CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bí quyết phòng tránh đục thủy tinh thể từ chuyên gia
Đục thủy tinh thể là tình trạng thể thủy tinh trong mắt - vốn có vai trò như một thấu kính giúp hội tụ ánh sáng - bị mờ đục dần theo thời gian. Khi thể thủy tinh mất đi độ trong suốt, ánh sáng không thể đi qua một cách trọn vẹn, khiến hình ảnh thu được bị mờ, nhòe. Đây là một quá trình thoái hóa tự nhiên, do đó bệnh thường gặp nhất ở người lớn tuổi. Càng nhiều tuổi, quá trình oxy hóa và tích tụ chất cặn bã trong thủy tinh thể càng diễn ra mạnh, dẫn đến đục.
Bác sĩ Nguyễn Thế Lương - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sông Cầu cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến bệnh đục thủy tinh thể chủ yếu là do lão hóa. Ngoài lão hóa, còn có nhiều yếu tố khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh như: Bệnh lý toàn thân (đái tháo đường, tăng huyết áp), tác động từ môi trường như tiếp xúc nhiều tia cực tím, khói bụi, hóa chất. Bên cạnh đó, còn do thói quen sinh hoạt như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc tiền sử chấn thương mắt, phẫu thuật trước đó, dùng thuốc kéo dài, đặc biệt là corticoid.
Theo bác sĩ Lương, người bị đục thủy tinh thể có triệu chứng ban đầu thường âm thầm, người bệnh chỉ thấy mờ mắt nhẹ, nhìn như có màn sương che trước mắt. Về sau, hình ảnh ngày càng mờ, màu sắc kém tươi sáng, chói lóa khi gặp ánh sáng mạnh hoặc đèn xe buổi tối. Một số trường hợp đọc sách thì thấy chữ nhòe, thay kính nhiều lần nhưng vẫn không cải thiện.
Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên toàn cầu. Ở Việt Nam, ước tính khoảng 70% các trường hợp mù lòa có liên quan đến đục thủy tinh thể. Với tốc độ già hóa dân số nhanh, số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng. Đây là gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở nông thôn, miền núi - nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.
Đục thủy tinh thể dễ bị nhầm với bệnh tăng nhãn áp hoặc thoái hóa hoàng điểm do đều gây mờ mắt. Điểm khác biệt là đục thủy tinh thể mắt sẽ mờ từ từ, không đau nhức, thị lực giảm đều, nhìn vật bị nhòe và chói lóa. Còn người bị tăng nhãn áp thường kèm đau nhức mắt, nhức đầu, nhìn thấy quầng sáng, thị lực giảm nhanh hơn. Người bị thoái hóa hoàng điểm sẽ thấy méo hình, mất điểm vàng trung tâm khi nhìn. Lúc này, người dân cần đi khám chuyên khoa mắt với các thiết bị hiện đại sẽ giúp chẩn đoán chính xác.
Bác sĩ Nguyễn Thế Lương nhấn mạnh, thị lực giảm sút khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt như khi đọc sách, xem ti vi , lái xe, đi lại, nấu ăn... đều bị ảnh hưởng. Ở người cao tuổi, điều này còn làm tăng nguy cơ té ngã, tai nạn. Tầm nhìn mờ nhòe kéo dài cũng gây tâm lý tự ti, lo lắng, hạn chế giao tiếp xã hội, làm giảm chất lượng cuộc sống. Đục thủy tinh thể tiến triển nặng có thể làm thị lực giảm xuống chỉ còn phân biệt sáng - tối, thậm chí mù lòa. Khi thủy tinh thể quá chín, bệnh nhân còn có nguy cơ tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào, biến chứng nguy hiểm khác. Một số trường hợp để quá lâu có thể gây tổn thương không hồi phục, phẫu thuật cũng khó lấy lại thị lực tối ưu.
“Người bệnh nên đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như thị lực giảm nhanh, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày. Nhìn thấy ánh sáng chói, lóa không chịu được. Đổi kính nhiều lần nhưng vẫn không rõ. Có bệnh lý mắt kèm theo như glôcôm, bệnh võng mạc tiểu đường. Khám sớm giúp bác sĩ xác định thời điểm mổ phù hợp, tránh để quá muộn khi thủy tinh thể đã quá cứng hoặc có biến chứng, gây khó khăn cho phẫu thuật” - bác sĩ Lương khuyến cáo.
Theo các bác sĩ chuyên khoa về mắt, khi người bệnh bị đục thủy tinh thể thì hướng điều trị duy nhất hiệu quả là phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Trên thế giới và tại Việt Nam, phương pháp phaco (tán nhuyễn thủy tinh thể bằng siêu âm rồi đặt thấu kính nhân tạo) đang phổ biến nhất, cho vết mổ nhỏ, không đau, phục hồi nhanh. Ngoài ra, các trung tâm hiện đại có thể ứng dụng laser hỗ trợ để tăng độ chính xác. Thủy tinh thể nhân tạo ngày nay rất đa dạng như đơn tiêu, đa tiêu, chống loạn thị..., giúp cải thiện thị lực gần như tự nhiên.
Tại Bệnh viện Mắt Sông Cầu (phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh), mỗi năm Bệnh viện thăm khám và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân bị các bệnh lý liên quan đến mắt và phẫu thuật mang lại ánh sáng cho hàng chục ngàn bệnh nhân mắc bệnh đục thủy tinh thể. Người bệnh trước khi phẫu thuật được khám kỹ trên các thiết bị hiện đại ( chụp đáy mắt, chụp cắt lớp võng mạc, siêu âm mắt...) để đánh giá tình trạng mắt và tiên lượng kết quả cho người bệnh yên tâm, tin tưởng điều trị.
Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần khám mắt định kỳ, không chủ quan với triệu chứng mờ mắt. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp phòng tránh mù lòa, giữ gìn đôi mắt sáng khỏe để tận hưởng tuổi già.
Đọc tiếp
- Mùa hè năm nay, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn...
- Theo y học cổ truyền, nghệ (còn gọi là khương hoàng) là vị thuốc được lấy từ thân rễ của cây nghệ. Thành phần nổi...
- Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi lượng calo đưa vào cơ thể (qua ăn/uống) nhiều hơn lượng calo tiêu hao, phần năng lượng...
- Rối loạn mỡ máu đang gia tăng nhanh tại Việt Nam và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Bên cạnh đó, phần lớn người mắc...
- Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ông N.Q.V. (63 tuổi, quê Ba Đồn, Quảng Trị), bệnh nhân ghép gan...
- Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa gắp dị vật là chiếc kim băng đang bung mở trong thực quản của bệnh nhi 9 tháng...
Mới nhất
- Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu thực hiện ESG, các quy định...
- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong ba ngày từ 25 đến 27/7, Hội Cựu chiến binh (CCB)...
- Tối 27/7/2026, tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Địa ngục trần gian"...
- Ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau...
- Nhà Thơ Tạ Quốc Chương sinh năm 1942 tại Hà Nội. Năm 1966 ông nhận công tác tại đoàn tàu Giải Phóng thuộc Công ty vận tải...
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...




















