Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cử tri kỳ vọng 

Đỗ Phú Thọ 22/03/2026 - 17:40

Với tỷ lệ 99,68% cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu trong không khí hồ hởi, phấn khởi của ngày hội non sông, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức cuối tuần qua đã thành công rất tốt đẹp. Cử tri đang kỳ vọng vào bộ máy quản lý Nhà nước mới ở Trung ương và các địa phương sau cuộc bầu cử này.

Theo ghi nhận của đông đảo CCB và cử tri cả nước, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 15-3 vừa qua đã thành công trên mọi phương diện. Cử tri đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà là trách nhiệm chính trị cao cả. Lá phiếu bầu cử không chỉ là thủ tục, mà là hành động “ủy thác quyền lực nhà nước” cho người đại diện, mang theo kỳ vọng và sự giám sát đối với bộ máy quản trị.    

Thắng lợi của cuộc bầu cử đã khẳng định vững chắc sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh trùng trùng điệp điệp ấy thể hiện ý thức trách nhiệm chính trị rất cao và niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào Đảng và Nhà nước tiếp tục sứ mệnh đưa đất nước đạt nhiều thành tựu hơn nữa.

Đông đảo cử tri hiểu rằng, trong kỷ nguyên mới của đất nước, trách nhiệm đặt trên vai Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rất nặng nề nhưng cũng rất đỗi vinh quang. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội có quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND các cấp quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc đưa nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Lá phiếu của cử tri đã lựa chọn những người đủ đức, đủ sức, đủ tài vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để tiếp tục sứ mệnh vẻ vang đồng hành với dân tộc, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược phát triển đất nước của Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành cơ chế, chính sách cụ thể, thành luật pháp khả thi, thành động lực phát triển thực chất.

Nhiệm kỳ 2026-2031 được Đảng ta xác định là nhiệm kỳ mang tính bản lề trong tiến trình phát triển của dân tộc, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nhiều thay đổi quan trọng. Vì vậy, vai trò và trách nhiệm của đại biểu dân cử cũng đòi hỏi phải có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Chính vì thế, cử tri kỳ vọng trong bối cảnh kỷ nguyên số và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2031, đại biểu dân cử cần có tầm cao hơn về tư duy chiến lược, năng lực phản biện và sự gắn bó thực tiễn. Đại biểu dân cử không chỉ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri mà cần phải có trí tuệ để phản biện chính sách phức tạp, tư duy chiến lược bao quát, dám đề xuất các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ thay vì chỉ thông qua các quy trình sẵn có.

ĐBQH cần có tầm nhìn chiến lược, tư duy phản biện tốt, dám chịu trách nhiệm và đưa ra quyết sách dựa trên dữ liệu, khoa học để pháp luật thực sự là đường băng cho đất nước cất cánh. Đại biểu HĐND phải thực sự gần dân. Đại biểu của cơ quan dân cử phải dũng cảm đối thoại, phản biện, bảo vệ cái đúng, và dám đề xuất những chính sách đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế dù khó khăn. Lấy lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của nhân dân làm thước đo cao nhất tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND. “Tâm” và “tầm” phải đi đôi với sự bền bỉ trong giám sát, theo đuổi vấn đề đến cùng, không chỉ dừng ở việc “nhấn nút” biểu quyết. Để làm tốt chức năng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cử tri kỳ vọng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp mới được bầu sẽ luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội, HĐND các cấp, các cơ quan, tổ chức hữu quan; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, thông điệp “hứa phải nhớ, nói phải làm” được nhiều ứng cử viên nhấn mạnh như một yêu cầu về sự nhất quán giữa lời hứa khi vận động bầu cử và hành động thực tế sau khi đắc cử cần phải được thực thi và giám sát.

Các ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp cũng kỳ vọng vào những người đã bầu họ vào các cơ quan dân cử sẽ tiếp tục giúp đỡ, giám sát, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình tới các cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

 

 

 

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Cử tri kỳ vọng