Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tràn lan công trình không phép tại xã Tam Hưng, Hà Nội

Mạnh Hải 16/10/2025 - 13:35

Theo phản ánh của bạn đọc, từ khi có thông tin sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều hộ dân tại xã Tam Hưng, TP. Hà Nội đã tự ý san gạt đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất trái phép.

Mới đây, Báo CCB Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Tam Hưng về việc, khoảng từ đầu năm 2025 trở lại đây, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều công trình xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, theo phản ánh của bạn đọc tại khu Hồ điều hòa thôn Tây Quả có hộ gia đình bà Nguyệt A - nguyên giáo viên trường THPT Thanh Oai xây dựng nhà tầng 100m2; gia đình ông Nguyễn Văn T. ở thôn Bùi Xã xây dựng nhà xưởng trên đất ao khoảng 1000m2; gia đình ông Tạ Văn H. tại thôn Tây Quả xây dựng nhà 120m2 trên phần đất công...

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, còn rất nhiều hộ dân như hộ gia đình ông Phạm Chí Th., thôn Đại Định, xã Tam Hưng, xây dựng nhà từ năm 2025 trên đất công, có Quyết định yêu cầu tháo dỡ của UBND xã, nhưng vẫn tồn tại. Không chỉ nhà ở, nhà xưởng mà còn nhiều bãi vật liệu tự phát ngang nhiên mọc trên đất công do UBND xã Tam Hưng quản lý. Trong số này, bãi vật liệu Dương Thu ngang nhiên chiếm dụng hành lang của Nghĩa trang nhân dân thôn Đại Định để tập kết vật liệu xây dựng...

Theo phản ánh của người dân địa phương, các sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp đã diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, nở rộ nhất là mấy tháng gần đây, sau khi nhà nước tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp huyện.

“Gần đây tôi thấy tình trạng xây trên đất nông nghiệp nhiều hơn trước. Có người xây, chính quyền không nói gì, có người thì họ xuống can thiệp, nhưng nhiều người dân địa phương nói rằng chính quyền có sự bảo kê” - một người dân thuộc xã Tam Hưng cho biết.

Hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra ở hầu hết các thôn thuộc xã Tam Hưng như Bối Khê; Bùi Xã, Rùa Hạ... Được biết, vi phạm về trật tự xây dựng tại huyện Thanh Oai cũ là vấn đề rất phức tạp, diễn ra nhiều năm. Còn nhớ thời điểm năm 2023, một số cán bộ huyện này đã bị truy tố và kết án vì phù phép đất nông nghiệp thành đất ở, gây thiệt hại cho nhà nước.

Phóng viên Báo CCB Việt Nam đã liên hệ với ông Bùi Đình Thái - Chủ tịch UBND xã Tam Hưng để nắm bắt thông tin về các công trình không phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã. Ông Thái cho biết sẽ chỉ đạo cán bộ kiểm tra và sẽ sớm phản hồi thông tin.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tràn lan công trình không phép tại xã Tam Hưng, Hà Nội