Sáng ngày 16/9/2025, Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới với phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự bắt đầu của một chu kỳ lãnh đạo mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đặt ra. Đại hội trù bị đã tiến hành những công việc chuẩn bị hết sức cơ bản nhưng mang tính quyết định như bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, và thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội.
Tại phiên trù bị, đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 15 thành viên – bao gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Việc lựa chọn Đoàn Chủ tịch thể hiện mong muốn đảm bảo sự liên tục và tính kế thừa trong lãnh đạo, đồng thời kết hợp với sự đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Đoàn Thư ký có 3 người, do đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy làm Trưởng đoàn. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người, do đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng ban. Các bước chuẩn bị đảm bảo tính minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng ngay từ khi mở đầu Đại hội. Phiên trù bị cũng thông qua chương trình làm việc chi tiết cho các phiên chính thức: Phiên khai mạc diễn ra vào sáng 17/9 với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương; chiều 17/9 là chương trình thảo luận chuyên sâu tại các tổ; Phiên bế mạc vào sáng 18/9 với nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội, và thông báo các quyết định về cơ cấu nhân sự cao cấp gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính dân chủ và minh bạch. Đại hội lần này không chỉ là bước ngoặt quan trọng đối với thành phố mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị. Việc bầu chọn, thành lập các đoàn, ban, tiểu ban... diễn ra dân chủ, minh bạch, với sự tham gia đầy đủ của các đại biểu được triệu tập. Điều đó thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Đà Nẵng, tạo nền tảng vững chắc cho những quyết sách lớn trong thời gian tới. Một điểm đáng chú ý là Đại hội cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung nghị sự, đảm bảo thời gian và chất lượng. Việc phân chia phiên họp hợp lý, từ khai mạc, thảo luận tổ, đến bế mạc, cho thấy quyết tâm tổ chức một kỳ Đại hội khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Tinh thần làm việc trách nhiệm, cầu thị của đại biểu hứa hẹn sẽ tạo nên những đóng góp thiết thực cho các văn kiện, nghị quyết quan trọng của thành phố.Bên cạnh đó, Đại hội còn là dịp để các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các bước tiến hành đúng quy định, đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh nếu có. Tất cả nhằm khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cũng đặt ra nhiều kỳ vọng lớn về định hướng phát triển của Đà Nẵng trong 5 năm tới. Trước hết là thiết lập nền tảng để tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, động lực của Đà Nẵng trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong phát triển kinh tế – xã hội, hạ tầng, đô thị, môi trường. Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân. Một trong những trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chính quyền, đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của nhân dân, trí tuệ, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các dự thảo văn kiện. Việc góp ý và thông qua văn kiện trình Đại hội toàn quốc là dịp để Đà Nẵng xác định rõ những bước đi chiến lược phù hợp với đường lối chung của Đảng, nhưng cũng mang đậm dấu ấn riêng của thành phố biển trẻ trung, năng động.
Với việc quyết định nhân sự chủ chốt ngay từ đầu, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra... Đại hội vừa đảm bảo sự liên tục, vừa mở ra cơ hội để lựa chọn các đồng chí lãnh đạo mới có năng lực, tâm huyết, sáng tạo. Việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc cũng là khâu quan trọng, nhằm đảm bảo tiếng nói, đại diện của Đảng bộ Đà Nẵng được đưa lên cấp Trung ương một cách thuyết phục.Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 là dịp để đánh giá những thành quả đã đạt được, nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng phát triển mới. Qua các phiên trù bị và chương trình làm việc được phê duyệt, rõ ràng Đà Nẵng đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt tổ chức, nhân sự và nội dung để thực thi thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Với quyết tâm cao và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đà Nẵng có cơ hội tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, giữ vững vai trò dẫn đầu và trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược trong khu vực và cả nước.