Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng lần thứ I: Niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới

Sỹ Linh - Thanh Tùng 18/09/2025 - 18:03

Trong không khí tháng Chín lịch sử, thành phố bên sông Hàn rực rỡ cờ hoa khi Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một kỳ sinh hoạt chính trị trọng đại, mà còn là dấu mốc mở ra tầm nhìn mới, khẳng định khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm hiện đại, năng động, một cực tăng trưởng bền vững của cả nước.

Khởi nguồn sức mạnh từ đoàn kết và sáng tạo

Trong hai ngày 17 và 18/9/2025, không khí tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng luôn tràn đầy niềm tin và khát vọng. Sự kiện có sự hiện diện của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; cùng gần 450 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đây là lực lượng tinh hoa, đại diện cho ý chí, trí tuệ và nguyện vọng của hàng chục vạn đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân Đà Nẵng.

uy-vien-bo-chinh-tri-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-tran-cam-tu-tang-hoa-chuc-mung-dai-hoi
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định:

“Đà Nẵng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Trung ương luôn quan tâm, kỳ vọng và dành cho thành phố nhiều cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. Tôi đề nghị Đảng bộ thành phố cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn liền với nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, phải đặt người dân vào vị trí trung tâm, làm cho Đà Nẵng thực sự là thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, là điểm đến an toàn và đáng sống.”

Những lời phát biểu ấy vừa là sự khẳng định, vừa là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, đồng thời cũng là lời nhắc nhở trách nhiệm lớn lao mà Đà Nẵng phải gánh vác trong chặng đường sắp tới.

thay-1702
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong bài diễn văn khai mạc và bế mạc, đều nhấn mạnh rằng Đại hội lần này là dịp quan trọng để nhìn lại những thành quả, đồng thời chỉ ra những hạn chế. Thành phố đã vượt qua đại dịch COVID-19, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; chính sách đặc thù bước đầu phát huy hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh ổn định. Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ những “điểm nghẽn” trong thể chế, quy hoạch và quản lý đô thị cần sớm tháo gỡ, bởi đó chính là những lực cản lớn nhất trên hành trình phát triển nhanh và bền vững.

Phương châm hành động của Đại hội được khẳng định rõ ràng: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đây là kim chỉ nam, là nền tảng tinh thần để toàn Đảng bộ cùng chung sức, đồng lòng, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành một đô thị hiện đại, văn minh, khẳng định vị thế tiên phong về khoa học - công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế và một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Khát vọng lớn bước đi vững chắc

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã đi đến thống nhất cao. Tất cả các văn kiện trình Đại hội đều được chuẩn bị công phu, ngắn gọn nhưng súc tích, chặt chẽ và khoa học. Nghị quyết Đại hội được thông qua với 100% phiếu tán thành - một tỷ lệ tuyệt đối, phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ và quyết tâm của toàn thể đại biểu.

bi-thu-thanh-uy-da-nang-luong-nguyen-minh-triet-phat-bieu-be-mac-dai-hoi
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu bế mạc đại hội

Trong lời kết, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự thống nhất ý chí và hành động. Đây chính là sức mạnh để chúng ta biến khát vọng thành hành động cụ thể, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động trong đời sống nhân dân.”

Các tham luận tại Đại hội đã đặt ra nhiều vấn đề then chốt cho chặng đường sắp tới. Đó là đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn - ngành mũi nhọn mang tính chiến lược toàn cầu; thúc đẩy kinh tế số gắn với các lĩnh vực chủ lực như du lịch, dịch vụ, logistics; xây dựng trung tâm công nghiệp dược liệu với sản phẩm Sâm Ngọc Linh làm biểu tượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số hiện đại, thu hút và trọng dụng nhân tài. Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, coi đó là động lực giúp Đà Nẵng gia nhập nhóm những thành phố cạnh tranh toàn cầu.

Đại hội cũng đặc biệt quan tâm đến sự phát triển hài hòa giữa vùng đô thị và miền núi, vùng ven. Việc xây dựng các ngành công nghiệp dược liệu không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi. Tư tưởng phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau được nhiều đại biểu đồng thuận, coi đó là yếu tố căn bản để Đà Nẵng giữ vững danh hiệu “thành phố đáng sống”.

Động lực phát triển và những thách thức đặt ra

Nhìn từ nghị quyết và thảo luận tại Đại hội, có thể nhận diện rõ một số động lực then chốt cũng như thách thức lớn mà nhiệm kỳ 2025-2030 cần vượt qua.

Trước hết là cải cách thể chế và cơ chế đặc thù. Thực tế đã chứng minh, nếu không tháo gỡ được những vướng mắc trong thể chế, mọi nỗ lực đều bị chậm lại. Đà Nẵng cần tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù mà Trung ương trao cho, xây dựng một chính quyền đô thị năng động, minh bạch, vì dân, để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi.

Tiếp theo là chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh toàn cầu cạnh tranh bằng tri thức, khoa học và công nghệ, Đà Nẵng cần khẳng định vị thế tiên phong. Đầu tư hạ tầng số, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phần mềm và các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Đây là động lực để thành phố vươn ra khu vực và thế giới.

quang-canh-phien-be-mac
Quang cảnh phiên bế mạc

Bên cạnh đó là sự phát triển hài hòa và bền vững. Một đô thị chỉ thực sự mạnh khi không bỏ lại phía sau bất kỳ khu vực nào. Phát triển miền núi, vùng ven bằng những ngành nghề phù hợp, bảo tồn tri thức bản địa, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội sẽ giúp Đà Nẵng phát triển cân bằng, ổn định lâu dài. Chất lượng sống và an sinh xã hội cũng là ưu tiên không thể thiếu. Đà Nẵng muốn giữ vững danh hiệu “thành phố đáng sống” thì phải tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa. Người dân chính là thước đo của mọi chính sách, và chỉ khi đời sống nhân dân thực sự nâng cao thì mọi thành tựu kinh tế mới trở nên ý nghĩa.

Liên kết vùng và hội nhập quốc tế là chìa khóa để Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển. Không thể chỉ phát triển đơn lẻ, thành phố cần gắn kết chặt chẽ với miền Trung - Tây Nguyên, kết nối với các trung tâm lớn của cả nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tận dụng nguồn lực, thu hút nhân tài, mở rộng thị trường. Và cuối cùng, nghị quyết phải trở thành hành động. Đây là thách thức lớn nhất. Đại hội đã nhấn mạnh yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”. Nếu thiếu sự quyết liệt và kỷ luật, nghị quyết sẽ chỉ là những lời đẹp trên giấy. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, mỗi cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa kế hoạch, công khai minh bạch, để từng chủ trương đi vào đời sống, tạo nên những đổi thay thiết thực.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã khép lại nhưng dư âm còn vang vọng. Thành phố đã vạch ra con đường, đã đặt mục tiêu, đã thắp sáng niềm tin và khát vọng. Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Trung ương, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Đà Nẵng hoàn toàn có thể biến khát vọng thành hiện thực. Một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, một cực tăng trưởng vững mạnh của đất nước trong kỷ nguyên mới - đó là niềm tin, là lời hẹn và cũng là trách nhiệm mà Đại hội đã trao gửi.

Bài liên quan

  • Khởi đầu nhiệm kỳ mới: Đại hội lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030
    Sáng ngày 16/9/2025, Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới với phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự bắt đầu của một chu kỳ lãnh đạo mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đặt ra. Đại hội trù bị đã tiến hành những công việc chuẩn bị hết sức cơ bản nhưng mang tính quyết định như bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, và thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội.

Mới nhất

Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng lần thứ I: Niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới