CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Dấu ấn nhiệm kỳ
Cán bộ, hội viên CCB của thành phố luôn tích cực tham gia xây dựng, nâng chất cảnh quan môi trường xã nông thôn mới nâng cao.
Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh, của Thành ủy Ngã Bảy, cùng sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB thành phố luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB thành phố Ngã Bảy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và nhiệm vụ Thành ủy, Tỉnh hội giao hàng năm.
Làm tốt công tác an cư, giảm nghèo bền vững
Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Chủ tịch Hội CCB thành phố Ngã Bảy, cho biết, 5 năm qua, các cấp hội tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB. Từ đó, 100% hội viên kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; hầu hết cán bộ, hội viên CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực công tác, tuyên truyền vận động quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Cùng với đó, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm đi ngược lại đường lối, chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ bản thân. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp hội quan tâm làm tốt là phát động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
Hội CCB thành phố thông tin, thời gian qua, cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao ý thức tự lực, tự mình vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm thoát nghèo bền vững trong toàn hội. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự lao động cần cù, chịu khó, cần kiệm vươn lên làm giàu hợp pháp, đến năm 2019 có 22/22 hộ hội viên nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững cho đến nay. Hiện toàn thành phố không còn hộ CCB nghèo; hộ CCB khá, giàu chiếm 48%, so với đầu nhiệm kỳ tăng 62 hộ.
“Để hội viên vơi bớt gánh nặng về nhà ở, yên tâm chăm lo sản xuất, chúng tôi còn chú trọng vận động xã hội hóa giúp hội viên khó khăn về nhà ở có căn nhà khang trang hơn. Trong nhiệm kỳ, hội đã vận động xã hội hóa kinh phí xây dựng 30 căn nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng. Trong đó, cán bộ, hội viên và nhà hảo tâm góp 1,2 tỉ đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Sau 2 năm đầu của nhiệm kỳ, Thành hội không còn hộ hội viên khó khăn về nhà ở”, ông Nghiêm cho biết thêm.
Góp sức xây dựng xã, phường sạch đẹp, văn minh
Điểm nhấn đáng ghi nhận nữa ở nhiệm kỳ qua là các cấp hội tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” bằng những mô hình thiết thực như: “6 không, 6 có”, “Câu lạc bộ CCB xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường”… Thông qua phong trào này, nhiều tuyến lộ nông thôn trên địa bàn thành phố được các cấp hội đẩy mạnh vận động kinh phí và huy động cán bộ, hội viên, người dân địa phương nâng cấp, sửa chữa kịp thời; góp sức xây dựng cảnh quan môi trường, tuyến đường đẹp.
Ông Tăng Hoàng Sị, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: “Góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, hội phối hợp thực hiện nhiều công trình xây dựng, giặm vá lộ kết hợp lắp đèn chiếu sáng các tuyến đường, phát động trồng hoa kiểng tạo cảnh quan tuyến đường đẹp. Đa phần các công trình đều từ nguồn vận động xã hội hóa. Cán bộ, hội viên cũng rất tích cực trong việc đóng góp ngày công thực hiện”.
Thường xuyên có mặt trong các hoạt động, phong trào do Hội CCB xã phát động, bà Nguyễn Thị Vân, hội viên Chi hội CCB ấp Sơn Phú 2, xã Tân Thành, cho rằng: “Với vai trò là hội viên CCB, chúng tôi luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương. Vì vậy, thời gian qua, hầu hết các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan con đường đẹp… đều được hội viên chúng tôi nhiệt tình tham gia thực hiện. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao”.
Theo Hội CCB thành phố, trong 5 năm qua, toàn hội đã trực tiếp tham gia nâng cấp, sửa chữa và làm mới 15,8km lộ nông thôn, xây dựng 10,2km đường đẹp, nạo vét 58.910m3 kênh mương nội đồng, trồng 17.500 cây xanh, với hơn 1.000 lượt hội viên tham gia. Từ những công trình, phần việc ý nghĩa đó đã góp phần cùng thành phố xây dựng thành công 2 xã nông thôn mới nâng cao và 4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, hội viên CCB của thành phố luôn vững vàng về tư tưởng, chính trị; giữ gìn đạo đức, tác phong, chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ cũng như luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, phong trào cách mạng ở địa phương; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân. Với những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề để Hội CCB thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2022-2027.
Bài, ảnh: MỸ AN
Đọc tiếp
- Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ ở biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, chiến sĩ Vũ Mạnh Lịch - người con...
- Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số (CĐS), khi công nghệ đang len sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, Hội Cựu...
- Trong khuôn khổ chương trình phối hợp hoạt động thường niên giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa...
- Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đón chào Xuân mới Bính Ngọ, Ban Liên lạc...
- Cùng với hội viên Cựu chiến binh trong cả nước; các tổ chức hội và hơn 58 ngàn hội viên tỉnh Đồng Nai đã, đang tổ...
Mới nhất
- Tại xã Ia Rvê (Đắk Lắk), giữa cái nắng hanh hao của vùng biên giới những ngày cuối năm Ất Tỵ, chúng tôi có dịp đồng...
- Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau...
- Càng vội, con người càng gần với sự tĩnh tại. Vội để kịp hoàn thành, để rồi có thể an tâm bước sang năm mới với...
- Đợt này, toàn thành phố Đà Nẵng có 293 sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng bổ sung lực...
- Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực gồm: 5 khu vực cát, sỏi; 5 khu vực đất san lấp; 2 khu...
- Ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ bắc cầu phao...
- Những ngày này, hàng nghìn công nhân tại Đà Nẵng rạng rỡ, tay xách nách mang hành lý chuẩn bị lên những “Chuyến xe Công...
- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, từ Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay...
- Sáng 15/2, trao đổi với phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh...
- Sáng 15/2 (tức 28 Tết), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng...
- Trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, một dự án mang ý nghĩa...
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”, tại xã Yang Mao,...
- Ngày 12-2, đoàn công tác Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri đã đến thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk...
- Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Trường Sơn biểu dương lực lượng vũ trang thành phố Huế đã duy trì nghiêm...





















