Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Dành hơn 15 tỷ đồng tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

HuongHT 30/07/2026 - 10:03

Ngày 28-7-2026, Cơ quan Tổ chức - Chính sách, Ban Công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có văn bản số 62/BC-CCB báo cáo kết quả hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026)

a5-165324
Hội CCB Việt Nam đã trao 4 ngôi nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" tới 4 gia đình CCB có khó khăn về nhà ở tại xã Anh Sơn và xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 79 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, cụ thể như sau:

1. Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Bản tin Cựu chiến binh, các phương tiện thông tin đại chúng và Hội Cựu chiến binh các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

2. Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức các hoạt động tri ân, dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà các đồng chí hội viên là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng 3.800 suất quà (500.000 đồng/suất), với số tiền 1.900 triệu đồng. Hội viên Cựu chiến binh các cấp tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ.

Thăm hỏi tặng 950 suất quà đối với hội viên Cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày hoặc bị thiệt hại do bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn... hoàn cảnh có nhiều khó khăn (1.000.000 đồng/suất), với số tiền 950 triệu đồng.

Tích cực tham gia vận động hỗ trợ kinh phí sửa chữa 50 căn nhà và xây dựng mới 79 căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, với số tiền 7.820.000.000 đồng.

3. Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan Bộ ngành Trung ương (Khối 487) các cấp đã tích cực tham gia các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa” tổ chức các hoạt động tri ân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: Tổ chức các hoạt động về nguồn, tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh; thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” giúp đỡ các đồng chí cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 1.280 suất quà (1.000.000 đồng/suất), với số tiền 1.280 triệu đồng.

Vận động hội viên Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia đóng góp, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hiệu quả, thiết thực.

4. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trực tiếp chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thăm tặng quà thương, bệnh binh gia đình liệt sĩ, thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa tại các khu di tích lịch sử quốc gia, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, với số tiền: 3.120.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm hai mươi triệu đồng).

Tổ chức các Đoàn do Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đi tri ân về các địa chỉ đỏ; dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia, di tích lịch sử quốc gia tại các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, số tiền 135 triệu đồng.

Thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam và các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh và chăm sóc người có công: Thuận Thành, Kim Bảng, Duy Tiên, Liêm Cần; tổ chức gặp mặt thương binh, con liệt sĩ của Cơ quan Trung ương Hội, với số tiền 155 triệu đồng.

Tổ chức thăm, tặng quà hội viên Cựu chiến binh là thương, bệnh binh và đối tượng chính sách của các địa phương: Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh 495 suất quà (1.000.000 đồng/suất), với số tiền 495 triệu đồng.

Tham gia Chương trình vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, số tiền 30 triệu đồng. Tích cực tham gia thăm, tặng quà ủng hộ các Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ học bổng khuyến học, quỹ bảo trợ nhi đồng, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các địa phương: Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh với 30 suất (20.000.000 đồng/suất), với số tiền 600 triệu đồng, tổng số tiền 630 triệu đồng.

Trợ cấp khó khăn đối với các hội viên có khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt được 4 đợt, đối với 63 hội viên của 29 lượt tỉnh, thành phố (5.000.000 đồng/ suất), với số tiền 315 triệu đồng.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 11 căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” tại các tỉnh: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh (80.000.000 đồng/nhà), với số tiền 880 triệu đồng.

Hỗ trợ kinh phí tặng 510 suất học bổng từ Quỹ học bổng khuyến học cho Hội Cựu chiến binh của 34 tỉnh, thành phố để cấp cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập giỏi, suất sắc, năm học 2025-2026 (1.000.000 đồng /suất), với số tiền 510 triệu đồng.

5. Tổng số tiền chi cho tổ chức các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là: 15.070.000.000 đồng (Mười lăm tỷ không trăm trăm bảy mươi triệu đồng).

6. Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động (15.3.2026 - 27.7.2027), Ban Chỉ đạo 515 Trung ương Hội đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện, nhằm phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt, lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ xét nghiệm ADN tạo chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh cung cấp thông tin đi tìm đồng đội” vận động phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, tích cực tham gia Chiến dịch của hội viên, Cựu quân nhân và nhân dân với trách nhiệm chính trị cao, xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, hội viên tham gia chiến dịch với số lượng và chất lượng cao nhất; phân công rõ trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh các cấp và của các hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân phối hợp tham gia lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương; bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền); giữ vững tình hình an ninh, ổn định chính trị tại địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến dịch.

Đọc tiếp

Mới nhất

Dành hơn 15 tỷ đồng tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ