CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hoa Thường giữa thương trường
Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7 tầng, số 165 đường Nguyễn Sinh Sắc, Khối 20, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Từng là người lính trận mạc đến doanh nhân CCB tiêu biểu, CCB Nguyễn Thủ Thường đã chứng minh phẩm chất người lính Cụ Hồ “khó khăn nào cũng vượt qua” là tấm gương sáng minh chứng cho việc làm kinh tế có tâm, có tầm và luôn hướng về cộng đồng. Đó chính là nét đẹp của Hoa Thường giữa thương trường.
Từ chiến trường xưa đến thương trường nay
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Thanh Chương, Nghệ An; mang trong mình phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB Nguyễn Thủ Thường thuộc đơn vị Sư đoàn Anh hùng 341, Quân khu 4; khi xuất ngũ với hai bàn tay trắng và khát vọng đổi đời. Năm 2000, ông quyết định khởi nghiệp bằng nghề buôn bán xi măng, sắt thép. Với phương châm “Thương trường như chiến trường”, luôn lấy chữ tín làm đầu, sau 25 năm miệt mài, ông đã xây dựng Công ty TNHH Hoa Thường từ một cơ sở nhỏ lẻ thành doanh nghiệp vật liệu xây dựng hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.
Tháng 4-2000, Công ty TNHH Hoa Thường ra đời tại TP. Vinh (nay là phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) với số vốn điều lệ chưa đầy 1 tỷ đồng. Văn phòng ban đầu phải đi thuê mượn, nhân sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Thường cho hay: “Lúc đó nghĩ đơn giản, lập công ty để có việc làm cho mình, cho con em CCB. Ai ngờ càng làm càng thấy cần phải mở mang, phát triển để bắt kịp thươngtrường”.
Nhờ nhạy bén nắm bắt thị trường và giữ uy tín tuyệt đối với khách hàng, Hoa Thường phát triển nhanh. Từ đại lý cấp 1 về xi măng, sắt thép, Công ty mở rộng sang vật tư xây dựng, thi công công trình. Đến nay, sau 25 năm, Công ty sở hữu 14 cửa hàng vật liệu xây dựng, 50 đại lý cấp 2 trải dài Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dấu mốc quan trọng là Công ty đã đầu tư xây dựng tòa nhà 7 tầng tại Khối 12, phường Đội Cung, TP. Vinh (cũ) trên diện tích 4.500m2, tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Tòa nhà hiện đại vừa là văn phòng, vừa là siêu thị vật liệu xây dựng quy mô, tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động, trong đó ưu tiên con em CCB và hộ nghèo.
Đội xe vận tải với 43 xe ô tô các loại từ xe bồn bê tông, xe tải ben đến xe chuyên dụng. Ban Giám đốc có 5 người thì 3 người là CCB. Tinh thần “đoàn kết đồng đội” giúp Công ty vượt qua mọi giai đoạn khó khăn, nhất là sau đại dịch Covid-19 khi thị trường xây dựng đóng băng.
Bê tông tươi Hoa Thường - thương hiệu được tin dùng
Năm 2025, đánh dấu bước đột phá của Hoa Thường khi mạnh dạn đầu tư dây chuyền trạm trộn bê tông tươi công suất 180m3/giờ. Sản lượng cung cấp đạt 2.500m3/ngày, đáp ứng tiến độ các công trình lớn đòi hỏi kỹ thuật cao.
Điểm khác biệt làm nên thương hiệu là kiểm soát chất lượng triệt để từ khâu đầu vào. Cấp phối bê tông do đội ngũ kỹ sư vật liệu có kinh nghiệm lâu năm thiết kế, tối ưu cho từng loại công trình. Nguyên liệu cát, đá, xi măng, phụ gia đều được kiểm định chặt chẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam trước khi đưa vào sản xuất. Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì nghiêm ngặt.
Nhờ uy tín đó, bê tông Hoa Thường được các chủ đầu tư, tổng thầu lớn tin tưởng lựa chọn cho loạt dự án trọng điểm: Nhà máy Luxshare - ITC Nghệ An 2 thuộc Khu công nghiệp Vsip, Khu công nghiệp WHA Nghi Lộc, Dự án Radiant Opto-Electronics Việt Nam do Công ty cổ phần xây dựng VKC thi công, Công ty Hợp Lực là một trong những chủ thầu chính tại Vsip...
Sản phẩm ứng dụng cho công trình công nghiệp, cao tầng, nhà dân dụng với ưu điểm vượt trội so với trộn thủ công: Rút ngắn 30-40% thời gian thi công, giảm mặt bằng tập kết nguyên liệu, chất lượng đồng đều, mác bê tông ổn định. Chính vì vậy, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn rất tin dùng, đặt hàng thường xuyên và đánh giá cao.
Làm kinh tế giỏi, không quên nghĩa tình đồng đội
Hiện nay, Công ty có 150 lao động thường xuyên và 80 lao động thời vụ. Đặc biệt, 40 người là hội viên CCB, con em CCB và hộ nghèo. Đây là chủ trương nhất quán của ông Thường từ ngày thành lập: “Lập công ty trước hết để giải quyết việc làm cho đồng đội, những người ra quân trở về hậu phương, còn sức, còn trí, phải giúp nhau cùng làm giàu” - ông Thường cho biết.
Công ty thực hiện nghiêm chế độ cho người lao động: Đóng đủ 100% Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt 13 triệu đồng/người/tháng, cao hơn mặt bằng chung ngành xây dựng. Định kỳ hằng năm, Công ty lập chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho công nhân phù hợp nguyện vọng: Kế toán, lái xe bồn, vận hành trạm trộn... Ai có khả năng đều được cử đi học lý thuyết gắn thực hành, vừa học vừa làm.
Song song kinh doanh, ông Nguyễn Thủ Thường luôn nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân”. Với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An 3 nhiệm kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, ông là người đi đầu các phong trào thiện nguyện. Chỉ tính năm 2025, quỹ từ thiện của Công ty là 1,6 tỷ đồng, trong đó trích 200 triệu đồng xây, sửa 5 nhà tình nghĩa tại huyện Thanh Chương và TP. Vinh cũ. Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình 1838 giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp Hoa Thường đã ủng hộ 4 tỷ đồng để xây, sửa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Hằng năm, Công ty còn ủng hộ quỹ khuyến học, xây nhà văn hóa, quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai... với số tiền từ 50 đến 600 triệu đồng/năm tùy hoạt động. Công ty còn hỗ trợ kinh phí, đưa đón CCB đi thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, với mức 50-200 triệu đồng mỗi chuyến.
Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ
Giai đoạn 2023-2025, sản xuất kinh doanh gặp muôn vàn khó khăn. Thị trường vật liệu xây dựng cạnh tranh khốc liệt, giá nguyên liệu biến động, sức mua giảm. Nhưng với bản lĩnh người lính, Ban Giám đốc Hoa Thường luôn đoàn kết, thống nhất, không nản chí.
Ông Thường quan niệm: “Phải thường xuyên nắm bắt thị trường, thị hiếu, quan tâm thái độ phục vụ khách hàng. Biết dùng người, tin người, yêu quý, tôn trọng năng lực, trí tuệ người lao động. Họ chính là cộng sự đắc lực, tâm huyết nhất của Công ty”.
Bí quyết thành công được ông đúc kết sau 25 năm: Bình tĩnh khi gặp khó khăn, dám nghĩ dám làm, nhạy bén nắm thời cơ, không sợ thất bại, tạo cạnh tranh lành mạnh. Đặc biệt tuyệt đối không vì lợi nhuận mà vi phạm pháp luật, phi đạo lý. “Mình là người lính Cụ Hồ, trong kinh doanh phải lấy chữ tín làm trọng” - ông nhấn mạnh.
Nhờ đó, năm 2025 và 6 tháng đầu 2026, Công ty vẫn phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. Doanh thu năm 2025 đạt 172,102 tỷ đồng, nộp ngân sách 2,702 tỷ đồng, không nợ tiền thuế Nhà nước.
Xứng đáng với những phần thưởng cao quí
Những đóng góp cho kinh tế - xã hội và hoạt động nghĩa tình đồng đội, CCB Nguyễn Thủ Thường và Công ty TNHH Hoa Thường nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng. Ông được Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Nghệ An tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội và giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Ông là một trong những thành viên sáng lập Ban vận động thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An năm 2011 và liên tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực qua 3 nhiệm kỳ. Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam cũng bầu ông vào Ban Thường vụ Hiệp hội.
Về phía chính quyền: Công ty TNHH Hoa Thường nhiều năm được UBND tỉnh Nghệ An, TP. Vinh tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, an sinh xã hội”. Cá nhân ông Nguyễn Thủ Thường được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp CCB Việt Nam”, Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Đọc tiếp
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Sáng 22-7, tại Hưng Yên, Hội DNDN CCB Cụm Mỹ Hào phối hợp với Hội CCB xã Như Quỳnh và Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới...
- Hơn 20 năm kiên trì gây dựng, doanh nhân, CCB Trần Đức Cử đã cùng các cộng sự xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường...
- Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm...
- Việc thành lập Hội Doanh nhân CCB Phố Hiến là dấu mốc ý nghĩa, không chỉ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức của Hội...
Mới nhất
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...
- Từ những thông tin trên, mong đồng đội, CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hà Văn Binh, xin báo cho ông Hà Văn Xuân, khu...
- Các Cựu chiến binh và nhân dân, ai có thông tin về phần mộ của Liệt sĩ Vũ Phú Kim ở đâu, xin báo tin cho tôi là Vũ Phú Tuyến,...
- Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí CCB Lê...
















