, giảm 298 hộ = 7% so với cuối năm 2025; 4.536 hộ cận nghèo, chiếm 2%, giảm 1.209 hộ = 22% so với cuối năm 2025; có 85.824 hộ có mức sống trung bình, chiếm 41% và 116.158 hộ khá, giàu đạt 54%; 2.710 hộ khác, chiếm 1,3%. Vốn nội bộ hội viên góp cho nhau vay phát triển kinh tế không lãi hoặc lãi thấp (do chi hội quản lý) đến tháng 5/2026: 160 tỷ 372 triệu đồng, bình quân 661.000 đồng/hội viên, giải quyết việc làm cho 22.021 lao động.

img_4367

Các tổ chức cơ sở Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn cho các đối tượng tổng số 13.571 xuất, trị giá 11 tỷ 915 triệu 500 nghìn đồng, trong đó: Tặng quà trong dịp tết Bính Ngọ cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo ... Tổng số 10.350 xuất, trị giá 10 tỷ 950 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ vào Quân đội đầu năm 2026 tổng số 3.221 xuất, trị giá 965 triệu 5 trăm nghìn đồng.

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Hòa Bình và MTTQ Việt Nam các xã, phường trao tặng 100 xuất x 250.000đ/xuất = 250.000.000 đồng (01 xuất gồm: 01 xe lăn và 500.000 đồng) cho 100 Hội viên CCB bị bệnh tật thương bệnh binh, nhiễm chất độc da cam Dioxin đi lại khó khăn.Phối hợp Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Y học cổ truyền và Hội đông y thành phố Hà Nội khám bệnh và hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội CCB tỉnh.

img_4361
img_4362
img_4363
img_4364

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Hội CCB tỉnh đã tổ chức đoàn công tác về nguồn, thăm lại chiến trường xưa và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Đoàn do Thiếu tướng Trần Anh Du, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm Trưởng đoàn. Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 và Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang; tìm hiểu về kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468; Đền thờ Hang Dơi thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313; thắp hương các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Tại mỗi điểm đến, các thành viên trong đoàn được nghe giới thiệu về lịch sử chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trên Mặt trận Vị Xuyên - chiến trường được mệnh danh là "lò vôi thế kỷ", nơi cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc.

img_4366

Theo đó, Hội CCB xã, phường phối hợp UBND và các đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; tu sửa và vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ; giao lưu văn nghệ quần chúng, hát cho đồng đội nghe, nói chuyện truyền thống; tổ chức hành trình về nguồn 116 lượt cho 4.619 hội viên tham gia. Tổ chức thắp nến tri ân; dâng hương, đặt vòng hoa viếng, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại (đồi cá chuối, xã Hy Cương) và Nghĩa trang Liệt sỹ tại các địa phương, đây là nội dung hoạt động ý nghĩa của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, nhằm tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho dân tộc, đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội CCB tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tình nghĩa thiết thực, hiệu quả