CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 32 năm tù cho các đối tượng buôn lậu hơn 200kg ngà voi châu Phi
Ngày 16/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ buôn bán ngà voi và tuyên án phạt 3 bị cáo Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1982, trú tại Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Dương Văn Phong (sinh năm 1980, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cùng lĩnh 11 năm tù, Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1991, trú tại xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) bị phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244, khoản 3, điểm d – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ án được phát hiện vào tối 30/9/2019, khi Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ôtô nhãn hiệu Huyndai i10 màu vàng đồng mang biển kiểm soát 30A-752.99 và xe ôtô nhãn hiệu Huyndai Santafe màu trắng mang biển kiểm soát 30F-722.94 đang đỗ tại khu vực hồ câu Thiên Thanh (thuộc địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Bên cạnh xe có nhiều bao tải dứa màu trắng chứa các vật hình trụ tròn nghi là ngà voi và một số đối tượng đang chuyển hàng.
Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, một số đối tượng có mặt tại đó bỏ trốn. Tổ công tác bắt giữ được Dương Văn Phong, Nguyễn Văn Hưng. Còn Nguyễn Văn Hưng sau đó đã đến đầu thú tại cơ quan công an.
Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã xác định, đầu tháng 9/2019, qua các mối quan hệ xã hội, Dương Văn Phong quen biết một người đàn ông Trung Quốc và một người phụ nữ phiên dịch người Việt Nam (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch của 2 người này). Sau đó, 2 người đó đã nhờ Phong tìm mua ngà voi với số lượng lớn.
Phong đồng ý và thỏa thuận giá là 12,5 triệu đồng/kg.
[“Xóa chợ đen” động vật hoang dã, quy trách nhiệm để chống COVID-19]
Đến giữa tháng 9/2019, Phong nói với Nam về việc bán ngà voi cho khách hàng là người Trung Quốc. Nam đồng ý cung cấp nguồn ngà voi.
Ngày 30/9/2019, Phong đưa 2 người nói trên đến gặp Nam để thỏa thuận việc giao nhận ngà voi tại chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Còn Nam nhờ Nguyễn Văn Hưng (anh họ Nam) hỗ trợ đón xe chở ngà voi đưa vào điểm hẹn để giao dịch mua bán ngà voi.
Khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch mua bán ngà voi thì bị Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ.
Còn người đàn ông Trung Quốc và người phụ nữ phiên dịch đã bỏ trốn ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Nam khai nguồn gốc số ngà voi là mua của một người ở Khu đô thị Time City (phương Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Hiện, người này đã bị Cơ quan điều tra tách tài liệu liên quan, để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.
Hội đồng xét xử đã nhận định, mặc dù biết việc mua bán, vận chuyển ngà voi bị Nhà nước cấm, nhưng do hám lợi nên Nguyễn Văn Nam, Dương Văn Phong và Nguyễn Văn Hưng đã có hành vi môi giới, mua bán trái phép hơn 200kg khúc ngà của loài voi châu Phi có tên khoa học là Loxodonta Africana thuộc Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Trong vụ án này, 2 bị cáo Nguyễn Văn Nam và Dương Văn Phong bị Hội đồng xét xử kết luận phạm tội với vai trò chính, là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu mức án cao hơn.
Còn bị cáo Nguyễn Văn Hưng phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức nên mức hình phạt thấp hơn bị cáo Nam và Phong.
TTXVN
Đọc tiếp
- Từ tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm người quay video, livestream, to tiếng, gây mất trật tự,...
- Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến...
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”,...
- Mỗi khi mưa lớn, nước khe chảy qua khu dân cư xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An lại chuyển màu đục trắng như...
- Hồi âm Báo CCB Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Đặm hy sinh từ năm 1952 nhưng đến nay gia đình chưa nhận được Bằng...
- Sau khi Bộ Tư pháp đã có hai báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH Khách...
Mới nhất
- Từ một con người, câu chuyện được mở rộng thành câu chuyện của nhiều người; từ một gia đình có thể mở ra câu...
- Ngày 20-9-2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2026), Ban liên...
- Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh” năm 2026 được tổ chức tại...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh...
- Sáng 20/9, tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn...
- Tiếp theo bài viết “Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Xung đột lợi ích xuất hiện từ đâu?” đã đăng trên Báo Cựu Chiến...
- Sáng 20-9, tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Hội Những người ái mộ bác sĩ Alexandre...
- Sáng 19-9, tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), gần 700 vận động viên bao gồm...
- Hà Nội đang có một cơ hội mà có lẽ vài chục năm mới xuất hiện một lần. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải...
- Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu...
- Xuống đồng gặt lúa giúp dân, cắt tóc miễn phí cho học sinh, những người lính biên phòng A Đớt góp thêm những việc làm...
- Tối 19/9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự Chương trình “Biên...
- Trong 2 ngày 19-20/9/2026 (tứcmùng 9,10 tháng Tám âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội...
- Ngày 19/9, nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Công an xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt...
- Giữa không khí rộn ràng của Mùa trăng đoàn viên, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, một chương trình Trung thu đặc biệt mang...
- Nền tảng trước hay công nghệ trước — câu hỏi về thứ tự ưu tiên trong một cuộc chuyển đổi lớn





















