Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Biên phòng Quảng Ngãi- Việt Nam - Công an Attapư – Lào: Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng khu vực biên giới, hòa bình, hợp tác và phát triển

LÊ QUANG HỒI 30/07/2026 - 13:44

Để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững, thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Attapư - Lào luôn bám sát nhiệm vụ, tăng cường hợp tác toàn diện qua việc trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền, các quy định của pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm và duy trì an ninh biên giới.

1785310434245_2275538921078903864_8067109344360973400_n-1529
Đoàn Chủ tịch điều hành buổi Hội đàm

Nhằm đánh giá tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự hai bên biên giới đoạn tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Ngãi – Việt Nam với tỉnh Attapư – nước bạn Lào trong thời gian qua và ký kết biêm bản hợp tác trong thời gian tới, đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam), đã tổ chức buổi Hội đàm với đồn Công an cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (tỉnh Attapư, Lào).

Về phía Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc - Đồn trưởng, đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y làm Trưởng đoàn; Trưởng đoàn Công an tỉnh Ắttạpư/Lào do Thượng tá Phô xây Khụn chạ lơn - Đồn trưởng, Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa.

1785310434200_2275538921078903864_8067109344360973400_n-1531
Quang cảnh buổi Hội đàm

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi Hội đàm đều thống nhất và nhấn mạnh: Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, trật tự hai bên biên giới luôn giữ được ổn định; 2 bên đã, phối hợp làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống hoạt động của các loại tội phạm có hiệu quả; tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu mỗi bên, góp phần xây dựng khu vực biên giới, cửa khẩu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thay mặt đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y- Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc - Đồn trưởng - đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y – Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết: Trên tinh thần nội dung thỏa thuận về phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ Biên giới đấu tranh phòng chống tội phạm, xâm nhập, vượt biên qua lại hai bên biên giới cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thường xuyên cử cán bộ sang với Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, Công an tỉnh Ắttạpư/Lào phối hợp, trao đổi tình hình về quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu tình hình hoạt động của các loại tội phạm, xâm nhập, vượt biên, liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, hoạt động qua lại hai bên biên giới, cũng như các hoạt động khác có liên quan. Kết quả phối hợp, hai bên chưa phát hiện có dấu hiệu hoạt động vượt biên, xâm nhập và các loại tội phạm nổi lên, nhân dân hai bên chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế biên giới và quy trình thủ tục qua lại cửa khẩu.

Để phát huy hơn nữa trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới hai bên cần tập trung phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ sau: Bám sát nhiệm vụ được giao, tổ chức phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại Cửa khẩu, biên giới. Phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xâm nhập, vượt biên trái phép, xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại làm cho công dân hai bên biên giới nắm chắc hiệp định quy chế biên giới, đường biên, cột mốc đã được hai nhà nước, hai tỉnh ký kết; giám sát chặt chẽ hoạt động, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hai bên cửa khẩu; không phát nương làm rẫy sát biên giới, qua lại biên giới trái phép, kịp thời tố giác tội phạm, người lạ mặt cho lực lượng BVBG và chính quyền hai bên biên giới biết, kịp thời xử lý vi phạm theo hiệp định quy chế biên giới mà chính phủ hai nước và lãnh đạo cấp cao hai bên đã ký kết.

1785310434279_2275538921078903864_8067109344360973400_n-1533
Trưởng đoàn Công an tỉnh Ắttạpư/Lào do Thượng tá Phô xây Khụn chạ lơn và Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc - Đồn trưởng, đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y ký kết biên bản hợp tác thực hiện nhiệm vụ 

Tại hội đàm, hai đơn vị trên tiếp tục thống nhất ký kết biên bản những nội dung cơ bản gồm: Hai bên tiếp tục trao đổi thông tin về hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới của mỗi tỉnh; tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, tội phạm xuyên quốc gia, đối tượng vận chuyển, mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, mạng Internet, tiền giả, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên...; tình hình di cư tự do, thiên tai, dịch bệnh qua biên giới.

1785310434264_2275538921078903864_8067109344360973400_n-1536
Niềm vui của các thành viên hai đơn vị trên sau buổi Hội đàm

Đồng thời, tiếp tục phối hợp kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước. Tăng cường phối hợp giúp đỡ lẫn nhau, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền, các quy định của pháp luật, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững.

Đọc tiếp

Mới nhất

Biên phòng Quảng Ngãi- Việt Nam - Công an Attapư – Lào: Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng khu vực biên giới, hòa bình, hợp tác và phát triển