Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đổi phế liệu, lấy quỹ nghĩa tình

Nguyễn Đông 20/04/2026 - 17:47

Những vỏ lon, chai nhựa, sắt vụn tưởng chừng vô giá trị, qua bàn tay và tinh thần trách nhiệm của hội viên CCB xã Krông Pắc (Đắk Lắk) đã trở thành nguồn quỹ nghĩa tình, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa lối sống xanh và nghĩa đồng đội sâu nặng.

 

 

 

hoi-vien-ccb-buon-ea-yong-a2-xa-krong-pac-doi-phe-lieu
Hội viên CCB buôn Ea Yông A2, xã Krông Pắc đổi phế liệu.

Năm 2025 là năm đầu tiên Hội CCB xã Krông Pắc hoạt động sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Trong bối cảnh đó, Hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Đặc biệt, phong trào “CCB đổi phế liệu, lấy quỹ nghĩa tình” nổi lên như một cách làm mới, giản dị mà thiết thực.

Xuất phát từ thực tế sinh hoạt hằng ngày, khi rác thải sinh hoạt như vỏ lon, chai nhựa, sắt vụn còn bị vứt bỏ lãng phí, ảnh hưởng môi trường, Ban Thường vụ Hội CCB xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào “CCB đổi phế liệu, lấy quỹ nghĩa tình”. Mục tiêu không chỉ tạo nguồn quỹ cho hoạt động Hội mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Ban đầu, việc triển khai không tránh khỏi khó khăn do hội viên chưa quen với việc phân loại rác. Nhưng bằng sự kiên trì, mềm dẻo trong tuyên truyền, vận động, cán bộ Hội đã giúp hội viên hiểu rõ ý nghĩa của phong trào. Từ đó, mỗi gia đình dần hình thành thói quen tích góp các loại phế liệu tái chế để ủng hộ chi hội.

Chỉ sau hơn 4 tháng thực hiện, phong trào đã thu được trên 25 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc. Từ nguồn quỹ này, các chi hội chủ động tổ chức các hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm ấm thêm tình đồng đội.

Điều đáng quý là mỗi chi hội đều có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Có nơi tổ chức thu gom định kỳ, có nơi vận động hội viên tích trữ rồi tập trung đổi một lần. Tất cả đều chung một mục tiêu, biến những thứ tưởng như bỏ đi thành những việc làm có ích cho cộng đồng.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Nam - Chủ tịch Hội CCB xã, phong trào không chỉ tạo nguồn quỹ mà còn góp phần thay đổi nhận thức của hội viên và người dân trong việc bảo vệ môi trường. “Khi hiểu được ý nghĩa, hội viên tham gia rất tích cực. Đây là việc làm nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn, vừa tiết kiệm, vừa xây dựng ý thức cộng đồng” - đồng chí Nguyễn Khắc Nam chia sẻ.

Thực tế cho thấy, mô hình đã tạo sức lan tỏa rõ nét. Không chỉ hội viên CCB, nhiều hộ dân trên địa bàn cũng hưởng ứng, cùng tham gia phân loại rác thải, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Từ đó, phong trào góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đoàn kết ở cơ sở.

Trong bối cảnh các hoạt động Hội ngày càng đòi hỏi tính thiết thực và hiệu quả, cách làm của CCB xã Krông Pắc là một minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo. Những việc làm tưởng chừng giản đơn lại mang giá trị bền lâu, bởi nó bắt nguồn từ ý thức, trách nhiệm và tình cảm đồng đội.

Từ những phế liệu nhỏ bé, một thông điệp lớn đã được lan tỏa: Sống tiết kiệm, trách nhiệm với môi trường và luôn sẻ chia với đồng chí, đồng đội. Đó cũng chính là cách mà những người lính năm xưa tiếp tục gìn giữ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, lặng lẽ nhưng bền bỉ, giản dị mà sâu sắc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đổi phế liệu, lấy quỹ nghĩa tình