CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chuyển đổi số: Dấu ấn mới của Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng
Trong tiến trình phát triển của đất nước, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện chất lượng đời sống nhân dân. Đối với một tỉnh miền núi biên giới như Cao Bằng, quá trình này không chỉ mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp hiện đại, hội nhập thị trường mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới thông minh, văn minh, bền vững. Trong đó, Hội CCB tỉnh Cao Bằng đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, trở thành lực lượng nòng cốt đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên con đường đổi mới.
Quán triệt chủ trương, nâng cao nhận thức
Thực hiện Quyết định 924/QĐ-TTg của Chính phủ về “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam đã ban hành “Hướng dẫn thi đua, khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số” ngày 12-8-2025. Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Cao Bằng đã kịp thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở, coi chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Hội.
Đặc biệt, Hội đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” - một cách làm sáng tạo, gắn liền với truyền thống hiếu học, đồng thời phù hợp với đặc thù hội viên phần lớn sinh sống ở nông thôn, gắn với nông nghiệp. Qua đó, ý thức tự học, tự rèn kỹ năng số trong đội ngũ hội viên ngày càng được nâng cao, góp phần khắc phục tư tưởng ngại thay đổi, làm quen dần với công nghệ mới. Để việc chuyển đổi số không dừng lại ở khẩu hiệu, Hội CCB tỉnh tập trung vào những mô hình thực tiễn gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhiều hội viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, tạo ra hiệu quả rõ rệt và trở thành hạt nhân lan tỏa.
Tiêu biểu là đồng chí Hoàng Mạnh Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Miền Tây Kolia Cao Bằng. Không chỉ thành công trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng, ông còn triển khai dự án trồng chè hữu cơ với diện tích trên 30ha, áp dụng quy trình quản lý chất lượng số hóa, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm trà của doanh nghiệp đã khẳng định thương hiệu, sánh ngang với các dòng trà nổi tiếng. Mô hình còn kết hợp chăn nuôi, trồng dược liệu và phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động là hội viên CCB và con em CCB.
Một điển hình khác là Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật do hội viên Hoàng Thanh Cư (xã Bạch Đằng) làm Tổ trưởng. Với sản lượng trên 3.000 lít mật/năm, sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Hay mô hình nuôi vịt thương phẩm và cung cấp giống vịt của hội viên Đàm Thị Nga (xã Trường Hà), mỗi năm cung ứng hàng vạn con giống cho thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương.
Không ít hội viên còn trực tiếp làm gương bằng cách mở gian hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm qua Facebook, Zalo, TikTok, từ đó thuyết phục bà con tin tưởng và làm theo. Nhờ vậy, nhiều nông sản của Cao Bằng đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn thay vì chỉ tiêu thụ trong phạm vi tỉnh.
Đẩy mạnh số hóa công tác Hội
Cùng với việc hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ trong sản xuất, Hội CCB tỉnh Cao Bằng cũng tích cực chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành nội bộ. Đến năm 2025, khoảng 50% hồ sơ, tài liệu của Hội đã được số hóa. Việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice, cùng với cổng thông tin điện tử cuuchienbinh.caobang.gov.vn, đã tạo bước chuyển rõ rệt: Thông tin được cập nhật kịp thời, việc chỉ đạo từ tỉnh xuống cơ sở nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm chi phí.
Hội cũng triển khai ứng dụng chữ ký số trong giao dịch với kho bạc, cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội, góp phần rút ngắn thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính công. Hạ tầng công nghệ trong trụ sở Hội từng bước được nâng cấp; công tác an toàn thông tin, an ninh mạng được chú trọng với hệ thống tường lửa, phần mềm bảo mật và tập huấn kỹ năng cho cán bộ phụ trách.
Nhận thức rằng chuyển đổi số chỉ thành công khi người dân - đặc biệt là hội viên - thực sự làm chủ công nghệ, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Hội CCB Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng số. Năm 2025, có 200 cán bộ, hội viên tham gia tập huấn về sử dụng thiết bị thông minh, truy cập dịch vụ công trực tuyến, bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử.
Các lớp học này không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản mà còn tạo môi trường để hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều hội viên trẻ trở thành lực lượng “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ những hội viên lớn tuổi tiếp cận công nghệ. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong tổ chức Hội được phát huy, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào chuyển đổi số ở cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Thắng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng cho biết: “Với uy tín chính trị và vai trò gắn bó mật thiết với cộng đồng, CCB các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng chuyển đổi số. Từ việc quán triệt chủ trương, tổ chức tập huấn, số hóa công tác Hội, xây dựng mô hình sản xuất thông minh đến việc vận động nhân dân cùng tham gia, những đóng góp của CCB đã trở thành điểm tựa vững chắc để Cao Bằng hiện thực hóa mục tiêu nông thôn mới thông minh”.
Với bản lĩnh, ý chí kiên cường của những người lính năm xưa, Hội CCB tỉnh Cao Bằng đang khẳng định vai trò gương mẫu trong việc tiếp nhận và lan tỏa công nghệ số, khẳng định là lực lượng xung kích, góp phần đưa vùng đất biên cương nước non Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững và hội nhập.
Đọc tiếp
- Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo thành phố Huế tổ chức dâng hương,...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn công tác của Sư đoàn 363, Quân chủng...
Mới nhất
- Nhà Thơ Tạ Quốc Chương sinh năm 1942 tại Hà Nội. Năm 1966 ông nhận công tác tại đoàn tàu Giải Phóng thuộc Công ty vận tải...
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...
- Từ những thông tin trên, mong đồng đội, CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hà Văn Binh, xin báo cho ông Hà Văn Xuân, khu...


















