Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực

Xuân Phước 25/07/2026 - 16:36

Những ngày cuối tháng Bảy, trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng, màu áo xanh Cựu chiến binh lại hiện diện trong nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa. Từ những mái ấm nghĩa tình được dựng xây, những phần quà trao tận tay người có công đến những nén hương, ngọn nến thắp sáng nơi nghĩa trang liệt sĩ..., mỗi việc làm đều thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khẳng định trách nhiệm và nghĩa tình của các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đối với đồng đội, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

img_4256


Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khánh thành, bàn giao "Nhà Nghĩa tình Cựu chiến binh" cho hai hội viên Hồ Văn Bét (xã Phước Năng) và Trịnh Hùng (xã Quế Sơn). Từ Quỹ "Nuôi heo đất - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Hội CCB thành phố đã hỗ trợ 140 triệu đồng, đồng thời huy động cán bộ, hội viên đóng góp ngày công, giúp hai gia đình hoàn thành ngôi nhà mới. Những mái ấm được trao không chỉ giúp hội viên ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình đồng đội của những người lính Cụ Hồ.

Công tác chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp Hội quan tâm thường xuyên. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, từ Quỹ "Nuôi heo đất - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Hội Cựu chiến binh thành phố đã hỗ trợ xây mới 7 căn nhà, sửa chữa 7 căn nhà với tổng kinh phí 650 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều Hội CCB binh xã, phường còn chủ động vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hội viên chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên bằng chính nghị lực của mình.

Song song với công tác chăm lo hội viên, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được triển khai sâu rộng trên toàn thành phố. Sáng ngày 24/7 Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Chi cùng các hội viên là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phần quà nghĩa tình được trao tận tay các gia đình chính sách, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tại các xã, phường, không khí tri ân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, thắp nến tri ân, tổ chức cúng, giỗ tại gia đình và nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Hàng chục nghìn suất quà đã được trao tặng bằng nhiều nguồn lực xã hội hóa, góp phần lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục truyền thống cách mạng và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Đặc biệt, tối 26/7, tại các Nghĩa trang Liệt sĩ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, hàng nghìn cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và các lực lượngđịa phương xã, phường đã tham gia Lễ thắp nến tri ân. Trong không gian linh thiêng, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên từng phần mộ liệt sĩ, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Cùng với đó, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân cung cấp thông tin, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính Liệt sĩ. Đối với những người lính từng đi qua chiến tranh, mỗi hài cốt được xác định danh tính là thêm một người đồng đội được trở về với quê hương, gia đình sau nhiều năm mong đợi.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi công trình nghĩa tình, mỗi phần quà tri ân, mỗi việc làm thiết thực đều góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời lan tỏa hình ảnh người Cựu chiến binh Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu, nghĩa tình, trách nhiệm, tiếp tục cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực