Thượng tướng Bế Xuân Trường và đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Hai ngày 18 và 19-8, Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Tổng thư ký kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội. Đại hội vinh dự có các đại biểu khách mời: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Anh hùng LLVTND, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng LLVTND, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trung tướng Nguyễn Song Phi; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ; đại diện lãnh đạo MTTQ, Ban Dân vận và các sở, ban, ngành của thành phố, 12 Hội CCB, 25 Hội Doanh nhân CCB các tỉnh, thành...

Các đại biểu dự Đại hội.

160 hội viên dự Đại hội lần thứ IV của Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội với khẩu hiệu “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, doanh nhân CCB Thủ đô “Đoàn kết - Kỷ cương - Hợp tác - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển” cùng nhìn lại và đánh giá kết quả 5 năm qua (2019-2024), đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành mới có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB của Thủ đô vững vàng trên mặt trận kinh tế.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Tổng thư ký kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ III của Hội diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp CCB nói riêng. Nhưng với sự cố gắng nỗ lực của từng hội viên, các doanh nhân CCB Thủ đô năng động sáng tạo, kiên trì đầy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng Hội vững mạnh và làm tốt công tác từ thiện xã hội… đánh dấu sự trưởng thành vững bước đi lên của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội.

Tổ chức Hội luôn được duy trì và củng cố. Công tác phát triển hội viên mới luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển 22 hội viên, kịp thời kiện toàn tổ chức các Chi hội Thanh Trì, Quốc Oai. Số hội viên mới đều là các chủ doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có hướng phát triển tốt.

5 năm qua, các doanh nghiệp hội viên đạt doanh thu 27.600 tỷ đồng, nộp thuế 644 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động, đa số là con em CCB và gia đình chính sách với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/tháng và đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó có thương binh hạng đặc biệt Trần Thế Tôn - Chi hội trưởng Chi hội doanh nhân CCB quận Cầu Giấy điều hành Công ty CP Cơ khí XD Tân Quang sản xuất ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động là con em CCB địa phương. Hội luôn thực hiện tốt vai trò là cầu nối, liên kết các doanh nhân CCB với các CQN trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ với tinh thần hợp tác cùng phát triển; thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các Hội Doanh nhân CCB trong Cụm thi đua số 4 và đơn vị kết nghĩa là Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình.

Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Hội CCB T.P Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB T.P Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước chung tay “Phòng, chống dịch Covid-19”, thành Hội phát động quyên góp ủng hộ vùng dịch và ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ Vắc-xin của thành phố được các hội viên tham gia tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, như: Chi hội Thạch Thất vận động cùng các đoàn thể trong huyện vào tặng lương thực phẩm, rau xanh cho bà con trong khu cách ly tại ký túc xá Đại học FPT; Công ty sữa Ba Vì của đồng chí Lê Hoàng Vinh tặng 400 thùng sữa cho lực lượng phòng, chống dịch Điện Biên, Bắc Ninh và Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Bắc Giang… Tổng số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 750 triệu đồng, tiêu biều là các đồng chí: Phan Văn Quý, Nguyễn Thế Đệ, Nguyễn Thị Bảo Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Bùi Huy Vận, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Xuân Lân, Lê Hoàng Vinh, Trịnh Ngọc Huỳnh… Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB thành phố ủng hộ qua các kênh của Hội và địa phương tới 400 triệu đồng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hội viên Lê Xuân Toán - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng - thương mại Bình Minh Nghĩa hoàn thành xây dựng công trình Trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên đạt chất lượng tốt.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen của Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Tổng thư ký kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Bằng khen của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội tặng Bằng khen của Hội CCB T.P Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thiếu tướng Lê Như Đức và đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của các doanh nhân CCB T.P Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam và Hội CCB thành phố trong thời gian qua. Các đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân CCB Hà Nội phát huy hơn nữa bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; từng bước phát triển đội ngũ doanh nhân CCB năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, sáng tạo, có thêm nhiều mô hình kinh doanh mới. Các doanh nhân CCB cần thích ứng, không ngừng đổi mới doanh nghiệp về mọi mặt, để không chỉ đứng vững mà tiếp tục phát triển mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, tích cực tham gia các chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Hội cũng cần tham gia tích cực các chương trình, hoạt động của Hiệp hội, tăng cường giao lưu trao đổi kiến thức, kinh nghiệm quản trị và điều hành doanh nghiệp; chủ động kết nối, hợp tác, làm cầu nối cho các doanh nhân CCB nói riêng và doanh nhân nói chung gắn kết hoạt động kinh doanh với các doanh nhân trong khu vực, cả nước.

Hội Doanh nhân CCB Hà Nội tặng Hội CCB thành phố 5 nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, Hội Doanh nhân CCB Hà Nội tặng Hội CCB thành phố 5 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, đồng chí Trần Ngọc Thiều - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh tặng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá 60 triệu đồng.

Trong dịp này, Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua của T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng. 9 đồng chí được tặng Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam, 15 đồng chí được tặng Bằng khen của Hội CCB T.P Hà Nội, 17 đồng chí được tặng Bằng khen của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới với 29 thành viên. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thạch Bàn được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Một số kiến tham luận tại Đại hội:
Chi hội Doanh nhân CCB huyện Quốc Oai:
Chi hội Doanh nhân CCB huyện Quốc Oai được thành lập vào tháng 8-2009, từng là một trong những Chi hội mạnh nhất trong toàn thành phố. Nhưng từ nhiệm kỳ thứ II đến gần hết nhiệm kỳ III, do đội ngũ lãnh đạo tuổi cao sức yếu, có đồng chí mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, rồi do thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành, khiến hoạt động của Chi hội bị dán đoạn hầu như bị tê liệt không hoạt động. Trước tình hình đó, Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quốc Oai, Hội CCB huyện Quốc Oai đã tìm ra những nguyên nhân yếu kém và đề ra chủ trương, kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo để khôi phục kiện toàn lại Chi hội. Ngày 1-7-2024, Chi hội kết nạp 11 đồng chí hội viên mới. Đến ngày 14-8, Chi hội Doanh nhân CCB huyện Quốc Oai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, tiếp tục vận động được thêm 8 hội viên. Từ một cơ sở trắng chỉ còn duy nhất 1 hội viên, hiện nay, tổng số hội viên có 20 đồng chí hội viên chính thức và có 6 đồng chí tham gia là hội viên danh dự. Đây thực sự là một thành tích hiếm có trong công tác tổ chức và phát triển hội viên.
Chi hội Doanh nhân CCB quận Hoàng Mai:
Cùng với các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện cũng được Chi hội và các hội viên tích cực hưởng ứng, coi đó là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Hằng năm, Chi hội Doanh nhân CCB quận Hoàng Mai tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho CCB nghèo, chương trình “Chắp cánh ước mơ”, “Trái tim cho em”. Vào các dịp lễ, Tết, Chi hội tổ chức gặp mặt tặng quà hội viên cao tuổi, thương binh, con liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách... Đến nay, Chi hội tặng 15 sổ tiết kiệm, trị giá 45 triệu cho CCB trong quận có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử và tấm lòng đồng đội của các tổ chức Hội và các doanh nhân CCB có sức lan tỏa, được CCB hoan nghênh, nhân dân tin yêu.

MAI PHƯƠNG